Dịch COVID-19: Thủ đô Paris đặt trong tình trạng báo động tối đa

18:12' - 05/10/2020
BNEWS Thủ đô Paris của nước Pháp được đặt trong tình trạng báo động tối đa để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Ngày 5/10, Cảnh sát trưởng Paris Didier Lallement thông báo thủ đô của nước Pháp được đặt trong tình trạng báo động tối đa để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu họp báo, quan chức trên nói: "Sáng nay (5/10), chúng tôi đã thực hiện bước đi mới".

Theo quan chức này, những quy định hạn chế mới sẽ được áp đặt ở Paris và các vùng ngoại ô sát nội đô trong thời gian 15 ngày như "các biện pháp ngăn chặn" để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục