BNEWS Ông Trần Anh Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết, cửa khẩu Lào Cai thông thương trở lại, đến 14h ngày 12/2, đã có hơn 6.500 tấn nông sản của Việt Nam xuất khẩu qua đây.
Ông Trần Anh Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết, cửa khẩu Lào Cai thông thương trở lại sau khi phải tạm ngừng vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19), đến 14h ngày 12/2, đã có trên 6.500 tấn nông sản của Việt Nam được xuất khẩu qua đây.
Cụ thể, từ ngày 8-12/2, tại cửa khẩu lào Cai đã nhập tổng số 613 xe nông sản và xuất khẩu 363 xe; trong đó, mặt hàng Thanh Long xuất được 227 xe, tương đương gần 4.500 tấn. Tiếp theo là các mặt hàng nông sản khác như: dưa hấu 53 xe, chuối 15 xe, mít 12 xe…Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong ngày qua đạt trên 5,3 triệu USD và tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai là gần 13.000 tấn. Riêng xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc đạt kim ngạch gần 4 triệu USD với tổng lượng hàng trên 6.500 tấn.
Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, tỉnh Lào Cai đã có “sáng kiến” thành lập đội lái xe trung chuyển chuyên biệt để thông quan nông sản, hàng hóa tại Cửa khẩu đường bộ Kim Thành. Điều này nhằm đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh dịch tễ và giải tỏa ách tắc hàng nông sản ở cửa khẩu này. Đội lái xe trung chuyển tại Cửa khẩu Kim Thành là giải pháp tình thế sáng tạo, theo nguyên tắc hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc giữa người với người tại những khu vực khác nhau, giảm thiểu tối đa khả năng lây lan, phát tán dịch bệnh COVID-19. Nhờ đó đã tăng tốc độ thông quan hàng hóa tại cửa khẩu, bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 theo qui định của Bộ Y tế. Chính nhờ có đội lái xe trên, lượng hàng thông quan qua cửa khẩu Lào Cai đã tăng từng ngày, giúp giải tỏa ách tắc hàng hóa ở khu vực cửa khẩu Lào Cai trong nhiều ngày; trong đó, riêng ngày 11/2 đã có trên 100 xe nông sản được thông quan với hơn hơn 2.000 tấn nông sản được xuất khẩu (trong đó có hơn 1.500 tấn Thanh Long).Ngoài ra, một nguyên nhân làm lượng hàng hóa nông sản Việt Nam xuất khẩu được nhiều hơn trong ngày 11/2 là do từ buổi sáng cùng ngày chợ biên giới tại khu vực thị trấn Hà Khẩu - Trung Quốc đã mở cửa trở lại sau nhiều ngày tạm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19.
Theo thông tin từ lực lượng chức năng tại cửa khẩu Lào Cai, hiện lượng hàng hóa đang tiếp tục được các doanh nghiệp đưa lên Lào Cai khá nhiều nên dự kiến, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu trong những ngày tới sẽ còn tiếp tục tăng. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Lào Cai đang tiếp tục chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị để hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu và thực hiện nghiêm chỉnh việc phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Ngoài ra, hiện nay tại cửa khẩu Lào Cai, phía Trung Quốc đã có một số xe siêu trường, siêu trọng chở trang thiết bị máy móc công nghiệp đưa về cho các Nhà máy, công trình phía Việt Nam. Để giải quyết việc này, các lực lượng chức năng phía Việt Nam đang nghiên cứu thiết lập các khu cách lý ngay tại chân công trình cho các lái xe người Trung Quốc. Sau khi hạ tải hàng hóa, các lái xe này sẽ điều khiển phương tiện trở lại Trung Quốc./. Xem thêm:>>Thêm 580 tấn nông sản Việt Nam được thông quan qua cửa khẩu Lào Cai
>>Thông quan hàng hóa có kiểm soát tại cửa khẩu Lào Cai
Tin liên quan
Dịch do virus Corona: Xử lý nghiêm những trường hợp trục lợi từ dịch bệnh
Ngày 12/2, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã tổng kiểm tra 171 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, cở sở sản xuất, tập kết mặt hàng khẩu trang và nước sát khuẩn.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng nhẹ do lo ngại về nguồn cung
Trong phiên chiều 10/7 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,25%, lên 76,49 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,26%, lên 72,27 USD/thùng.
-
Hàng hoáNông dân Cần Thơ thu hoạch lúa Hè Thu sớm đối mặt với thua lỗ
Thị trường lúa gạo hiện ghi nhận xu hướng tăng giá từ 300 - 1.000 đồng/kg so tháng 6. Tuy nhiên, thực tế có sự chênh lệch lớn về mức thu nhập giữa các hộ dân do phương thức nhận tiền cọc trước đó.
-
Hàng hoáDự báo biến động giá dầu do rủi ro địa chính trị và cân đối cung - cầu
Căng thẳng mới tại Trung Đông, đặc biệt sau khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 8/7 đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại.
-
Hàng hoáGhana và Côte D'ivoire muốn lập liên minh cacao theo mô hình OPEC
Sau khi giá cacao thế giới giảm 75% từ đỉnh 2024, hai nước sản xuất cacao lớn nhất thế giới liên tay phối hợp điều chỉnh giá và sản lượng, mời thêm Cameroon và Nigeria cùng tham gia.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giảm 2% khi nỗi lo kinh tế lấn át rủi ro nguồn cung
Giá dầu thô giảm 2% trong phiên 9/7 khi những lo ngại về lạm phát và đà phục hồi chậm chạp của nền kinh tế toàn cầu đã lấn át các rủi ro gián đoạn nguồn cung.
-
Hàng hoáLập “lá chắn” liên ngành bảo vệ chuỗi giá trị sầu riêng
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm.
-
Hàng hoáGiá dầu WTI có thể tăng lên 80 USD/thùng nếu căng thẳng Mỹ-Iran kéo dài
Giá dầu thế giới ít biến động trong phiên chiều 9/7, sau khi tăng mạnh ở phiên trước.
-
Hàng hoáXuất khẩu rau quả bền vững từ chuỗi giá trị
Ngành rau quả Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi sang mô hình sản xuất hiện đại, bền vững và gia tăng giá trị xuất khẩu.
-
Hàng hoáGiá xăng dầu giảm từ chiều nay 9/7
Giá xăng dầu giảm kể từ 15h00 hôm nay 9/7, trong đó E5RON92 giảm mạnh nhất.












