Dịch bệnh do virus Corona: Không để tăng giá bất hợp lý mặt hàng khẩu trang y tế
Mặc dù ngay từ trước Tết Nguyên đán, dịch viêm phổi cấp do virus Corona đã bùng phát tại Trung Quốc nhưng hai ngày trở lại đây thị trường trong nước đã cháy hàng đối với các loại khẩu trang và nước rửa tay khô bởi tâm lý lo sợ dịch bệnh lây lan.
Cũng chính bởi vậy mà cung vượt cầu, thị trường không còn đủ nguồn hàng phân phối dẫn đến tình trạng tăng giá đột biến, nhiều nơi còn găm hàng nhằm trục lợi gây hỗn loạn thị trường.
* Khan hàng tăng giá
Hai ngày trở lại đây, từ khoá "khẩu trang" được ví như "hot trend" của tất cả mọi người từ già đến trẻ, từ trong nhà ra ngoài phố cũng như tại hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng.
Đại dịch lây lan nhanh chóng không còn nằm trong địa phận Trung Quốc mà đã vượt biên sang rất nhiều nước trên thế giới; trong đó, có Việt Nam.
Vì thế, người dân khắp nơi trên toàn cầu đang lùng mua khẩu trang để bảo vệ cho bản thân và người thân trong gia đình khỏi virus Corona chủng mới gây viêm phổi cấp dù đây vẫn chưa phải là biện pháp hiệu quả nhất.
Xếp hàng và lùng mua khẩu trang, nước rửa tay khô là tình trạng chung tại khắp các nước và vùng lãnh thổ từ Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản… và thậm chí ngay cả tại Hoa Kỳ.
Người dân xếp hàng chờ nhiều giờ ở các cửa hàng và nhà thuốc với hy vọng mua được những chiếc khẩu trang, nhất là loại khẩu trang N95 (khả năng lọc được bụi, khói, vi khuẩn lên đến 95%) do Công ty 3M (Mỹ) sản xuất để gửi về cho người thân ở Trung Quốc hoặc để bán lại ở các kênh trực tuyến, thường là thông qua ứng dụng nhắn tin WeChat của Tencent.
Chia sẻ của người dân từ TP. San Francisco ở bang California cho đến TP. Orlando ở bang Florida cho biết, họ không thể tìm mua được khẩu trang y tế ở các cửa hàng như thường lệ bởi các nhà thuốc đã bán sạch khẩu trang nhưng vẫn chưa biết khi nào nhận được nguồn hàng mới.
Riêng tại Việt Nam, hầu hết các cửa hàng khi được hỏi mua khẩu trang y tế và nước rửa tay đều lắc đầu quầy quậy với lý do hết hàng.
Một số nơi đã thu gom các loại khẩu trang 3 lớp dùng một lần nhưng giá bán tăng hơn rất nhiều lần so với những ngày trước đó.
Chị Nguyễn Thị Kim Chi, nhân viên văn phòng ngân hàng Viettinbank cho hay, lo sợ trước dịch bệnh lây lan cho bản thân và những người trong gia đình, sáng nay chị đã tất tả chạy ra các hiệu thuốc khu vực quận Hai Bà Trưng để tìm mua khẩu trang và nước rửa tay khô.
Tuy nhiên, sau khi hỏi thì cả chục cửa hàng thuốc đều hết hàng, chỉ còn một cửa hàng bày bán khẩu trang nhưng thay vì giá 65.000 đồng/hộp 50 chiếc dùng một lần như trước đây thì nay đã tăng lên 250.000 đồng/hộp.
Theo chị Bùi Ngọc Hương- một đầu mối bán buôn trang unicharm Nhật Bản, một tuần trước khẩu trang loại này đang được bán ra với giá 270.000/hộp 100 chiếc nhưng hai hôm trở lại đây giá một hộp đã gần chạm ngưỡng 400.000 đồng.
Chị Bùi Ngọc Hương cũng cho rằng, sở dĩ giá tăng bởi nhu cầu trong dân quá cao khiến nguồn cung không đủ dẫn đến tình trạng khan hiếm và giá cũng bị đẩy lên cao từ kho tổng.
Khảo sát tại dãy phố Phương Mai chuyên bán các loại thiết bị y tế cho thấy, thị trường khẩu trang y tế rất sôi động.
Anh Mai Ngọc Lâm chủ cửa hàng thiết bị y tế tại đây cho hay, những ngày vừa qua sức tiêu thụ mặt hàng khẩu trang y tế tăng mạnh có ngày cửa hàng bán được gần 700 chiếc. Giá cũng đắt theo nhu cầu tăng lên của khách hàng.
Cụ thể, trước đây, 1 chiếc khẩu trang 3M có giá 18.000 – 20.000 đồng thì nay tăng lên 50.000 đồng. Khẩu trang y tế trang bị lớp than hoạt tính cũng đã tăng tới 250.000 đồng/hộp và khẩu trang sợi hoạt tính khác như Kissy, Kari Bon,… cũng đồng loạt tăng 10.000 - 20.000 đồng/chiếc, hiện được bán với giá từ 30.000 - 60.000 đồng/chiếc.
Không chỉ tại nhà thuốc, tại một số siêu thị tiện ích, như Aeon Mall, Vinmart, Circle K lượng người tìm mua khẩu trang y tế cũng tăng đột biến khiến nhiều nơi không còn hàng để bán. Ngoài ra, dung dịch sát khuẩn tay cũng đang trong tình trạng cháy hàng.
Đơn cử loại dung dịch rửa tay khô sát khuẩn ANIOSGEL 85 NPC do Pháp sản xuất trước đây chỉ có giá 150.000 – 250.000 đồng nhưng hiện tại đang ở mức 400.000 đồng/lọ cũng không có hàng để bán.
* Không để té nước theo mưa
Dù vậy, không ít những cửa hàng thuốc vẫn không vì thế mà tát nước theo mưa, găm hàng tăng giá. Đại diện cửa hàng thuốc Phương Lê tại phố Bạch Mai chia sẻ: Mấy ngày nay người tiêu dùng lùng sục mua các loại khẩu trang, nước rửa tay khô rất nhiều.
Tuy nhiên, phía đại lý đã tăng giá lên rất cao so với trước đây nên cửa hàng kiên quyết không nhập hàng về bán để tạo nên làn sóng tăng giá ồ ạt.
Do đó, cửa hàng khuyên người tiêu dùng nên vệ sinh sạch sẽ, giữ ấm cổ, uống nhiều nước và đặc biệt là rửa tay thường xuyên.
Bởi, nếu không phải là khẩu trang y tế N95 thì các loại khẩu trang thông thường chỉ dùng để cản bụi bẩn chứ không thể tránh được nhiễm khuẩn.
Vì thế, người tiêu dùng nên cập nhật thông tin và thông thái hơn khi lựa chọn tránh tình trạng nhiều cửa hàng lợi dụng để tăng giá đột biến.
Để ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng thu lợi bất chính và bảo đảm quyền lợi của người dân trên toàn quốc, theo ông Hoàng Ánh Dương-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện một số biện pháp cụ thể.
Do đó, Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý theo địa bàn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa.
Ngoài ra là các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chữa bệnh khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh của virus Corona.
Đồng thời, vào cuộc kiểm tra, phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh của virus Corona để sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng giả là hàng hóa dùng để phòng, chữa bệnh.
Trường hợp nếu phát hiện các hành vi nói trên có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật, lãnh đạo Tổng cục quản lý thị trường yêu cầu.
Tổng cục quản lý thị trường cũng giao Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường là đầu mối theo dõi, phối hợp kiểm tra, thường xuyên tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Tổng cục khi được yêu cầu và chống dịch kết thúc. Theo quy định hiện hành, các hành vi găm hàng, tăng giá bất hợp lý thu lợi bất chính sẽ bị xử lý nghiêm.
Sau khi nhận được chỉ đạo từ Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường Hà Nội, ngay trong sáng 31/1, Đội Quản lý thị trường số 1 (Đội cơ động) đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế tại trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế HAPU- số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện hầu hết các cơ sở kinh doanh không niêm yết giá và bước đầu có dấu hiệu găm giữ hàng hóa. Tuy nhiên, thời điểm này, người dân hầu như không quan tâm đến vấn đề giá cả có được bán đúng giá hay không.
Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế không niêm yết giá và yêu cầu các cơ sở kinh doanh lập tức niêm yết giá và bán ngay ra thị trường số khẩu trang hiện có cũng như cam kết bán đúng giá đã niêm yết và hàng hóa phải có đầy đủ chứng từ nguồn gốc, cũng như đảm bảo chất lượng.
Ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội khẳng định, thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 1 tiếp tục tập trung kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa là khẩu trang y tế các loại, sản phẩm sát khuẩn tay-chân-miệng các loại trên các khâu lưu thông hàng hóa bao gồm cả kinh doanh truyền thống và thương mại điện tử, đảm bảo thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường và lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội theo công văn số 149/TCQLTT-CNV ngày 31/1/2020 và Công văn số 82/QLTTHV-NVTH ngày 30/1/2020.
Đại diện Bộ Công Thương cho biết, mặc dù theo quy định tại Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá thì mặt hàng khẩu trang y tế không thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá.
Tuy nhiên, nếu nhu cầu thị trường tăng cao có thể sẽ thêm nhiều nhà cung cấp hoặc các nhà cung cấp hiện hữu sẽ tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường, tránh tình trạng cung vượt cầu dẫn đến tăng giá bất hợp lý./.
Tin liên quan
-
Kinh tế số
Dịch do virus Corona: Khẩu trang y tế có giúp phòng ngừa hiệu quả?
15:03' - 31/01/2020
Người dân của nhiều nước khắp thế giới đang đổ xô đi mua khẩu trang y tế nhằm phòng ngừa chủng virus Corona mới (2019-nCoV) bùng phát tại Trung Quốc.
-
Kinh tế Việt Nam
Kiên quyết xử lý hành vi lợi dụng dịch do virus Corona để trục lợi
13:14' - 31/01/2020
Tổng cục QLTT chỉ đạo các Cục QLTT các tỉnh tăng cường quản lý nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa.
-
Kinh tế & Xã hội
Bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A
06:46' - 31/01/2020
Bộ Y tế đã ký, ban hành Quyết định 219/QĐ-BYT về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trường
Lần đầu livestream kết nối tiêu thụ gạo ST25
11:28'
Phiên livestream chính sẽ diễn ra từ 9h30 đến 11h30 ngày 25/10/2025 trên kênh Hello Vietnam, với tâm điểm là gạo ST25 - giống gạo từng đạt danh hiệu “ngon nhất thế giới”.
-
Thị trường
TP. Hồ Chí Minh dự kiến vận hành thí điểm Sàn giao dịch lợn hơi từ tháng 12/2025
11:12'
Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh vừa có báo cáo UBND TP. Hồ Chí Minh về đề xuất phương án thí điểm tổ chức giao dịch thịt lợn qua Sàn Giao dịch.
-
Thị trường
Lá chắn công nghệ chống gian lận thương mại trên môi trường số
10:27'
Bộ Công Thương đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị dữ liệu để bịt kẽ hở gian lận thương mại trên môi trường số.
-
Thị trường
Thị trường hoa 20/10 “nở rộ” cả online lẫn chợ truyền thống
19:20' - 20/10/2025
Cả chợ dân sinh, gánh hoa rong lẫn cửa hàng đều ghi nhận lượng khách tăng đột biến, sức mua qua kênh online cũng tăng đáng kể.
-
Thị trường
Giá giảm, áp lực tăng, doanh nghiệp gạo Việt chuyển hướng thị trường
17:23' - 19/10/2025
Nhiều doanh nghiệp buộc phải tái cấu trúc chiến lược, chuyển hướng sang các thị trường xa hơn như châu Phi, hay xúc tiến mạnh mẽ hơn các sản phẩm cao cấp sang các thị trường khó tính.
-
Thị trường
Đồng Tháp bứt tốc đưa ngành yến ra thị trường quốc tế
19:56' - 18/10/2025
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, tính đến cuối năm 2024, tỉnh có khoảng 2.380 cơ sở nuôi chim yến (đứng hàng thứ 5 trong cả nước)
-
Thị trường
OCOP góp sức làm giàu bản sắc du lịch sinh thái miền Tây
08:35' - 18/10/2025
Thay vì chỉ tiêu thụ qua các kênh truyền thống, sản phẩm sầu riêng, ốc gác bếp dược liệu, bánh tráng thủ công... của nông dân, hợp tác xã ở Cần Thơ được kết nối trực tiếp với các đơn vị du lịch lớn.
-
Thị trường
Lần đầu tiên Việt Nam sẽ có triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản
16:12' - 13/10/2025
VINAFIS EXPO 2026 – hội chợ đầu tiên bao quát toàn ngành thủy sản, kết nối chuỗi giá trị từ khai thác, nuôi trồng đến chế biến, tiêu thụ và logistics.
-
Thị trường
Bưởi Việt chinh phục Australia: Tiêu chuẩn cao, cơ hội lớn cho doanh nghiệp
12:02' - 13/10/2025
Việc trái bưởi Việt Nam vừa được chính thức chấp thuận xuất khẩu sang Australia đánh dấu thêm một bước ngoặt quan trọng, đưa quốc gia này trở thành thị trường thứ 15 của trái bưởi Việt Nam.