BNEWS Một phân tích mới đây cho thấy điện thoại cao cấp mới nhất của Huawei sử dụng nhiều linh kiện từ các nhà cung cấp Trung Quốc hơn, trong đó có chip lưu trữ bộ nhớ flash mới, chip xử lý được cải tiến.
Điều này cho thấy những tiến bộ của Trung Quốc trên con đường tự chủ công nghệ.
Công ty sửa chữa thiết bị công nghệ trực tuyến iFixit và công ty tư vấn TechSearch International đã mổ xẻ chiếc Pura 70 Pro của Huawei Technologies. Họ phát hiện ra một chip nhớ NAND mà họ cho là có khả năng được đóng gói bởi HiSilicon, đơn vị sản xuất chip nội bộ Huawei, cùng với nhiều linh kiện khác do các nhà cung cấp Trung Quốc sản xuất. Đây là những phát hiện chưa từng được tiết lộ trước đây. Sự hồi sinh của Huawei trên thị trường điện thoại thông minh (smartphone) cao cấp sau bốn năm đối mặt với những biện pháp hạn chế của Mỹ đang được cả các đối thủ cạnh tranh và cả các chính trị gia Mỹ dõi theo. Điều này là vì Huawei đã trở thành biểu tượng cho những bất đồng thương mại Mỹ-Trung gia tăng và nỗ lực hướng đến sự tự chủ công nghệ của Trung Quốc. Ông Shahram Mokhtari, kỹ thuật viên của iFixit, cho biết: "Dù chúng tôi không thể cung cấp tỷ lệ phần trăm chính xác, nhưng chúng tôi cho rằng Pura 70 Pro có tỷ lệ sử dụng các linh kiện trong nước cao và chắc chắn cao hơn so với Mate 60." Huawei từ chối bình luận. Huawei đã ra mắt bốn mẫu điện thoại thông minh Pura 70 vào cuối tháng Tư và loạt sản phẩm này đã nhanh chóng hết hàng. Các nhà phân tích cho rằng dòng sản phẩm này có khả năng sẽ chiếm thêm thị phần từ nhà sản xuất iPhone là Apple, trong khi các nhà hoạch định chính sách của Mỹ đang đặt câu hỏi về hiệu quả của các biện pháp hạn chế mà Mỹ đã áp dụng đối với “gã khổng lồ” thiết bị viễn thông này. Phân tích trước đó của các công ty như TechInsights về Mate 60, sản phẩm được Huawei ra mắt vào tháng Tám năm ngoái, cho thấy điện thoại này đang sử dụng chip nhớ DRAM và NAND do công ty SK Hynix của Hàn Quốc sản xuất. Thời điểm đó, SK Hynix cho biết họ không còn kinh doanh với Huawei và những nhà phân tích cho rằng những con chip này có khả năng đến từ các kho dự trữ. iFixit và TechSearch phát hiện ra rằng Pura 70 vẫn chứa chip DRAM do SK Hynix sản xuất, nhưng chip nhớ flash NAND lần này có khả năng được đóng gói bởi công ty con HiSilicon của Huawei và được tạo thành từ các die NAND, mỗi die có dung lượng 1 terabit. Điều này tương đương với các sản phẩm do những nhà sản xuất bộ nhớ flash lớn như SK Hynix, Kioxia và Micron sản xuất. SK Hynix nhắc lại rằng họ đã "tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách liên quan kể từ khi những hạn chế đối với Huawei được công bố và cũng đã đình chỉ mọi giao dịch với công ty này kể từ đó". iFixit và TechSearch International cũng phát hiện ra rằng điện thoại Pura 70 chạy trên một bộ chip xử lý tiên tiến do Huawei sản xuất có tên gọi Kirin 9010. Bộ chip này có khả năng chỉ là phiên bản cải tiến nhẹ của chip tiên tiến được sử dụng trong dòng Mate 60 của Huawei, do công ty Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) sản xuất trên quy trình 7 nanomet. iFixit cho biết điều này có ý nghĩa quan trọng vì những tin tức về chip 9000S trên quy trình 7nm đã làm dậy sóng chính trường Mỹ vào năm ngoái, vì nó cho thấy khả năng các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên những nhà sản xuất chip Trung Quốc có thể đã không làm chậm tiến bộ công nghệ của nước này. Nhưng việc chip 9010 vẫn là chip sản xuất trên quy trình 7nm và rất giống với chip 9000S có thể cho thấy rằng những tiến triển trong sản xuất chip của Trung Quốc thực sự đã bị chậm lại. Tuy nhiên, iFixit cũng cảnh báo không nên đánh giá thấp Huawei, vì SMIC vẫn được dự đoán sẽ đạt được bước tiến nhảy vọt sang quy trình sản xuất 5nm trước cuối năm nay. Hiện SMIC chưa bình luận gì về điều này.- Từ khóa:
- điện thoại của Huawei
- Huawei
Tin liên quan
Laptop mới của Huawei “tạo sóng” trên chính trường Mỹ
Các nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa của Mỹ đã bày tỏ không hài lòng sau khi Huawei của Trung Quốc tung ra một sản phẩm máy tính xách tay (laptop) sử dụng một loại chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Intel.
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệWhatsApp công bố tính năng mới liên quan đến tên người dùng
Bắt đầu từ ngày 29/6, WhatsApp - thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ Meta - cho phép người sử dụng đặt trước tên người dùng, tính năng này sẽ chính thức được triển khai vào cuối năm nay.
-
Công nghệCuộc đua công nghệ vũ trụ ngày càng sôi động
Mỹ vẫn giữ lợi thế trong mạng băng thông rộng quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) nhờ các dự án tư nhân như Starlink và Project Kuiper, đồng thời dẫn đầu về công nghệ tên lửa tái sử dụng.
-
Công nghệCông nghệ 3D Mapping hấp dẫn người xem tại Triển lãm quy hoạch Hà Nội 100 năm
Triển lãm quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm ứng dụng công nghệ số, giúp người dân tiếp cận thông tin quy hoạch một cách trực quan và sinh động.
-
Công nghệKỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và bài toán cân bằng
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ Israel cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với thị trường lao động và nền kinh tế số.
-
Công nghệTận dụng AI phát hiện sớm cháy rừng bằng âm thanh
Trong bối cảnh mùa Hè bước vào cao điểm và nguy cơ cháy rừng gia tăng, một startup công nghệ Firewave đang phát triển giải pháp AI nhằm phát hiện hỏa hoạn ngay từ giai đoạn sớm nhất.
-
Công nghệỨng dụng y học số giúp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh lý tim mạch
Các nghiên cứu mới nhất trên thế giới chỉ ra rằng, điều trị suy tim hiện nay cần được triển khai sớm, đầy đủ và có hệ thống; đồng thời quản lý người bệnh theo từng kiểu hình.
-
Công nghệCông nghệ làm mát đô thị để ứng phó nắng nóng cực đoan
Công nghệ này cho phép đẩy một phần năng lượng Mặt Trời trở lại khí quyển thay vì hấp thụ vào công trình, từ đó giảm nhu cầu sử dụng điều hòa và góp phần cắt giảm phát thải khí nhà kính.
-
Công nghệKhoác “áo số” cho di sản nghìn năm Tháp Bà Pô Nagar
Việc áp dụng công nghệ vào di tích không thuần túy là xu hướng kỹ thuật mà là phương thức diễn giải di sản mới, sinh động và bền vững hơn.
-
Công nghệThái Lan: “Tiếp sức số” cho nông dân
Theo kế hoạch, chương trình sẽ đào tạo miễn phí theo hình thức trực tiếp và trực tuyến cho ít nhất 2.000 nông dân và doanh nghiệp SMEs trong lĩnh vực nông nghiệp.









