Dịch COVID-19: Ấn Độ gia hạn lệnh cấm các chuyến bay quốc tế

20:40' - 30/12/2020
BNEWS Ngày 30/12, Cơ quan Quản lý hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) thông báo quyết định tiếp tục cấm các chuyến bay thương mại quốc tế đến và đi từ Ấn Độ cho đến ngày 31/1/2021.

Quyết định này không có hiệu lực với các chuyến bay chở hàng quốc tế và các chuyến bay được DGCA cấp phép riêng.

Cũng như nhiều nước trên thế giới, tháng 3 vừa qua, Ấn Độ đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc để khống chế đại dịch COVID-19, theo đó tất cả các chuyến bay nội địa đều ngừng khai thác. Gần 2 tháng qua sau đó, nước này đã nối lại các chuyến bay nội địa từ ngày 25/5.

Ấn Độ cho phép vận hành một số chuyến bay quốc tế đặc biệt và theo thỏa thuận "bong bóng hàng không" với một số nước đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh từ tháng 7.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Chính phủ Ấn Độ đã đề xuất áp đặt các biện pháp phòng dịch tại một số bang để hạn chế hoạt động đón mừng Năm mới, nhất là khi Ấn Độ đã phát hiện biến thể VUI-202012/01 ở một bệnh nhân trở về từ Anh.

Cụ thể, nhiều bang đã được yêu cầu áp đặt lệnh hạn chế trong 3 ngày (30-31/12/2020 và 1/1/2021). Mỗi bang có thể áp đặt lệnh hạn chế hoặc giới nghiêm ban đêm và chủ động gia hạn các biện pháp hạn chế đến ngày 15/1/2021.

Bộ Y tế Ấn Độ cũng đã đề nghị chính quyền các bang giám sát việc tuân thủ các quy định về giãn cách, cấm tụ tập đông người trong dịp lễ tới.

Cùng ngày, chính quyền bang Maharashtra đã quyết định gia hạn các lệnh phong tỏa thêm một tháng, tức đến ngày 31/1/2021.

Với 1,9 triệu bệnh nhân COVID-19, chiếm 20% số bệnh nhân của Ấn Độ, Maharashtra hiện là một trong những địa phương bị ảnh hưởng dịch bệnh nghiêm trọng nhất.

Hầu hết các biện pháp hạn chế mà bang này áp dụng từ tháng 3/2020 đã được dỡ bỏ, song chính quyền bang vẫn duy trì các biện pháp hạn chế đối với việc mở cửa trở lại các văn phòng chính phủ và công ty tư nhân, trường học, bể bơi và phương tiện giao thông công cộng như tàu hỏa, cấm tụ tập đông người./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục