Doanh nghiệp Mỹ lo ngại về quy định hạn chế xuất khẩu mới

12:39' - 21/10/2025
BNEWS Một nhóm vận động hành lang đại diện cho các tập đoàn hàng đầu của Mỹ như Oracle, Amazon.com và Exxon Mobil đang hối thúc chính quyền Tổng thống Donald Trump đình chỉ một quy định mới.

Theo nhóm này, quy định đó không chỉ làm đình trệ các hoạt động xuất khẩu trị giá hàng tỷ USD, mà còn có nguy cơ khiến Trung Quốc và các nước khác loại bỏ doanh nghiệp Mỹ khỏi chuỗi cung ứng của họ.

 

Trong một bức thư gửi Tổng thống Donald Trump, Hội đồng Ngoại thương Quốc gia (NFTC) đã lên tiếng phản đối "Quy định về các Công ty Liên kết". Quy định này cấm các công ty Mỹ xuất khẩu hàng hóa và công nghệ cho những doanh nghiệp thuộc sở hữu một phần của các công ty đang chịu lệnh trừng phạt.

Trong bức thư, Chủ tịch NFTC Jake Colvin viết rằng quy định này đã ngay lập tức khiến các hoạt động xuất khẩu trị giá hàng tỷ USD của Mỹ bị đình trệ, đi ngược lại mong muốn của tổng thống về việc giảm thâm hụt thương mại và tăng cường xuất khẩu.

Ông Colvin nói thêm rằng nếu quy định này không được thay đổi, nó sẽ khuyến khích các quốc gia khác chuyển sang sử dụng hàng hóa không phải của Mỹ, dẫn đến việc làm suy yếu an ninh quốc gia của Mỹ khi phần còn lại của thế giới, dẫn đầu là Trung Quốc, loại bỏ các mắt xích của Mỹ ra khỏi chuỗi cung ứng của họ.

Bức thư đã cho thấy mức độ phản đối mạnh mẽ của khu vực tư nhân đối với quy định gây tranh cãi này. Đây là quy định được các nghị sỹ có chủ trương cứng rắn với Trung Quốc thúc đẩy từ lâu nhằm siết chặt kiểm soát các công ty Trung Quốc bị trừng phạt, ngăn họ sử dụng các công ty con không bị trừng phạt để lách các hạn chế xuất khẩu và tiếp cận công nghệ của Mỹ.

Quy định này, có hiệu lực từ ngày 29/9, bổ sung vào "Danh sách Thực thể" các công ty có ít nhất 50% cổ phần thuộc sở hữu của một công ty mẹ đã có tên trong danh sách này. Các công ty bị đưa vào danh sách này vì có những hành động gây phương hại đến chính sách đối ngoại hoặc an ninh quốc gia của Mỹ và sẽ bị cấm tiếp nhận công nghệ của Mỹ. Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ quy định này.

NFTC cũng cáo buộc Bộ Thương mại đã làm chậm lại một cách đáng kể và thậm chí tạm thời đình chỉ việc xử lý các đơn xin cấp phép xuất khẩu, đặc biệt là đối với các khách hàng Trung Quốc, khiến hàng nghìn giấy phép trị giá hàng tỷ USD đang bị tồn đọng tại cơ quan này.

Hồi tháng 8, hãng tin Reuters đã đưa tin rằng hàng nghìn đơn xin cấp phép của các công ty Mỹ để xuất khẩu hàng hóa và công nghệ đi khắp thế giới, bao gồm cả Trung Quốc, đang rơi vào tình trạng bị đình trệ do sự hỗn loạn và gần như tê liệt tại Bộ Thương mại.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục