Điện lực Quảng Ngãi gấp rút xử lý sự cố, sớm cấp điện sau mưa bão

14:40' - 13/10/2020
BNEWS Sau bão số 6, hệ thống lưới điện ở Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng, nhiều địa phương xảy ra tình trạng mất điện cục bộ thời gian dài.

Trước tình hình đó, ngành điện Quảng Ngãi đang khẩn trương triển khai khắc phục, sớm cấp điện lại cho người dân sinh hoạt.
Theo thống kê của ngành điện Quảng Ngãi, bão số 6 đã làm 5 trạm biến áp hư hỏng; 5 cột điện trung áp và 7 cột điện hạ áp bị nghiêng, gãy, đổ; 2 vị trí hạ thế và 1 vị trí trung thế bị đứt dây dẫn. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có hơn 1.500 trạm biến áp và 77 xã, phường mất điện với hơn 200.000 khách hàng bị ảnh hưởng.
Điện lực Quảng Ngãi đã huy động tối đa nhân lực, vật lực trong và ngoài ngành nhanh chóng tiếp cận hiện trường, gấp rút xử lý sự cố bằng nhiều phương án. Đến thời điểm hiện tại, các thị trấn, thị tứ, các điểm xung yếu trên địa bàn tỉnh đã khôi phục cấp điện trở lại.
Chỉ còn một ít hộ dân chưa có điện để sử dụng ở xã Bình Mỹ và xã Bình Chương thuộc huyện Bình Sơn; xã Long Môn và  Long Sơn thuộc huyện Minh Long; xã Hành Dũng và xã Hành Tín Đông  thuộc huyện Nghĩa Hành; xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây và xã Tịnh Thiện, Tịnh Khê  thuộc thành phố Quảng Ngãi.
Ông Nguyễn Thành, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung cho hay, việc cấp điện trở lại cho người dân sau bão là rất cần thiết, giúp họ sớm ổn định cuộc sống, sản xuất. Với tinh thần, trách nhiệm cao, anh em nhân viên ngành điện đang dốc toàn lực để sớm hoàn thành công việc này.

Đặc biệt, đối với những khu vực vùng sâu, vùng xa bị sạt lở núi chia cắt, khó tiếp cận, ngành điện sẽ có hướng khắc phục ngay khi giao thông thông suốt./.

>>Bão số 7, giật cấp 12 đi vào đất liền từ trưa và chiều 14/10


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục