BNEWS Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), nền kinh tế nước này chỉ tăng 0,3% trong quý II/2015 do ảnh hưởng của sự bùng phát Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS).
Các con số thống kê do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 3/9 cho thấy nền kinh tế nước này trong quý II/2015 vừa qua chỉ tăng 0,3% do ảnh hưởng của sự bùng phát Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS).
Mức tăng này bằng với mức dự báo do BOK đưa ra hồi tháng 7/2015 và giảm mạnh so với mức tăng 0,8% của quý trước đó.
So với cùng kỳ năm ngoái, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á tăng trưởng 2,2%, mức tăng thấp nhất trong hơn hai năm qua.
Chi tiêu tiêu dùng trong quý II/2015 giảm 0,2% so với quý trước đó, và là lần đầu tiên chỉ số này giảm kể từ sau vụ chìm phà Sewol xảy ra một năm trước. Tuy nhiên, mức giảm 0,2% kể trên vẫn khá hơn mức giảm 0,3% được tiên đoán trước đó.
Kể từ khi bắt đầu bùng phát tại Hàn Quốc vào tháng 5/2015, MERS đã làm 36 người nước này thiệt mạng, và khiến nhiều du khách nước ngoài hủy kế hoạch vào mùa Hè - mùa du lịch cao điểm tại Hàn Quốc, trong khi người dân sở tại ngại ra khỏi nhà do lo sợ có thể nhiễm căn bệnh gây chết người này. Cuối tháng 7/2015, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố dịch MERS tại đây đã chấm dứt “trên thực tế”.
Cũng theo các số liệu của BOK, dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc tại thời điểm cuối tháng 8/2015 vừa qua chỉ còn 367,9 tỷ USD, giảm 2,9 tỷ USD so với mức của một tháng trước đó. Đây là tháng thứ hai liên tiếp mức dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc sụt giảm do giá trị tính bằng USD của các tiền tệ khác như đồng bảng Anh và đồng đô la Australia, đều giảm.
Tính đến cuối tháng 8/2015, dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc xếp thứ sáu trên thế giới, sau Trung Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia, Thụy Sỹ và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).
Vũ Toàn (P/v TTXVN tại Seoul)
- Từ khóa:
- BOK
- dịch MERS
- kinh tế Hàn Quốc
- nền kinh tế lớn
Tin liên quan
Hàn Quốc và ASEAN tăng cường hợp tác toàn diện
Kim ngạch thương mại ASEAN - Hàn Quốc đạt 138 tỷ USD vào năm 2014. ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ hai của Hàn Quốc, trong khi Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ năm của ASEAN.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSingapore nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Singapore được dự báo sẽ tăng trưởng 4,5-5,5% trong năm 2026, cao hơn đáng kể so với mức dự báo trước đó là 2-4%, nhờ tăng trưởng trong nửa đầu năm mạnh hơn dự kiến.
-
Kinh tế Thế giớiBùng nổ đầu tư AI làm gia tăng thâm hụt thương mại Mỹ
Trong 12 tháng tính đến tháng 6/2026, thâm hụt thương mại của Mỹ đối với nhóm máy tính, thiết bị ngoại vi và chất bán dẫn đã tăng lên gần 400 tỷ USD, gần gấp 3 lần so với 2 năm trước.
-
Kinh tế Thế giớiBộ Tư pháp Mỹ đối mặt loạt thách thức pháp lý liên quan chính sách thuế quan
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đối mặt với nhiều thời hạn tố tụng quan trọng trong tuần này, liên quan đến hoàn thuế IEEPA (Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế).
-
Kinh tế Thế giớiNhững động lực mới cho đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ
Đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ đang cho thấy động lực mới, với việc cả hai bên ngày càng tập trung vào các nhượng bộ tiềm năng và thay đổi thuế quan.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu chủ lực của Singapore tăng mạnh nhờ làn sóng AI
Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Singapore (Enterprise Singapore) cho biết xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ (NODX) của nước này trong quý II/2026 tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐạt tiến triển với Oman, Iran vẫn siết điều kiện mở lại eo biển Hormuz với Mỹ
Iran cho biết đang tiến gần tới việc đạt được một thỏa thuận chính thức với Oman nhằm xác định các tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiChứng khoán châu Âu thu hút dòng tiền toàn cầu nhờ nền tảng vĩ mô vững chắc
Thị trường chứng khoán châu Âu đang ghi nhận đợt bùng nổ mạnh mẽ và thu hút dòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư toàn cầu nhờ những nền tảng vĩ mô vững chắc.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ dự kiến chi 8,8 tỷ USD cho hoạt động thăm dò dầu khí biển sâu
Ấn Độ có kế hoạch đầu tư 840 tỷ rupee (khoảng 8,8 tỷ USD) hỗ trợ hoạt động thăm dò các giếng dầu và khí đốt tự nhiên ở vùng biển sâu để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng nước ngoài.










