Doanh nghiệp chế biến thủy sản tại Bạc Liêu duy trì sản xuất an toàn
Đồng thời, tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân lao động.
Dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất thủy sản xuất khẩu của Bạc Liêu. Dù vậy, nhờ có các giải pháp phù hợp, lĩnh vực xuất khẩu thủy sản đông lạnh vẫn giữ được sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.Tính đến hết tháng 9, xuất khẩu các mặt hàng thủy sản của tỉnh Bạc Liêu hơn 52.296 tấn, đạt kim ngạch xuất khẩu trên 500 triệu USD, tăng 2,07% so với cùng kỳ.
Bạc Liêu hiện có 36 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản xuất khẩu, ngay khi xuất hiện trường hợp dương tính đầu tiên với SARS-CoV-2 trong cộng đồng vào ngày 28/5, Bạc Liêu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, thực hiện có hiệu quả phòng chống dịch. Điểm nổi bật trong phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu của tỉnh Bạc Liêu là đều được cơ cấu làm thành Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp của địa phương. Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bạc Liêu cũng tổ chức triển khai kết nối, trao đổi trực tuyến hàng tuần với các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu.Việc làm này, không những giúp cho các doanh nghiệp nắm bắt những thông tin, diễn biến về tình hình dịch bệnh cũng như các giải pháp mà các cấp chính quyền triển khai thực hiện.
Ngược lại, chính quyền cũng kịp thời ghi nhận, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp gặp phải trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp.Nhờ vậy, gần 100%, doanh nghiệp chế biến thủy sản vừa đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất vừa phòng chống tốt dịch bệnh theo phương châm “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến”.
Ông Trần Văn Diệu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thái Minh Long, Doanh nghiệp chế biến thủy sản đóng trên địa bàn thị xã Giá Rai cho biết, hầu hết các doanh nghiêp phải cắt giảm bớt số lượng công nhân, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để duy trì sản xuất, có những thời điểm công ty phải cắt giảm lượng công nhân hơn 50%. Cũng theo ông Trần Văn Diệu, công ty không chỉ áp dụng thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch đối với các nhân viên, công nhân, mà đối với các khách hàng, nhất là các lái xe đến giao và nhận hàng đều được kiểm soát và phòng chống dịch rất nghiêm ngặt. Đặc biệt, các công nhân đã được tiêm vaccine, trang bị đồ bảo hộ, khẩu trang y tế; kiểm soát nghiêm ngặt khi ra vào công ty và buộc cam kết khi rời khỏi công ty về nơi cư trú không được giao lưu, tu tập đông người, nêu cao ý thức phòng bệnh, nhằm chủ động ở mức cao nhất, tránh gây ra nguồn lây bệnh vào công ty. Công ty cổ phần Thủy sản Nha Trang (thị xã Giá Rai) là một trong những đơn vị chế biến thủy sản xuất khẩu có quy mô khá lớn của tỉnh Bạc Liêu với trên 1.000 công nhân, sản phẩm chế biến của công ty được xuất khẩu sang thị trường EU, Australia, Mỹ, Hàn Quốc... Theo ông Trần Văn Minh, Giám đốc công ty, để phòng, chống có hiệu quả dịch COVID-19, công ty luôn tranh thủ sự hỗ trợ, hướng dẫn của chính quyền; phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch như thu hẹp qui mô sản xuất, cắt giảm số lượng công nhân để đảm bảo giãn cách, trong phòng chống dịch. Công ty cổ phần Thủy sản Nha Trang cũng cho biết việc áp dụng phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến” đã gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, đó là điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho công nhân và cả tâm lý, an sinh của người lao động khi bị tách khỏi gia đình. Đồng thời, làm tăng chi phí của doanh nghiệp vì vừa phải lo xét nghiệm, tiêm vaccine, vừa phải phụ cấp tiền lương, ăn ở cho người lao động.Dù vậy, doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động sản xuất, đảm bảo tiêu thụ tôm nguyên liệu cho nông dân, giải quyết việc làm cho người lao động; không để đứt gẩy chuỗi cung ứng, hoàn tất các hợp đồng với các đối tác đã ký kết.
Theo ông Đỗ Minh Thắng, Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, địa phương tập trung đến 80% số lượng nhà máy chế biến thủy sản của tỉnh Bạc Liêu, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 cùng sự chung tay của các doanh nghiệp.Do đó, hàng chục ngàn công nhân lao động tại tất cả các doanh nghiệp chế biến thủy hải sản xuất khẩu trên địa bàn không có ca lây nhiễm COVID-19. Điều này đã giúp các doanh nghiệp duy trì sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, ngay từ những ngày đầu xuất hiện các trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, lãnh đạo tỉnh nhận định việc áp dụng giãn cách xã hội sẽ ảnh hưởng nhiều đến sản xuất của người dân và doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy sản. Đây là lĩnh vực sản xuất mang tính liên kết theo chuỗi có sự tham gia quy mô lớn, liên quan trực tiếp đến việc làm, sản xuất và đời sống của hàng chục nghìn người từ nông dân các vùng nguyên liệu, đến công nhân và doanh nghiệp. Vì vậy, UBND tỉnh Bạc Liêu liên tục cử các Đoàn công tác đến trực tiếp kiểm tra, động viên, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các phương án sản xuất phù hợp trong tình hình có dịch. Nhờ đó, trong nhiều tháng qua, kể cả thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh dù có giảm về quy mô, số lượng công nhân để thực hiện giãn cách phòng, chống dịch nhưng vẫn duy trì được hoạt động liên tục, đảm bảo các đơn hàng xuất khẩu, không xảy ra đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng hàng hóa./.Tin liên quan
-
Hàng hoá
Bình Thuận hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ nông, thủy sản
15:08' - 29/09/2021
Nhằm chủ động ứng phó và hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ nông sản, thủy sản trong tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
-
Kinh tế Việt Nam
Đẩy mạnh xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sau COVID-19
21:25' - 23/09/2021
Xét kiến nghị của Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa có ý kiến về việc khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sau COVID-19.
-
DN cần biết
Một số quy định nhập khẩu thủy sản mới nhất của EU
08:30' - 19/09/2021
Để có thể xuất khẩu vào EU, hàng hóa phải tuân thủ các nguyên tắc TBT trong quá trình chế biến, đóng gói sản phẩm và bảo vệ môi trường.
-
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp sản xuất nông, lâm, thủy sản làm gì để giữ chân nhân lực?
18:17' - 17/09/2021
Ước tính trên 300.000 lao động tại các nhà máy chế biến thủy sản đã mất công ăn việc làm và ít nhất số lượng tương tự nữa cho lực lượng lao động trong chuỗi sản xuất thủy sản liên quan bị tác động.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Ấn Độ đặt mục tiêu xuất khẩu dệt may đạt hơn 100 tỷ USD năm 2030
08:44'
Ngày 16/2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết Ấn Độ đặt mục tiêu tăng gấp ba lần kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may, đạt hơn 100 tỷ USD vào năm 2030.
-
Doanh nghiệp
Apple lên kế hoạch bổ sung Apple Intelligence vào kính thực tế ảo Vision Pro
14:35' - 16/02/2025
Apple đang khẩn trương tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các thiết bị của mình để chiếm ưu thế trước các đối thủ.
-
Doanh nghiệp
OpenAI bác bỏ đề nghị mua lại ChatGPT của tỷ phú Elon Musk
09:39' - 16/02/2025
OpenAI- công ty phát triển chatbot AI ChatGPT cho biết, Hội đồng quản trị của công ty đã nhất trí bác bỏ đề nghị mua lại trị giá 97,4 tỷ USD từ tỷ phú Elon Musk.
-
Doanh nghiệp
Nỗ lực cho hành trình xanh hóa hàng không
09:36' - 15/02/2025
Nhằm giải quyết bài toán giảm phát thải khí, hiện các hãng hàng không đang tích cực chuyển đổi sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).
-
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp logistics chuyển mạnh sang số hoá
09:04' - 15/02/2025
Doanh nghiệp ngành logistics đang đầu tư mạnh cho chuyển đổi số để giảm chi phí dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Doanh nghiệp
OpenAI bác bỏ đề nghị 97,4 tỷ USD từ Elon Musk
08:08' - 15/02/2025
Ngày 14/2, OpenAI cho biết Hội đồng quản trị của công ty đã nhất trí bác bỏ đề nghị mua lại trị giá 97,4 tỷ USD từ Elon Musk.
-
Doanh nghiệp
TikTok quay trở lại các kho ứng dụng của Apple và Google ở Mỹ
08:00' - 15/02/2025
TikTok đã quay trở lại các kho ứng dụng của Apple và Google vào tối 13/2 (giờ địa phương).
-
Doanh nghiệp
Gỡ vướng cho doanh nghiệp FDI tỷ USD tại Bình Dương
22:14' - 14/02/2025
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã có buổi làm việc với hai doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn trên địa bàn
-
Doanh nghiệp
Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc
16:00' - 14/02/2025
Theo kết quả khảo sát, nhiều công ty Nhật Bản vẫn phải đối mặt với những thách thức, bao gồm tính cạnh tranh ngày càng tăng của thị trường Trung Quốc, được phản ánh bởi chi phí lao động gia tăng.