Dịch COVID-19: Làn sóng lây nhiễm thứ hai dâng mạnh tại Canada

13:41' - 01/01/2021
BNEWS Canada đã có thêm khoảng 8.400 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào ngày cuối cùng của năm 2020, trong bối cảnh hai tỉnh Ontario và Quebec đều phải chứng khiến số ca nhiễm mới/ngày cao kỷ lục.

 

Tính trên quy mô toàn quốc, Canada hiện có hơn 579.000 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, với khoảng 15.600 người đã tử vong.

Năm 2020 cũng kết thúc với một quy định đi lại mới vừa được chính phủ Canada thông báo, yêu cầu hành khách đi máy bay phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi nhập cảnh Canada. Quy định này có hiệu lực từ ngày 7/1/2021.

Đáng chú ý, xét nghiệm COVID-19 phải được thực hiện bằng kĩ thuật PCR (phản ứng tổng hợp chuỗi polymerase sao chép ngược) trong vòng 72 giờ trước khi khách khởi hành đến Canada. Khách nhập cảnh Canada vẫn phải tuân thủ quy trình cách ly 14 ngày.

Người đứng đầu Cơ quan y tế công cộng Canada, Theresa Tam bày tỏ lo ngại về việc người dân Canada vẫn đang thực hiện các chuyến đi không thiết yếu. Bộ trưởng Tài chính của Ontario, Rod Phillips ngày 31/12 đã từ chức sau khi đi nghỉ ở Caribe, một hành động đi ngược với khuyến cáo của tỉnh Ontario kêu gọi người dân tránh các chuyến đi không thiết yếu.

Ontario ngày 31/12 có thêm 3.328 ca nhiễm mới, mức cao kỷ lục trong một ngày tại tỉnh đông dân nhất Canada này. Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Quebec cũng đã vượt mốc 200.000, khi ngày 31/12 Quebec có thêm 2.819 ca nhiễm mới, cũng là mức cao kỷ lục ở tỉnh này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục