Doanh nghiệp kỳ vọng về chính sách hỗ trợ mới của ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 2/4/2021.
Đáng chú ý, trong dự thảo sửa đổi lần này có 2 sự thay đổi chính nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cụ thể, thời gian tái cơ cấu nợ sẽ được kéo dài đến ngày 30/6/2022, thay vì như kế hoạch ban đầu là ngày 31/12/2021 và cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho các khách hàng thuộc khu vực phong tỏa. Với sự thay đổi này, các doanh nghiệp đang đặt kỳ vọng rất lớn vào đợt sửa đổi chính sách từ phía Ngân hàng Nhà nước, để doanh nghiệp, người dân có thể tiếp cận chính sách hỗ trợ tín dụng nhiều hơn và dễ dàng hơn. Mở rộng đối tượng được hỗ trợ Tại Tp. Hồ Chí Minh, hầu hết các doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch. Đối với các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”, nhiều doanh nghiệp cho biết hiện đã bắt đầu “đuối sức” sau hơn 1 tháng triển khai, do áp lực chi phí phát sinh quá cao. Các doanh nghiệp phải tự bỏ tiền để xét nghiệm định kỳ 7 ngày/lần cho nhân viên, lao động; tăng phụ cấp thêm cho lao động sản xuất tại chỗ… Đó là chưa kể, một số doanh nghiệp còn xuất hiện các ca F0 trong quá trình triển khai “3 tại chỗ” khiến chi phí đội lên cao, áp lực tài chính của doanh nghiệp hiện là rất lớn. Trong khi đó, dòng tiền của nhiều doanh nghiệp bị gián đoạn do nhiều nguyên nhân như: doanh nghiệp nằm trong khu vực bị phong tỏa, đứt gãy chuỗi cung ứng, đối tác thanh toán chậm… Do đó, các kiến nghị hiện nay của doanh nghiệp đều xoay quanh việc được ngân hàng hỗ trợ khoanh nợ và giảm lãi vay trên các khoản nợ hiện có. Đồng thời, triển khai các gói vay với lãi suất ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này và kèm theo đó là đơn giản hóa các thủ tục tiếp cận vốn để chính sách đi vào đời sống. Theo bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh (FFA), với chi phí phát sinh quá cao trong quá trình duy trì sản xuất, các doanh nghiệp đang rất cần được ưu tiên hấp thụ nguồn vốn từ ngân hàng, thông qua hỗ trợ cho vay mới và giảm lãi suất cho vay để tiếp tục ổn định sản xuất, tránh nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng. Trước tình trạng dịch ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, bà Chi đề xuất chính sách hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước có thể xem xét cho phép giãn nợ đối với tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh và doanh nghiệp không phải trả các khoản nợ đến hạn ít nhất trong 6 tháng tới. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ cần đơn giản hóa thủ tục, chứng từ chứng minh, do bản thân các doanh nghiệp đang nằm trong vùng dịch và đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19. Đây cũng là điểm nghẽn khiến rất ít doanh nghiệp tiếp cận được với chính sách hỗ trợ từ phía các ngân hàng thương mại. FFA cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước bổ sung các doanh nghiệp ngành nghề đặc thù như: lương thực, thực phẩm vào đối tượng được hỗ trợ các chính sách về vay mới, miễn giảm lãi suất cho vay; đẩy nhanh quá trình và thời gian giải ngân các khoản vay... từ nhà nước. Qua đó, giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn vốn nhằm dự trữ nguyên phụ liệu, thành phẩm. Từ đó, góp phần bình ổn thị trường, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Một số doanh nghiệp cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét mở rộng đối tượng hoặc các khoản nợ được cơ cấu lại phát sinh sau ngày 10/6/2020 do dịch COVID-19 kéo dài. Bởi theo quy định tại Thông tư 03/2021/TT-NHNN, các ngân hàng chỉ được cơ cấu lại khoản nợ phát sinh trước ngày 10/6/2020. Các khoản nợ giải ngân sau đó có nguy cơ bị chuyển nợ xấu nếu doanh nghiệp không xử lý kịp, ảnh hưởng lớn đến điểm tín dụng của các doanh nghiệp.>>>Kiến nghị ưu tiên gỡ "nút thắt" về các thời hạn quy định trong Thông tư 03
Đề xuất giảm lãi 2%/năm Không chỉ riêng các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng thiết yếu, ngay cả các doanh nghiệp bất động sản cũng đang "đứng ngồi không yên" khi đối mặt với tình trạng đứt gãy dòng tiền, nguy cơ mất thanh khoản rất lớn. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Đại Phúc Land cho biết, kể từ tháng 7 đến nay, hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản hầu như “đóng băng” hoàn toàn.Dù các doanh nghiệp đều có nguồn lực dự phòng, nhưng đa số các chủ đầu tư đều dùng vốn vay ngân hàng để phát triển dự án nên gánh nặng trả lãi vay hiện nay là rất lớn, trong khi nguồn thu lại không có.
Chưa kể, các doanh nghiệp vẫn phải đầu tư chi phí để phát triển dự án. Do đó, ngành ngân hàng cần xem xét cơ cấu, giãm lãi vay để doanh nghiệp có thêm nguồn lực phát triển dự án cũng như có nguồn lực chi trả chi phí mặt bằng, nhân viên… Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hội Bất động sản Tp.Hồ Chí Minh (HOREA), kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, ngành ngân hàng đã có nhiều giải pháp hỗ trợ khá hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, hầu như các doanh nghiệp bất động sản chưa được các ngân hàng xem xét hỗ trợ thỏa đáng vì vẫn bị coi là lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro. Trong khi đó, hiện các doanh nghiệp bất động sản đang phải đối mặt với khó khăn do thiếu dòng tiền. Điều này có thể làm cho doanh nghiệp bị “ngộp thở” ngay lập tức, do không còn tiền để trả lãi vay, trả nợ, không còn tiền để duy trì bộ máy và hỗ trợ, giữ chân người lao động...“Kẹt tiền, kẹt vốn, bị mất thanh khoản là rủi ro và là nguy cơ lớn nhất của mọi doanh nghiệp phải đương đầu. Mặc dù có thể vẫn còn tài sản nhưng do chưa bán được dẫn đến thiếu dòng tiền, nên doanh nghiệp có thể bị “chết trên đống tài sản” của chính mình”, ông Châu chia sẻ.
Trước những khó khăn của doanh nghiệp, HOREA vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN. Cụ thể, HOREA đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được chủ động xem xét quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ của khách hàng là doanh nghiệp, bao gồm: doanh nghiệp bất động sản, hộ gia đình, cá nhân... và được áp dụng đối với số dư nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ 23/01/2020 đến ngày 30/6/2022 (do Thông tư 03 chỉ quy định kéo dài đến 31/12/2021), nhất là việc xem xét cho khách hàng được vay vốn mới. Theo HOREA, điều này sẽ hỗ trợ thiết thực hơn cho các doanh nghiệp; trong đó, có doanh nghiệp bất động sản đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Điều này, giúp giảm chi phí vốn vay, giảm chi phí đầu vào, được tiếp cận các khoản vay mới, để có thêm thời gian dần phục hồi sản xuất, kinh doanh trong điều kiện bình thường mới. Bên cạnh đó, trên cơ sở lãi suất tiền gửi bình quân hiện nay, HOREA đề nghị Ngân hàng Nhà nước khuyến nghị các ngân hàng thương mại xem xét giảm lãi cho vay khoảng 2%/năm cho các khách hàng là hợp lý hợp tình, đảm bảo hài hoà lợi ích của các bên./.>>Khách hàng vay vốn gặp khó khăn do dịch COVID-19, ngân hàng hỗ trợ thế nào?
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Hơn 1 triệu tỷ đồng dư nợ đã được Agribank miễn, giảm lãi vay
07:30' - 25/08/2021
Hơn 1 triệu tỷ đồng dư nợ đã được Agribank triển khai miễn, giảm lãi vay hỗ trợ 3,2 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
-
Ngân hàng
MB dự toán giảm 1.000 tỷ đồng tiền lãi trong 5 tháng cuối năm hỗ trợ khách hàng
11:40' - 24/08/2021
Đến giữa tháng 8/2021, MB đã giảm 400 tỷ đồng số tiền lãi lũy kế đến cuối năm. Cuối tháng 8, MB giảm thêm 300 tỷ đồng nữa. Và số tiền 300 tỷ đồng sẽ được MB giảm trong các tháng còn lại của năm 2021.
-
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng liên tiếp công bố giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng vượt qua đại dịch
09:39' - 22/08/2021
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các ngân hàng đã liên tục công bố giảm lãi suất để hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng vượt qua đại dịch.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Meta vướng cáo buộc che giấu bằng chứng về tác hại của mạng xã hội
14:20'
Meta đã dừng nghiên cứu nội bộ về tác động của Facebook và Instagram đối với sức khỏe tinh thần sau khi phát hiện bằng chứng mang tính nhân quả cho thấy sản phẩm gây hại cho người dùng.
-
Doanh nghiệp
EVNNPT thăm, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng thiên tai tại Khánh Hòa
11:44'
Đoàn công tác EVNNPT do Tổng giám đốc Phạm Lê Phú dẫn đầu đã đến Khánh Hòa thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cán bộ công nhân viên Đội Truyền tải điện Khánh Hòa bị thiệt hại nặng do mưa lũ.
-
Doanh nghiệp
Các nhà đầu tư nước ngoài thâu tóm chuỗi cung ứng hàng không châu Âu
05:30'
Sự gia tăng các thương vụ thâu tóm được dự báo sẽ còn mạnh hơn trong những năm tới, khi thế hệ lãnh đạo sáng lập sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số (Baby boomer) đồng loạt về hưu.
-
Doanh nghiệp
Petrovietnam hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm cho đồng bào bị lũ lụt ở Đắk Lắk
21:59' - 22/11/2025
Trước những ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai tại tỉnh Đắk Lắk, Petrovietnam đã hỗ trợ khẩn cấp 5 tấn gạo và 1.000 thùng nước cho người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.
-
Doanh nghiệp
Kết nối công nghệ số và xanh từ đơn vị nghiên cứu vào doanh nghiệp Việt
15:13' - 22/11/2025
Doanh nghiệp chuyển hướng sang tiêu chuẩn xanh và mô hình sản xuất bền vững là xu thế không thể đảo ngược. Do đó trách nhiệm của cơ sở nghiên cứu và đào tạo là phải có tầm nhìn “đi trước một bước”.
-
Doanh nghiệp
Ngành đường sắt cập nhật lịch chạy tàu do mưa lũ từ ngày 22 - 23/11
11:31' - 22/11/2025
Do ảnh hưởng mưa lũ khu vực Nam Trung Bộ, tính từ ngày 17/11 đến hôm nay (22/11), ngành đường sắt đã thông báo ngừng chạy 41 đoàn tàu khách.
-
Doanh nghiệp
74,78% khách hàng ở miền Trung – Tây Nguyên được cấp điện trở lại sau ngập lụt
10:36' - 22/11/2025
Đến 7 giờ ngày 22/11, Tổng công ty đã khôi phục cấp điện cho 881.003 khách hàng ở miền Trung - Tây Nguyên, tương đương 74,78% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng do mưa lớn và ngập lụt những ngày qua.
-
Doanh nghiệp
Tòa án Tây Ban Nha buộc Meta bồi thường gần 480 triệu euro
08:00' - 22/11/2025
Tòa án Thương mại Madrid tại Tây Ban Nha vừa ra phán quyết buộc Meta, công ty mẹ của Facebook, phải bồi thường 479 triệu euro (552 triệu USD) cho các đơn vị truyền thông kỹ thuật số tại nước này.
-
Doanh nghiệp
Đồng Tháp xây hệ sinh thái mới để doanh nghiệp vươn xa
09:09' - 21/11/2025
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp cũng như triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68.

Các doanh nghiệp đang đặt kỳ vọng rất lớn vào đợt sửa đổi chính sách từ phía Ngân hàng Nhà nước. Ảnh minh họa: TTXVN
Kẹt tiền, kẹt vốn, bị mất thanh khoản là rủi ro và là nguy cơ lớn nhất của mọi doanh nghiệp phải đương đầu. Ảnh minh họa: Thanh Bình-TTXVN