BNEWS Theo khảo sát của NABE, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ sẽ giảm 5,9% trong năm 2020 do suy thoái kinh tế gây ra bởi đại dịch COVID-19.
Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh quốc gia Mỹ (NABE) ngày 8/6 công bố khảo sát cho thấy kinh tế Mỹ trong năm 2020 được dự báo sẽ trải qua thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất trong hơn 70 năm qua trước khi tăng trưởng phục hồi phần nào vào năm 2021.
NABE cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 thứ hai có thể đe dọa nền kinh tế một lần nữa.
Theo khảo sát của NABE, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ sẽ giảm 5,9% trong năm 2020 do suy thoái kinh tế gây ra bởi đại dịch COVID-19. Đây là mức giảm GDP mạnh nhất kể từ khi Mỹ ghi nhận mức giảm 11,6% trong năm 1946. Các chuyên gia của NABE dự báo GDP trong quý I/2020 ước giảm 5% và GDP trong quý hiện tại (từ tháng 4-6/2020) sẽ giảm kỷ lục 33,5%. Tuy nhiên, các thành viên của Hiệp hội này cho rằng tăng trưởng kinh tế sẽ quay trở lại trong nửa cuối năm nay, với GDP tăng 9,1% trong quý III/2020 và tăng 6,8% trong quý IV/2020. Mức tăng này sẽ bù đắp phần nào cho mức sụt giảm mạnh trong nửa đầu năm 2020. NABE dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2021 sẽ đạt 3,6%. Tuy nhiên, theo đa số các nhà dự báo phải đến ít nhất nửa cuối năm sau, nền kinh tế mới mới lấy lại toàn bộ sản lượng đã mất do sự sụt giảm kinh tế. Trong trường hợp đợt lây nhiễm COVID-19 thứ hai diễn ra, có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn. Quốc hội Mỹ đã phân bổ 3.000 tỷ USD hỗ trợ nền kinh tế nhằm giảm bớt tác động kinh tế khi các yêu cầu hạn chế đi lại buộc nhiều nhà hàng và các doanh nghiệp khác phải đóng cửa và sa thải hàng triệu nhân viên.Ngoài ra, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất xuống gần bằng 0 và triển khai hỗ trợ 2.000 tỷ USD để giữ cho hệ thống tài chính không bị đóng băng. Phần lớn các chuyên gia của NABE cho rằng Fed sẽ duy trì mức lãi suất thấp trong biên độ 0-0,25% cho đến cuối năm 2021.
NABE cũng dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ ở mức trung bình 10,9% trong năm nay, mức cao nhất ghi nhận được từ năm 1948. Ngày 5/6, Chính phủ Mỹ bất ngờ thông báo tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 5/2020 đã giảm xuống 13,3%, thấp hơn so với mức 14,7% trong tháng Tư. NABE cho biết thêm các khoản chi để hỗ trợ nền kinh tế của chính phủ sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách liên bang lên mức kỷ lục 3.400 tỷ USD trong năm nay, so với mức thâm hụt 1.080 tỷ USD đưa ra hồi tháng 12/2019./.Tin liên quan
Bầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên Joe Biden gia tăng cách biệt với Tổng thống Trump tại Michigan
Ngày 7/6, theo kết quả một cuộc thăm dò mới được công bố, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden gia tăng cách biệt về tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Trump tại bang "chiến địa" Michigan.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











