BNEWS Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới (2019-nCoV) khởi phát tại thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc gây ra vẫn đang tiếp tục lây nhiễm với tốc độ nhanh và khó lường.
Diễn biến mới nhất dịch do virus Corona, chỉ trong một ngày, đã có thêm 45 ca tử vong và gần 2.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong được xác nhận tại Trung Quốc tính đến ngày 2/2 lên 304 người và 14.411 ca nhiễm.
Một trong những diễn biến mới là đã có một bệnh nhân nhiễm virus nCoV tử vong ngoài Trung Quốc. Philippines đã xác nhận một người đàn ông 44 tuổi tới từ Vũ Hán vào tháng trước là trường hợp tử vong đầu tiên tại nước này.
Theo Bộ Y tế Philippines, khi nhập viện, bệnh nhân đã bị viêm phổi nặng. Đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Philippines Rabindra Abeyasinghe xác nhận đây là trường hợp tử vong đầu tiên do chủng virus corona mới ngoài Trung Quốc.
Trong cảnh báo mới nhất về con đường truyền nhiễm của virus nCoV, các chuyên gia y tế thuộc Bệnh viện Nhân dân của Đại học Vũ Hán và Viện virus học Vũ Hán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc thông báo virus nCoV hiện nay có thể truyền nhiễm qua hệ tiêu hóa.
Kết luận trên được đưa ra khi các nhà khoa học đã tìm thấy acid nucleic của virus trong chất bài tiết và trực tràng sau khi phát hiện dấu hiệu ban đầu của một số ca nhiễm bệnh lại chỉ là tiêu chảy chứ không phải sốt như các trường hợp phổ biến.
Cùng ngày, 2 hành khách trong tổng số 124 người được sơ tán từ thành phố Vũ Hán về Đức đã bị nhiễm nCoV, nâng tổng số người nhiễm chủng virus nguy hiểm này lên 10 trường hợp. Ấn Độ cũng xác nhận trường hợp thứ hai nhiễm nCoV tại bang miền Nam Kerala, nơi phát hiện ca đầu tiên dương tính với nCoV. Bệnh nhân từng đến Trung Quốc và về nước trong thời gian gần đây.
Trong khi đó, các thông tin cập nhật cho biết trường hợp nhiễm nCoV đầu tiên ở Tây Ban Nha được xác nhận là một người Đức khi người này trước đó đã tiếp xúc với một người Đức bị nhiễm virus. Hiện người này đang được cách ly, điều trị và theo dõi trên đảo La Gomera, thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Mỹ và Macau (Trung Quốc) đều ghi nhận ca nhiễm virus nCoV thứ 8.
Trong khi đó, ngoài những biện pháp phong tỏa, cách ly những người nhiễm virus, ngày 2/2, các quốc gia như Nga, Đức, Malaysia và Algeria đã thông báo sơ tán công dân nước mình từ "tâm dịch" Vũ Hán về nước. Các nước như Hàn Quốc, New Zealand cũng ra thông báo cấm người nước ngoài từng thăm tỉnh Hồ Bắc nhập cảnh.
Với 3 hãng hàng không của Philippines thông báo hủy các chuyến bay tới Trung Quốc, tính đến ngày 2/2, đã có gần 40 hãng hàng không trên thế giới đưa ra quyết định tương tự. Đây được coi là biện pháp chủ động đối phó và ngăn ngừa dịch bệnh lan rộng.
Trong lĩnh vực điều trị, Thái Lan vừa tuyên bố đã điều trị thành công một số ca nghiêm trọng nhiễm chủng mới virus corona nhờ kết hợp thuốc kháng HIV và thuốc chữa cúm. Kết quả bước đầu cho thấy sức khỏe của bệnh nhân cải thiện nhanh trong 48 giờ.
Đây được xem là dấu hiệu khả quan, nhưng các bác sĩ của Bệnh viện Rajavithi ở thủ đô Bangkok cho biết vẫn cần nghiên cứu thêm để xác định xem biện pháp này có thể trở thành phương pháp điều trị tiêu chuẩn hay không.
Cũng trong nỗ lực chung nhằm khống chế dịch bệnh, ngày 2/2, giới chức Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát tình hình.
Ngoài các biện pháp chính quyền trung ương đã triển khai, nhiều thành phố cũng áp dụng các quy định riêng. Thành phố Thượng Hải thông báo sẽ lắp đặt các trạm kiểm tra thân nhiệt hành khách tại 9 ga tàu điện ngầm, bắt đầu từ 3/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Hai bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn được xây dựng tại Vũ Hán, cũng thông báo bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus nCoV lần lượt vào các ngày 3/2 và 6/2 nhằm giảm sức ép cho các bệnh viện đang quá tải tại thành phố "tâm dịch" này./.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.










