Dịch COVID-19: Campuchia chuẩn bị phong tỏa thêm thành phố Preah Sihanouk

09:47' - 23/04/2021
BNEWS Chính quyền tỉnh duyên hải Tây Nam Campuchia này sẽ phong tỏa khu vực thành phố trong 14 ngày, kể từ 0h00 ngày 23/4 đến ngày 6/5 nhằm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan.
 

Phóng viên TTXVN tại Campuchia dẫn lời người phát ngôn Tòa thị chính tỉnh Preah Sihanouk, ông Kheang Phearum, cho biết chính quyền tỉnh duyên hải Tây Nam Campuchia này sẽ phong tỏa khu vực thành phố trong 14 ngày, kể từ 0h00 ngày 23/4 đến ngày 6/5 nhằm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan sang các khu vực khác.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Kheang Phearumcho cho hay trong thời gian thực hiện lệnh phong tỏa, mọi người đều bị cấm rời khỏi nhà hoặc nơi ở hiện tại của mình. Trong trường hợp vi phạm lệnh cấm đi lại, cơ quan chức năng sẽ thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, kể cả việc tạm giữ phương tiện. 

  Trước đó, ngày 21/4, 2 tỉnh khác của Campuchia là Kampong Cham và Siem Reap đã thông báo kéo dài các biện pháp hành chính chống dịch thêm 14 ngày, nhằm ngăn chặn dịch lây lan, trong đó có cấm bán và tiêu thụ đồ uống có cồn.

  Theo số liệu cập nhật chiều 22/4 của Bộ Y tế Campuchia, nước này đã ghi nhận 446 ca nhiễm mới, đều là lây nhiễm cộng đồng, trong đó nhiều nhất vẫn là ở thủ đô Phnom Penh, tiếp đến là Sihanoukville, Kandal, Banteay Meachey, Battambang, Kampong Cham, Prey Veng, Kampong Speu, Svay Rieng và Takeo. Như vậy, kể từ đầu mùa dịch đến nay,

Campuchia có tổng cộng 8.193 ca nhiễm, trong đó 2.924 người đã hồi phục và 59 người tử vong.

Trong khi đó, ngày 22/4, Bộ Y tế Israel thông báo đã ghi nhận 189 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số lên 837.668 ca mắc. Israel không ghi nhận thêm ca tử vong nào và số  ca tử vong do COVID-19 vẫn ở mức 6.346 ca.

Bộ Y tế Israel đồng thời kêu gọi người dân nước này, gồm cả những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19, hạn chế các chuyến đi nước ngoài không cần thiết. Bộ này đồng thời ban hành cảnh báo đi lại tới các nước như Ukraine, Ethiopia, Brazil, Nam Phi, Ấn Độ, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ.

Kể từ khi Israel tiến hành chương trình tiêm chủng quốc gia vào cuối tháng 12/2020, đã có 5,37 triệu người, tương đương 57,6% dân số, được tiêm vaccine ngừa COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục