Dịch COVID-19: Mỹ ghi nhận số ca tử vong trong ngày thấp nhất trong 2 tháng

10:47' - 09/06/2020
BNEWS Trong 2 tuần qua, số ca tử vong trong ngày tại Mỹ nhiều lần giảm xuống dưới 1.000 ca. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới vẫn tăng mạnh ở mức khoảng 20.000 ca/ngày.

Theo số liệu cập nhật mới nhất của Đại học Johns Hopkins, tính đến sáng 9/6 (theo giờ Việt Nam), trong vòng 24 giờ qua Mỹ ghi nhận 450 ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 - con số thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua.

Số liệu của Đại học Johns Hopkins cũng cho thấy Mỹ - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19, đến nay đã ghi nhận tổng cộng 1.956.527 ca mắc và 110.932 ca tử vong do dịch bệnh này. Có thời điểm giữa tháng 4 vừa qua số ca tử vong do COVID-19 trong 1 ngày ở Mỹ lên tới hơn 3.000 ca.

Trong 2 tuần qua, số ca tử vong trong ngày tại Mỹ nhiều lần giảm xuống dưới 1.000 ca. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới vẫn tăng mạnh ở mức khoảng 20.000 ca/ngày. Michigan và Arizona là 2 bang có số ca nhiễm mới tăng cao nhất, trong khi một số bang như Virginia, Rhode Island và Nebraska ghi nhận tình hình dịch bệnh giảm mạnh.

Các chuyên gia về dịch bệnh cảnh báo các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Mỹ liên quan vụ người đàn ông da màu George Floyd tử vong sau khi bị cảnh sát bắt giữ ở thành phố Minneapolis có thể dẫn tới bùng phát đợt dịch mới.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Washington ngày 8/6 đã điều chỉnh dự báo số ca tử vong do COVID-19, theo đó cho rằng  đến tháng 8 tới dịch bệnh này có thể cướp đi sinh mạng của 145.728 người tại Mỹ, nhiều hơn 5.000 ca so với dự báo đưa ra 3 ngày trước đó. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không nêu rõ lý do điều chỉnh dự báo./.

>>>WHO khuyến cáo thế giới không lơ là trong cuộc chiến chống COVID-19

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục