Doanh nghiệp Mỹ yêu cầu khôi phục miễn thuế “de minimis”

07:47' - 03/03/2026
BNEWS Công ty nhập khẩu phụ tùng Detroit Axle đã đề nghị Tòa Thương mại Quốc tế (CIT) khôi phục cơ chế miễn thuế “de minimis” đối với các lô hàng giá trị dưới 800 USD.

Theo Inside Trade, sau phán quyết ngày 20/2 của Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ việc Tổng thống Donald Trump sử dụng Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế khẩn cấp, công ty nhập khẩu phụ tùng Detroit Axle đã đề nghị Tòa Thương mại Quốc tế (CIT) khôi phục cơ chế miễn thuế “de minimis” đối với các lô hàng giá trị dưới 800 USD.

 

Theo doanh nghiệp này, lập luận của Tòa Tối cao trong vụ kiện của công ty Learning Resources khẳng định IEEPA không trao quyền áp thuế vì thuế là công cụ tạo nguồn thu thuộc thẩm quyền Quốc hội. Điều này cũng đồng thời khiến sắc lệnh chấm dứt “de minimis” trở nên bất hợp pháp. Việc hủy bỏ một miễn trừ thuế hiện hành, theo Detroit Axle, về bản chất tương đương với việc áp đặt một loại thuế mới mà không có ủy quyền rõ ràng từ Quốc hội.

Vụ kiện tại CIT đã bị tạm hoãn từ năm ngoái để chờ phán quyết của Tòa án Tối cao. Nay, công ty yêu cầu mở lại vụ việc và khôi phục cơ chế miễn thuế dựa trên tiền lệ mới. Bộ Tư pháp được cho là “không có quan điểm” về việc nối lại vụ kiện, và chưa đưa ra lập luận mới bảo vệ quyết định bãi bỏ.

Detroit Axle lập luận rằng IEEPA không cho phép Tổng thống đình chỉ hay sửa đổi một quy định thuế đã được Quốc hội ban hành rõ ràng trong Đạo luật Thuế quan 1930 (sửa đổi năm 2015). Công ty cũng viện dẫn “học thuyết vấn đề lớn”, cho rằng việc chấm dứt “de minimis” có tác động kinh tế rộng lớn đòi hỏi sự cho phép từ Quốc hội.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục