Điều tra, làm rõ nguyên nhân hai vụ cháy tại Hà Nội

12:07' - 15/01/2021
BNEWS Ngày 15/1, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàng Mai đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại số nhà 13/90/54 Lĩnh Nam.

Ngày 15/1, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàng Mai đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại số nhà 13/90/54 Lĩnh Nam (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai), bên trong có nhiều người mắc kẹt.

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 13/1, nhận được tin báo cháy tại địa chỉ trên, Công an thành phố đã điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Hoàng Mai và Công an quận Hai Bà Trưng khẩn trương tiếp cận hiện trường để khống chế đám cháy. Bên cạnh đó tổ chức cứu hộ, cứu nạn, nhằm tránh thương vong về người.

Ngôi nhà xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ, lại chứa nhiều vật dụng dễ cháy, trong khi điều kiện thời tiết hanh khô nên ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Đáng chú ý, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, chủ nhà đi vắng nên khi phát hiện được, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà và cháy lan sang các nhà dân liền kề. Do sức nóng của đám cháy và lực tác động của vật liệu rơi, căn nhà có nguy cơ sụp đổ kết cấu xây dựng.

Đặc biệt, tại hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện có nhiều người đang mắc kẹt và không có khả năng tự thoát nạn.

Ngay sau đó, cùng với sự trợ giúp của người dân, lực lượng công an đã cứu được hai người lớn tuổi, hai trẻ nhỏ bị mắc kẹt và hướng dẫn hơn 20 lượt người tự thoát ra ngoài an toàn. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 7/1, một ngôi nhà sàn hai tầng làm bằng gỗ rộng hơn 300 m2 của người dân nằm trên địa bàn xã Thủy Xuân Tiên (Chương Mỹ, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Khoảng 1 giờ sau đó, đám cháy cơ bản được dập tắt. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Công an huyện Chương Mỹ đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục