BNEWS Do lo ngại dịch COVID-19 lây lan, Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 17/3 thông báo sẽ tiếp tục lùi thời gian khai giảng năm học mới thêm hai tuần, từ ngày 23/3 sang ngày 6/4 tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, đây là lần thứ ba Chính phủ Hàn Quốc lùi thời gian khai giảng năm học 2020 do dịch COVID-19.
Theo bộ trên, việc hoãn khai giảng sẽ được áp dụng đối với các cấp học từ mẫu giáo tới phổ thông trung học trên toàn quốc.
Quyết định trên được đưa ra do Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) và giới chuyên gia đều lo ngại việc mở cửa trường học có thể làm tăng nguy cơ phát sinh các ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2, do học sinh học tập và sinh hoạt gần nhau, kéo theo nguy cơ lây lan rộng ra cộng đồng. Theo các chuyên gia, ở thời điểm hiện tại, cần hoãn lịch khai giảng ít nhất 2 tới 3 tuần.
Cho tới nay, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã lùi lịch khai giảng 5 tuần. Dự kiến các trường học trên toàn quốc sẽ phải thay đổi lịch trình giảng dạy, đặc biệt là lịch thi tuyển sinh đại học.
Tính đến ngày 17/3, số ca COVID-19 tại Hàn Quốc đã lên tới hơn 8.300, song số ca nhiễm mới theo ngày tiếp tục dưới mức 100 trong ngày thứ 3 liên tiếp.
Bộ trưởng Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc Moon Seong-hyeok đã bắt đầu tự cách ly từ ngày 16/3 do từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19. Đây là quan chức cấp bộ trưởng đầu tiên tại Hàn Quốc phải tự cách ly do lo ngại việc lây lan dịch COVID-19.
Trước đó, Bộ trưởng Moon Seong-hyeok đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, ngày 10/3 vừa qua, ông Moon đã tiếp xúc gần với một ca mắc COVID-19 trong Bộ Hải dương và Thủy sản.
Cơ quan y tế đã xác nhận sự việc và yêu cầu Bộ trưởng Moon tự cách ly trong hai tuần. Ngay sau khi nhận được thông báo, Bộ trưởng Moon Seong-hyeok đã bắt đầu làm việc tại nhà và quyết định không tham gia bất cứ lịch trình bên ngoài nào trong thời gian cách ly tới ngày 24/3, kể cả cuộc họp Nội các ngày 17/3.
Trước đó, ngày 10/3, Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên. Cho đến nay, số ca nhiễm tại đây đã tăng lên 27 người và 292 người đang thực hiện tự cách ly.
Tại cuộc họp nội các cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định dự thảo ngân sách bổ sung đối phó dịch COVID-19 mới chỉ là khởi đầu.
Ông cho biết sẽ trực tiếp chủ trì cuộc họp kinh tế khẩn cấp để ra quyết định về các biện pháp, đối sách nhanh chóng và quyết liệt.
Theo người đứng đầu chính quyền Hàn Quốc, tình hình hiện nay đòi hỏi những đối sách chưa từng có tiền lệ, không bị ràng buộc bởi bất cứ giới hạn nào.
Theo Tổng thống Moon Jae-in, thị trường đang hết sức lo ngại kinh tế thế giới sẽ rơi vào suy thoái do ảnh hưởng của dịch bệnh, mức độ có thể nghiêm trọng hơn đợt khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Do dịch COVID-19 đã lan rộng toàn cầu, giao lưu dân sự bị cắt đứt, mạng lưới cung ứng thế giới bị lung lay, cú sốc tới nền kinh tế có thể sẽ còn kéo dài. Do đó, tình hình hiện nay là đáng báo động chưa từng thấy.
Hiện tại, nếu bao gồm cả ngân sách bổ sung, tổng ngân sách đối phó dịch COVID-19 của Chính phủ Hàn Quốc là 32.000 tỷ won (25,77 tỷ USD). Tuy nhiên, phần lớn ý kiến đều cho rằng quy mô này là chưa đủ.
Cùng ngày, tại Thái Lan, Bộ Y tế thông báo xác nhận thêm 30 ca nhiễm virus corona chủng mới, nâng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này lên tới 177 người. Cơ quan trên cho biết 11 bệnh nhân trong số này có liên quan đến một nhóm cổ động viên môn quyền Anh có kết quả dương tính với COVIC-19.Ngoài ra, hiện có 22 ca đang chờ kết quả xét nghiệm. Bộ Y tế cảnh báo có thể có thêm các ca nhiễm mới, từ 30 đến 50 ca mỗi ngày trong thời gian tháng Tư.
Bộ Y tế cho biết hầu hết các ca nhiễm mới được phát hiện ở Bangkok vì vậy các bệnh nhân được điều trị tại các bệnh viện ở khu vực xung quanh thủ đô. Hiện tại, Thái Lan đã chuẩn bị 234 giường bệnh để nhận điều trị bệnh nhân COVID-19./.Tin liên quan
Dịch COVID-19: Một số trường học tại Mỹ đóng cửa hoặc học trực tuyến
Các doanh nghiệp lớn tại Mỹ cho phép nhân viên làm việc tại nhà và một số trường học đã đóng cửa hoặc ngừng các lớp học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến trước diễn biến của dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiToàn cảnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội 100 năm sẽ được trình chiếu 3D tại Bảo tàng Hà Nội
Lần đầu tiên, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được thể hiện bằng sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu Mapping 3D, mang đến góc nhìn trực quan, sinh động.
-
Kinh tế xã hộiĐại học Việt Đức phát triển mô hình AI Living Labs đến năm 2029
Trường Đại học Việt Đức vừa tham gia chuỗi hoạt động tại Đức để tiếp cận phương pháp triển khai phòng thí nghiệm theo mô hình AI Living Lab và sau đó kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay ngày 29/6
World Cup 2026 tiếp tục sôi động với các trận đấu thuộc vòng 32 đội diễn ra trong ngày 30/6 (giờ Việt Nam).
-
Kinh tế xã hộiCông nghệ số đưa di sản Tây Ninh vượt giới hạn địa lý
Từ vùng biên giới đến khu vực trung tâm, khoảng cách tiếp cận các giá trị văn hóa của người dân đang dần được rút ngắn nhờ công nghệ số.
-
Kinh tế xã hộiCông thức nào giúp du lịch biển Khánh Hòa hút hơn 9 triệu lượt khách?
Du lịch Khánh Hòa thu hút du khách bởi vẻ đẹp hấp dẫn của biển xanh, cát trắng, nắng vàng và các hoạt động thể thao, giải trí mang tầm quốc tế nối tiếp nhau.
-
Kinh tế xã hộiCháy lớn tại Công ty Cổ phần Gò Đàng, khu công nghiệp An Hiệp
Rạng sáng 29/6, một vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty Cổ phần Gò Đàng, thuộc Khu công nghiệp An Hiệp, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.
-
Kinh tế xã hộiNắng nóng tiếp tục lập kỷ lục tại châu Âu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng
Đợt nắng nóng lịch sử tại châu Âu tiếp tục dịch chuyển sang Trung và Đông Âu, trong khi nhiều quốc gia ghi nhận các mức nhiệt kỷ lục mới, gây cháy rừng và làm tê liệt một phần hạ tầng giao thông.
-
Kinh tế xã hộiĐộng đất tại Venezuela: Chạy đua cứu hộ sau 72 giờ vàng
Lực lượng cứu hộ Venezuela, với sự hỗ trợ từ Mỹ, Mexico và nhiều nước khác, đang khẩn trương tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất kép hôm 24/6.
-
Kinh tế xã hộiTrung Quốc: 13 người bị thương do động đất ở Tứ Xuyên
Trận động đất xảy ra lúc 0h12 theo giờ địa phương (tức 23h12 ngày 28/6 theo giờ Hà Nội). Tâm chấn được xác định ở độ sâu 6km.










