BNEWS Tổ chức các chủ doanh nghiệp châu Âu Business Europe cảnh báo việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - Brexit - mà không có thỏa thuận sẽ là "một thảm họa".
Thông điệp trên được Bussiness Europe - một trong những tổ chức vận động mạnh mẽ nhất của EU - đưa ra ngày 16/9 ngay trước thềm cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker tại Luxembourg, trong bối cảnh cả hai bên đang chịu sức ép lớn phải vượt qua nhiều rào cản khi chỉ còn gần 7 tuần nữa là tới thời điểm Anh rời EU theo đúng kế hoạch - 31/10 tới.
Khác với người tiền nhiệm Theresa May, Thủ tướng Anh Johnson luôn khẳng định quyết tâm sẽ đưa Vương quốc Anh rời "mái nhà chung châu Âu" vào ngày 31/10, dù có hoặc không có thỏa thuận.
Tuy nhiên, ông Markus J. Beyrer - Giám đốc điều hành (CEO) của Business Europe, khẳng định Brexit không có thỏa thuận là "một công thức cho thảm họa" và cần phải loại trừ nguy cơ này.
Việc Anh rời EU trong xáo trộn, không có thỏa thuận sẽ cực kỳ nguy hại cho tất cả các bên. Hối thúc hai bên (Anh và EU) nỗ lực và tham gia đối thoại với tinh thần xây dựng để tránh kịch bản Brexit cứng, ông bày tỏ hy vọng London có thể đưa ra các lựa chọn khả thi để đàm phán.
Ngày 13/9 vừa qua, phát biểu tại Hội nghị khu vực miền Bắc ở thành phố Rotherham thuộc vùng York, Thủ tướng Johnson cho biết ông “lạc quan một cách thận trọng” về chuyến đi tới Luxembourg.
Đây là cuộc gặp đầu tiên của ông Johnson với Chủ tịch EC kể từ khi ông nhậm chức Thủ tướng Anh cuối tháng 7 vừa qua.
Thủ tướng Johnson cho biết ông đã trao đổi với nhiều nhà lãnh đạo của EU, đặc biệt là Đức và Pháp và Ireland, và đã có được nhiều tiến bộ trong các cuộc thảo luận này.
Ông Johnson cho biết tại cuộc gặp với Chủ tịch EC Junker, hai bên sẽ thảo luận về các đề xuất mà EU và Anh đang thực hiện.
Nhà lãnh đạo Anh cũng đồng thời nhấn mạnh những ngày sắp tới sẽ rất quan trọng để ông có thể đảm bảo một thỏa thuận Brexit, và một thỏa thuận với EU vẫn là mục tiêu của ông và vẫn là một phương án khả thi.
Theo kế hoạch, vào ngày 17 và 18/10 tới, một hội nghị thượng đỉnh châu Âu sẽ được tổ chức tại Brussels và đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để Anh - nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới - và đối tác thương mại lớn nhất của họ (EU) đạt được thỏa thuận về Brexit./.
Tin liên quan
Châu Âu không muốn bị đổ lỗi gây ra Brexit không thỏa thuận
Theo tạp chí The Economist của Anh, các nhà ngoại giao và quan chức châu Âu gần đây đặc biệt chú ý tới các diễn biến ở Quốc hội Anh và đang ngày càng quan ngại.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiÁp phí mới, EU gây sức ép lên Shein và Temu
Động thái tiếp tục gây sức ép đối với các nền tảng thương mại điện tử vốn tận dụng cơ chế miễn thuế hải quan đối với hàng hóa giá trị thấp để bán sản phẩm với giá rẻ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 6 nhờ giá dầu giảm
Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 6 đã giảm xuống còn 2,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 2,6% của tháng 5 và 2,9% của tháng 4.










