Điều tra làm rõ các hành vi giết người và hiếp dâm cướp tài sản

21:43' - 24/01/2018
BNEWS Công an tỉnh Đồng Nai đã tìm ra nghi can gây ra vụ án mạng vào đêm 23/1 tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa khiến hai bà cháu tử vong.

Chiều 24/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết nghi can gây ra vụ án mạng vào đêm 23/1 tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa khiến hai bà cháu tử vong là Chu Văn Sự (28 tuổi, quê tỉnh Lạng Sơn, tạm trú phường Long Bình).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ, ngày 23/1, chị K.Tr (26 tuổi, ở trọ tại khu phố 5A, phường Long Bình) đi làm về, phát hiện mẹ là bà Bùi Thị Hương (48 tuổi) và con trai Trần Quốc Trung (7 tuổi) tử vong trong phòng trọ, trên người có nhiều thương tích.

Qua điều tra, sàng lọc đối tượng, cơ quan điều tra xác định nghi can gây ra vụ án mạng là Chu Văn Sự. Sau khi gây án, Sự đã rời khỏi hiện trường và đến khu vườn tràm thuộc Khu phố 4, thị trần Trảng Bom, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) treo cổ tự tử.

Nguyên nhân của vụ việc được cho là do Sự có quan hệ tình cảm với chị Tr nhưng bà Hương ngăn cản nên Sự đã ra tay sát hại bà Hương và cháu Trung.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chiều 24/1, Công an thành phố Phan Rang -Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Khương (sinh năm 1990, ngụ thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước) để điều tra làm rõ về hành vi “cướp tài sản” và “hiếp dâm”. 

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 45 phút ngày 22/1, Khương bịt mặt lẻn vào nhà chị N.T.T.V (sinh năm 1988, ngụ phường Bảo An, thành phố Phan Rang -Tháp Chàm) rồi dùng dao đe dọa và khống chế chị V lấy hai nhẫn vàng 18K, một bông tai, một dây chuyền bạc và một điện thoại di động thông minh hiệu Vivo.

Sau khi cướp tài sản, thấy chị V ở nhà một mình, con nhỏ đang ngủ say, đối tượng đã tiếp tục đe dọa, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm chị V. Sau đó, đối tượng còn lấy của chị V 1,2 triệu đồng rồi mới bỏ đi. 

Nhận tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã điều tra, khám nghiệm hiện trường và đưa chị V đi giám định thương tổn. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan công an đã bắt được Nguyễn Trọng Khương tại nhà riêng. Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ một điện thoại di động thông minh hiệu Vivo của bị hại. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, năm 2012, Nguyễn Trọng Khương từng bị xử 1 năm 9 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản và gây thương tích. Đối tượng ra tù năm 2014. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục