Dịch vụ thanh toán di động của Alibaba dẫn đầu thị phần tại Trung Quốc

10:15' - 05/10/2017
BNEWS Hoạt động thanh toán thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động tại Trung Quốc tiếp tục tăng nhanh do người dân Trung Quốc ngày càng ưa chuộng hình thức thanh toán thẻ.
Dịch vụ thanh toán di động của Alibaba dẫn đầu thị phần tại Trung Quốc. Ảnh: THX

Báo cáo của công ty tư vấn Analysys International, có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết trong quý II/2017, tổng giá trị giao dịch thanh toán di động thông qua bên thứ ba tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đạt khoảng 23.000 tỷ NDT (khoảng 3.460 tỷ USD), tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo Analysys International, thị trường thanh toán di động từ một bên thứ ba ở Trung Quốc đang do hai “người khổng lồ Internet” Alibaba và Tencent thống trị, với tổng thị phần lên đến 92,8%. Trong đó, Alipay - dịch vụ thanh toán di động của Alibaba dẫn đầu với 53,7% thị phần, còn Tencent Finance chiếm 39,1% thị phần.

Theo số liệu của Trung tâm Thông tin mạng Internet Trung Quốc (CNNIC), tính tới cuối tháng 6/2017, Trung Quốc có 724 triệu người sử dụng điện thoại di động. Hơn 35% trong đó thường xuyên thực hiện các giao dịch thanh toán di động, trong khi 31,8% vẫn ưa chuộng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng.

>>> Xu hướng định hình ngành bán lẻ tương lai

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục