Doanh nghiệp Mỹ rót 750 triệu USD phát triển điện Mặt Trời ở châu Phi

07:00' - 10/05/2026
BNEWS Renewvia Energy Corp. lên kế hoạch đầu tư 750 triệu USD phát triển lưới điện mini tại 4 quốc gia châu Phi, góp phần mở rộng tiếp cận điện sạch cho hàng triệu người dân vùng cận Sahara.

Tập đoàn năng lượng Renewvia Energy Corp. của Mỹ đang đẩy mạnh mở rộng hoạt động điện Mặt Trời tại châu Phi với kế hoạch đầu tư khoảng 750 triệu USD nhằm phát triển hệ thống lưới điện mini tại 4 quốc gia gồm Uganda, Rwanda, Ethiopia và CHDC Congo. 

 

Theo Giám đốc điều hành Renewvia Solar Africa Trey Jarrard, dự án hướng tới cung cấp khoảng 2,1 triệu kết nối điện mới, góp phần giải quyết tình trạng thiếu điện nghiêm trọng tại khu vực châu Phi cận Sahara.

Hiện nay, gần 600 triệu người tại châu Phi cận Sahara chưa được tiếp cận điện năng, chiếm hơn 80% dân số chưa có điện trên toàn cầu. Trước thực trạng này, nhiều sáng kiến quốc tế đang được thúc đẩy nhằm mở rộng hạ tầng năng lượng sạch trên lục địa.

Renewvia hiện vận hành 24 hệ thống lưới điện mini thương mại tại Kenya và Nigeria với công suất từ 100 kilowatt đến 2,5 megawatt. Các dự án này cung cấp điện cho cộng đồng nông thôn và nhiều khách hàng doanh nghiệp lớn như Shell, UBA Bank và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR).

Song song với kế hoạch mở rộng, doanh nghiệp Mỹ cũng đang tìm kiếm khoảng 45 triệu USD vốn vay ưu đãi để phát triển hệ thống điện tại Kakuma và Dadaab – hai trong số những khu định cư người tị nạn lớn nhất thế giới.

Theo Renewvia, nguồn vốn ưu đãi sẽ giúp doanh nghiệp duy trì giá điện ở mức phù hợp thông qua các khoản vay dài hạn với lãi suất thấp. Nếu triển khai thành công, khả năng tiếp cận điện tại Kakuma và Dadaab có thể tăng gấp 5 lần, mang lại lợi ích cho hơn 550.000 người.

Để phục vụ kế hoạch mở rộng, Renewvia đã thành lập các pháp nhân địa phương tại CHDC Congo, Uganda, Rwanda và Ethiopia nhằm thúc đẩy các dự án giai đoạn đầu.

Một trong những dự án trọng điểm mà công ty đang xúc tiến là hệ thống lưới điện mini tại thành phố Baraka bên hồ Tanganyika của CHDC Congo, nơi có khoảng 270.000 dân sinh sống.

Giới chuyên gia nhận định việc các doanh nghiệp quốc tế tăng đầu tư vào năng lượng tái tạo tại châu Phi không chỉ giúp cải thiện khả năng tiếp cận điện mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong dài hạn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục