BNEWS Với nhiều quyết sách mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, Hội nghị Trung ương 3 thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã nhấn mạnh Trung ương thống nhất đánh giá: trong 6 tháng đầu năm 2026, việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV và các nghị quyết chiến lược của Đảng được triển khai khẩn trương, quyết liệt; năng lực lãnh đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát của Đảng có nhiều chuyển biến; bộ máy của hệ thống chính trị sau sắp xếp hoạt động ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả.
Với nhiều quyết sách mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, Hội nghị Trung ương 3 thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
*Tạo sự đồng thuận trong nhân dânTổ dân phố Tổ 3 phường Phủ Lý, Ninh Bình được sát nhập từ các tổ 1B, 2B,4B, 5B và một phần 3B với 1042 hộ gia đình. Hiện nay có 243 Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ.
Ông Trần Bá An (Bí thư Chi bộ tổ 9) khẳng định, là Bí thư Chi bộ của tổ dân phố mới sáp nhập, ông nhận thức rõ đây là một chặng đường mới, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít nhiệm vụ. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải phát huy tinh thần đoàn kết, tôn trọng, chia sẻ và đồng thuận; để mỗi người dân đều thấy mình là một phần trong cộng đồng mới.Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Ông tin rằng, với tinh thần “trên dưới đồng lòng, nhân dân đồng thuận”, cùng chung sức từ những việc thiết thực nhất, chúng ta sẽ xây dựng tổ dân phố mới ngày càng đoàn kết, văn minh, nghĩa tình và phát triển, góp phần đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống ngay từ cơ sở.
Qua theo dõi bài phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3, ông Trần Bá An chia sẻ, để những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, thì cơ sở chính là nơi quyết định hiệu quả cuối cùng. Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân đều có vai trò quan trọng trong quá trình đó. Đó là xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy và toàn chi bộ; kế thừa những truyền thống tốt đẹp của các chi bộ, nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.Đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên, lắng nghe và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
*Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
Tương tự, Tổ 9, phường Phủ Lý được sáp nhập từ Tổ Mễ Thượng, 6D, 12D, 7B và một phần các tổ 13D, 7D, 10D và Mễ Nội với 936 hộ gia đình. Hiện nay có 241 Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ. Ông Lương Trung Dũng, Tổ trưởng tổ dân phố 9 Phủ Lý cho rằng, sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn, mỗi gia đình có hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, vì vậy càng cần phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ và gắn bó.Đảng viên, chính quyền đoàn thể tổ dân phố xác định mình phải luôn gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con; kịp thời phản ánh những ý kiến chính đáng của nhân dân đến cấp có thẩm quyền. Đồng thời, cùng với Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng tình làng nghĩa xóm.
"Qua theo dõi bài phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 vừa qua, tôi nhận thức sâu sắc hơn về yêu cầu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tôi tin rằng, nếu mỗi cán bộ làm tốt trách nhiệm của mình, mỗi người dân cùng có ý thức và trách nhiệm với cộng đồng, thì tổ dân phố mới sẽ ngày càng đoàn kết, văn minh, nghĩa tình và phát triển. Đó chính là cách thiết thực để đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, bắt đầu từ những việc cụ thể ngay tại khu dân cư" - Ông Lương Trung Dũng khẳng định. Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình luôn là lực lượng gương mẫu, trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Trong giai đoạn địa phương thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đồng thuận, chung sức xây dựng quê hương. Từ thực tiễn công tác và đời sống ở cơ sở, những chỉ đạo tại Hội nghị Trung ương 3 càng khẳng định vai trò của sự đoàn kết, đồng thuận và trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên. Ông Lê Thành Chương, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Ninh Bình cho biết, mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.Đặc biệt, trong bối cảnh địa phương thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, càng cần phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, trách nhiệm và nêu gương của cán bộ, hội viên. Hội Cựu chiến binh các cấp cần tiếp tục gần dân, sát cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo đời sống hội viên và đồng hành cùng nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội.
Ông tin tưởng rằng, với truyền thống và bản lĩnh của người lính, các thế hệ cựu chiến binh Ninh Bình sẽ tiếp tục là lực lượng gương mẫu, trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tin liên quan
Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV
Chiều 24/7, Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamSân bay Long Thành tăng tốc, nhiều gói thầu hoàn thành gần 100%
Theo kế hoạch, cuối tháng 9 này sân bay Long Thành bắt đầu vận hành thử nghiệm, tháng 12 khai thác thương mại.
-
Kinh tế Việt NamNhà máy đầu tiên ở VSIP Cần Thơ đi vào hoạt động
Nhà máy Bestway Cần Thơ, vốn đầu tư 100 triệu USD, là dự án đầu tiên đi vào hoạt động tại VSIP Cần Thơ, dự kiến tạo khoảng 6.000 việc làm.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị thương hiệu bằng chiến dịch cá nhân hóa sản phẩm
Ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi nhu cầu tiêu dùng không còn dừng lại ở chất lượng sản phẩm, mà hướng tới những giá trị toàn diện.
-
Kinh tế Việt NamĐề xuất đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu kết nối qua khu vực sân bay Vũng Tàu
TP Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng cho ý kiến việc xây tuyến Sao Mai - Bến Đình qua sân bay Vũng Tàu, kết nối dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.
-
Kinh tế Việt NamPhát triển nông nghiệp tuần hoàn đa giá trị - Bài 1: Đưa nông sản vào chuỗi giá trị mới
Phú Thọ chuyển từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp đa giá trị, giúp nâng giá trị nông sản, giảm chất thải, tạo sinh kế cho người dân.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 10 - NQ/TW: Dòng vốn FDI thúc đẩy tăng trưởng của bất động sản công nghiệp
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trưởng đều đang tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của bất động sản công nghiệp Việt Nam, đồng thời củng cố vị thế của quốc gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Bỉ chia sẻ kinh nghiệm giải quyết những vấn đề chính sách cấp thiết
Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Văn Hạ làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Vương quốc Bỉ từ ngày 15-19/9.
-
Kinh tế Việt Nam9 nút giao và cuộc đua về đích của cao tốc Cần Thơ – Cà Mau
Theo ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, toàn tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau với chiều dài trên 110km, 95 cây cầu trên tuyến, đến nay đã hoàn thành tuyến chính.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh và cuộc làm sạch dữ liệu đất đai sau hợp nhất
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, với khoảng 2,59 triệu thửa đất được quản lý trên hệ thống thông tin Đất đai (VBDLIS), dữ liệu cơ bản đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”.












