BNEWS Bộ Công Thương cho biết, tính đến hết ngày 18/2 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) đã xuất khẩu 149 xe chở nông sản, hoa quả, linh kiện điện tử, khẩu trang, hàng may mặc.
Ngược lại, cửa khẩu này cũng đã nhập khẩu 130 xe nông sản như lê, hành, tỏi, nấm..., máy móc. Ngoài ra, hàng xuất còn tồn 381 xe nông sản, hoa quả (mít, thanh long, ớt, nhãn), linh kiện điện tử.
Cửa khẩu Tân Thanh không phát sinh; tồn 2 xe thanh long; cửa khẩu Cốc Nam không phát sinh; tồn 10 xe hàng xuất (lạc, tạp hóa, da bò, mỹ phẩm). Ngoài ra, tại cửa khẩu Chi Ma xuất 10 xe khẩu trang y tế; tồn 5 xe (1 xe tái nhập khẩu thạch đen; 1 xe hạt tiêu, 2 xe quả sung khô, 1 xe mực nang); cửa khẩu Ga Đồng Đăng nhập khẩu 8 toa thép tấm; tồn 17 toa quặng sắt chờ xuất khẩu. Đáng lưu ý, thống kê nhanh tại tỉnh Lào Cai, tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 2,136 triệu USD; trong đó nhập khẩu đạt 413,527 nghìn USD (140 xe); xuất khẩu đạt 1,722 triệu USD (189 xe). Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thanh long: 989 tấn, giá trị 749.268 USD; mít 49 tấn, giá trị 41839 USD; xoài 180 tấn, giá trị 97.297 USD; chuối 122 tấn, giá trị 12.115 USD; quặng 1659,4 tấn, giá trị 73.820 USD. Đặc biệt, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nông sản gồm 922 tấn, giá trị 148.103 USD; phân bón 629, giá trị 152.830 USD. Tại cửa khẩu Bắc Luân II (tỉnh Quảng Ninh) đã xuất khẩu các mặt hàng với tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 8,8 tỷ VNĐ; trong đó xuất khẩu đạt 2,8 tỷ VNĐ (thủy sản, hàng tạp hóa, máy móc thiết bị, sơ sợi, vải lưới, dây nhựa); nhập khẩu đạt 6 tỷ đồng (khẩu trang, sợi cotton). Mặt khác, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện vẫn chưa có hàng hóa xuất nhập khẩu trực tiếp (hàng kinh doanh), còn tồn đọng 108 xe hàng đông lạnh, 1 xe rượu. Cụ thể: Cửa khẩu Lý Vạn 52 xe; Trà Lĩnh 13 xe, Pò Peo 43 xe , Sóc Giang 1 xe. Riêng tỉnh Hà Giang tổng giá trị xuất khẩu đạt 4,8 tỷ đồng (21 xe: 315 tấn thanh long, 1 xe: 30 tấn ván gỗ); không có hàng hóa nhập khẩu. Hiện nay, tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy còn tồn 20 xe thanh long. Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, hiện tại chưa có hoạt động thông quan hàng hóa; không có hàng xuất và hàng nhập tồn đọng tại cửa khẩu Ma Lù Thàng; còn tồn 12 công hàng tạm nhập tái xuất tại cửa khẩu Ma Lù Thàng. Tại tỉnh Điện Biên không có phát sinh. Trước đó, ngày 18/2, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh có công văn hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị rà soát công tác sản xuất để điều hành hoạt động xuất khẩu nông sản, trái cây qua biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19). Theo Bộ Công Thương, dù đã có nhiều nỗ lực để chuyển đổi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bằng hình thức chính ngạch, nhưng xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân tại các chợ biên giới vẫn là phương thức xuất khẩu chủ yếu đối với một số chủng loại nông sản, trong đó có nhiều loại trái cây tươi. Việc chính quyền các tỉnh Quảng Tây và Vân Nam kéo dài thời gian đóng cửa các chợ biên giới và tiếp tục tạm dừng hoạt động trao đổi hàng hóa cư dân biên giới đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc xuất khẩu các loại nông sản này. Để tháo gỡ khó khăn, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, nhưng không gây ảnh hưởng quá mức đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trên cơ sở kiến nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 822/BCT-XNK ngày 10/2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 224/CĐ-TTg ngày 12/2/2020, theo đó cho phép tiếp tục hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu phụ Tân Thanh và Cốc Nam (Lạng Sơn) và lối mở Km3+4 phường Hải Yên, Tp.Móng Cái (Quảng Ninh) theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đến nay, lượng hàng hóa nông sản, trái cây được vận chuyển lên các cửa khẩu biên giới phía Bắc để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đang ngày càng nhiều lên. Trước diễn biến phức tạp, khó lường và dự kiến dịch bệnh này có thể còn kéo dài, các lô hàng nông sản và trái cây, mặc dù có thể được làm thủ tục thông quan xuất khẩu, nhưng tiến độ đã và đang chậm hơn rất nhiều so với thời gian trước do phải thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Theo đó, số liệu, thông tin tổng hợp đề nghị gửi về Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) - địa chỉ: số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; thư điện tử e-mail: xnkns@moit.gov.vn, chậm nhất là ngày 23/2/2020./.>> Dịch COVID-19: Quảng Ngãi chủ động tìm đầu ra cho dưa hấu
Tin liên quan
Dịch do virus Corona: Rà soát sản xuất để điều hành hoạt động xuất khẩu nông sản
Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 diễn ra đã tác động nhiều mặt tới nền kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa nói riêng, nhất là mặt hàng nông sản, trái cây.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáCơ hội tiêu thụ đặc sản Điện Biên qua Sức sống hàng Việt
Với chủ đề “Điện Biên phố”, chương trình sẽ mang không gian đậm bản sắc Điện Biên đến phố Tràng Tiền, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng cùng giá trị văn hóa tiêu biểu của vùng đất Tây Bắc.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng hơn 4% khi xung đột Mỹ - Iran leo thang trở lại
Giá dầu tăng hơn 4% trong phiên giao dịch ngày 13/7 tại thị trường châu Á, khi hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro.
-
Hàng hoáThương mại tăng tốc, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong mục tiêu tăng trưởng tổng ngân sách trên địa bàn (GRDP) hai con số của TP. Hồ Chí Minh năm 2026, thương mại - dịch vụ tiếp tục được xác định là khu vực tạo động lực lớn nhất.
-
Hàng hoáQuà quê xuống phố: Khi hồn cốt làng xã Đồng Tháp theo chân du khách
Thị trường quà tặng du lịch là các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương đang rất phát triển tại Đồng Tháp.
-
Hàng hoáMở rộng không gian trồng sâm Ngọc Linh – Định hình tầm nhìn mới
Qua giai đoạn đầu khuyến khích phát triển trồng cây sâm Ngọc Linh dưới tán rừng đã mang lại những kết quả bước đầu, đặt nền móng định vị vùng nguyên liệu sâm đặc hữu của thành phố Đà Nẵng.
-
Hàng hoáMỹ: Các nhà phân phối lớn đua nhau giảm giá khi người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu
Nguyên nhân của cuộc tháo chạy giá này bắt nguồn từ việc người tiêu dùng Mỹ đã chạm ngưỡng chịu đựng sau 18 tháng thắt lưng buộc bụng.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng 3% sau khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang
Sáng 13/7 tại châu Á, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2,34 USD, tương đương 3,08%, lên 78,35 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 2,21 USD, tương đương 3,09%, lên 73,62 USD/thùng.
-
Hàng hoáDầu thô hạ nhiệt, giá nhiên liệu vẫn "đè nặng" lên người tiêu dùng
Mặc dù giá dầu thô đã giảm đáng kể sau giai đoạn biến động do xung đột tại Trung Đông, người tiêu dùng trên thế giới vẫn chưa được hưởng lợi từ chi phí nhiên liệu thấp hơn.
-
Hàng hoáIMO phản đối việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz
Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã ra nghị quyết kêu gọi các quốc gia bác bỏ những kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với eo biển Hormuz.











