BNEWS Các chuyên gia y tế Trung Quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các liệu pháp khác nhau để điều trị cho các bệnh nhân có những triệu chứng khác nhau của bệnh dịch COVID-19.
Phát biểu tại họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, chuyên gia bệnh truyền nhiễm Wang Guiqiang của Bệnh viện số 1 thuộc Đại học Bắc Kinh nêu rõ các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ nên được cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe và chuyển đến bệnh viện nếu triệu chứng xấu đi.
Những bệnh nhân nghiêm trọng và nguy kịch cần được điều trị tại bệnh viện do tỷ lệ tử vong đối với những trường hợp này là tương đối cao và bệnh tiến triển rất nhanh.
Theo chuyên gia Wang, những bệnh nhân có triệu chứng khác nhau phải được điều trị tại những cơ sở khác nhau, bởi nếu không, phần lớn nguồn lực y tế như giường bệnh sẽ bị dùng cho các trường hợp nhẹ, khiến các ca nghiêm trọng và nguy cấp cần sự điều trị chủ động hơn lại không được chăm sóc. Điều này sẽ dẫn đến tỷ lệ tử vong cao hơn.
Bên cạnh đó, ông Wang cũng nêu bật tầm quan trọng của việc sử dụng các phương pháp điều trị toàn diện, bao gồm liệu pháp oxy, hỗ trợ hô hấp và chăm sóc các cơ quan quan trọng của người bệnh. Liệu pháp oxy cần phải được áp dụng cho mọi bệnh nhân mắc COVID-19, trong khi việc hỗ trợ thở đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị cho những trường hợp nghiêm trọng.
Việc hỗ trợ hô hấp bao gồm sử dụng mặt nạ oxy, máy trợ thở cho đến máy Trao đổi oxy qua màng tế bào (ECMO).
Ngoài ra, các nhân viên y tế Trung Quốc đã rất chú ý tới việc chữa trị các bệnh lý nền, bên cạnh việc điều trị COVID-19 cho các bệnh nhân. Đây là nguyên nhân Trung Quốc đã cử nhóm y tế đa ngành đến tâm dịch là thành phố Vũ Hán (Wuhan).
Ông Wang nêu rõ việc điều trị chủ động đã được áp dụng cho các bệnh nhân nhằm hỗ trợ và duy trì các cơ quan quan trọng của cơ thể như gan, thận và tim. Theo chuyên gia Wang, phương pháp điều trị đa ngành đã mang lại kết quả tích cực tại Vũ Hán, giúp giảm mạnh tỷ lệ tử vong tại đây.
Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Trung Quốc đã chuyển một số trang thiết bị vật tư y tế cho Indonesia nhằm hỗ trợ quốc gia này phòng chống đại dịch COVID-19. Trước đó một ngày, Indonesia cũng tiếp nhận khoảng 9 tấn vật tư y tế được vận chuyển từ Thượng Hải (Shanghai), Trung Quốc trên một máy bay quân sự.
Tính đến chiều 24/3, Indonesia đã ghi nhận tổng cộng 686 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 55 người tử vong và 30 người đã bình phục./.
Tin liên quan
Dịch COVID-19: Trung Quốc cảnh báo vẫn còn nguy cơ lây nhiễm
Người phát ngôn Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc Mễ Phong (Mi Feng) cho rằng, Trung Quốc không thể lơ là trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 do vẫn còn nguy cơ lây nhiễm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiNhững "cú đấm thép" trên biên giới Tây Nam
6 tháng đầu năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ nhiều vụ án nghiêm trọng, thu giữ hơn 10,kg ma túy các loại, vũ khí và nhiều tang vật giá trị.
-
Kinh tế xã hộiTrung Quốc dốc toàn lực phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 7/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra chỉ đạo quan trọng về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai tại nước này.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp siết quản lý tàu cá, quyết tâm gỡ thẻ vàng EC
Đồng Tháp đang đẩy mạnh kiểm soát đội tàu khai thác thủy sản, tăng cường giám sát hoạt động trên biển và thực thi nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
-
Kinh tế xã hộiTrường Đại học Y Dược Cần Thơ có nữ hiệu trưởng đầu tiên
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS. BS Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
-
Kinh tế xã hộiBước ngoặt chăm sóc sức khỏe tại Đất Sen hồng
Theo số liệu thống kê, đến 5 giờ ngày 5/7 toàn tỉnh đã có 2.432.920 người người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đạt tỷ lệ 71,48%.
-
Kinh tế xã hộiTTXVN triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026
Sáng 7/7/2026, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long và khát vọng bứt phá từ những ao tôm công nghệ
Những năm gần đây, các mô hình nuôi tôm công nghệ cao đã chứng minh hiệu quả vượt trội, trở thành động lực tăng trưởng mới cho khu vực ven biển Vĩnh Long.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long tăng giá trị đất nhờ mô hình "lấy ngắn nuôi dài"
Từ diện tích đất trồng lúa, vườn tạp cho hiệu quả thấp, nhiều nông dân ở Vĩnh Long chuyển đổi sang mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, góp phần nâng giá trị trên cùng diện tích đất.
-
Kinh tế xã hộiTạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm từ 10/7
Từ ngày 10/7 sẽ tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong khoảng thời gian sau 17 giờ hàng ngày đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.













