BNEWS Chiều 9/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã họp để đánh giá và bàn giải pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian tới.
Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã có 27 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Ca bệnh COVID-19 được tỉnh ghi nhận gần nhất là bệnh nhân số 904 vào ngày 13/8 vừa qua.
Theo đó, tỉnh đã ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 gồm các bệnh nhân số 749, 750, 832, 833, 861, 862 và 904; trong đó bệnh nhân 832 đã tử vong ngày 11/8 trên nền bệnh đái tháo đường type 1, suy kiệt dài ngày và suy tim.
Trong số 6 ca bệnh được cách ly điều trị gồm: 749, 750, 833, 861, 862 và 904 đã có 2 bệnh nhân số 833 và 861 được xuất viện ngày 1/9.
Các bệnh nhân còn lại đang được cách ly y tế, điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà.
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết: Từ 00 giờ ngày 10/9, tỉnh cho phép hoạt động trở lại dịch vụ kinh doanh không thiết yếu như: Khu vui chơi, cơ sở làm đẹp, mát-xa, quán karaoke, bar, vũ trường, internet, rạp chiếu phim.
Các loại hình dịch vụ kinh doanh này khi hoạt động trở lại phải tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Tỉnh cũng khuyến cáo người dân hạn chế tập trung đông người, tiếp tục đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.
Ngày 10/9 tỉnh tổ chức tiếp nhận và đón công dân từ thành phố Đà Nẵng trở về địa phương.
Những công dân Quảng Trị từ Đà Nẵng trở về được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.
Trước đó, ngày 25/8, tỉnh Quảng Trị đã kết thúc giãn cách xã hội ở thành phố Đông Hà, sau 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Tỉnh cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Quán ăn, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, điểm tham quan và di tích lịch sử được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Hoạt động vận chuyển khách công cộng cũng được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.
Như vậy, từ ngày 10/9, các hoạt động về kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ở trạng thái “bình thường mới”, để thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế./.
- Từ khóa:
- Dịch COVID 19
- COVID 19
- quảng trị
- giãn cách xã hội
Tin liên quan
Bệnh nhân COVID cuối cùng ở Thừa Thiên – Huế được công bố khỏi bệnh
Ngày 8/9, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên – Huế) cho biết, ca nhiễm COVID-19 số 477 (nam 56 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) được đơn vị điều trị khỏi bệnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiKè Thường Thới Tiền hoàn thành sớm 3 tháng, bảo vệ bờ sông Tiền mùa lũ
Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở khu vực kè Thường Thới Tiền, tỉnh Đồng Tháp, đã hoàn thành, sớm hơn kế hoạch khoảng 3 tháng.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh cảnh giác mưa lớn, lũ sông Cửu Long lên báo động I
Trước nguy cơ ngập sâu, sạt lở do mưa lớn kéo dài và lũ thượng nguồn, Tây Ninh yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán, cứu hộ, bảo đảm an toàn người dân.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp những ngày căng mình giữ ruộng vườn
Mấy ngày qua, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có mưa kéo dài kết hợp với triều cường khiến mực nước trên các sông, kênh, rạch dâng cao.
-
Kinh tế xã hộiMưa lớn gây sạt lở nhiều nơi ở Gia Lai
Mưa lớn những ngày qua gây sạt lở, xói trôi đất đá tại một số khu vực ở Gia Lai, ảnh hưởng đến giao thông, hệ thống thoát nước và nhà dân.
-
Kinh tế xã hộiBảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026
Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 cập nhật mới nhất. Thứ tự xếp hạng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.
-
Kinh tế xã hộiMưa lũ kéo dài, nhiều trường ở Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học
Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, nước chảy xiết tại nhiều khu vực phía Nam Khánh Hòa, khiến nhiều trường cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.
-
Kinh tế xã hộiKhi mùa nước nổi Đồng Tháp trở thành mùa trải nghiệm
Đối với phường biên giới Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), mùa nước nổi không chỉ là mùa của con nước, mà còn là mùa của trải nghiệm, mùa của những cơ hội mới cho địa phương xây dựng sản phẩm du lịch.
-
Kinh tế xã hội81 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến: Mạch nguồn không quên
Trong dòng chảy lịch sử, Trung đoàn 1 - U Minh thành lập ngày 23/9/1963 đã cùng quân và dân miền Tây Nam Bộ chiến đấu, lập chiến công, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tố quốc.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội: Cháy cụm kho, xưởng rộng hơn 2.000 m²
Khu vực xảy ra cháy chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa như gỗ, nhựa, giấy, nylon, tỏa nhiệt lớn và sinh nhiều khí độc.











