Doanh nghiệp Nhật Bản “bỏ túi” hơn 9 tỷ USD từ xu hướng đồng yen yếu

14:03' - 28/10/2023
BNEWS Các doanh nghiệp lớn nhất Nhật Bản là nhà xuất khẩu được hưởng lợi từ xu hướng đồng yen yếu hơn.
Hãng tin Bloomberg cho biết 10 công ty lớn nhất Nhật Bản có thể “bỏ túi” thêm 1.400 tỷ yen (9,3 tỷ USD) lợi nhuận trong năm tài chính hiện nay nếu đồng yen tiếp tục dao động quanh mốc 150 yen đổi lấy 1 USD.

 
Tính toán này dựa trên số liệu của 10 trong số 30 công ty lớn nhất Nhật Bản, tính theo vốn hóa thị trường, có công bố thông tin về những tác động của biến động tỷ giá hối đoái đối với lợi nhuận của họ.

Các doanh nghiệp lớn nhất Nhật Bản là nhà xuất khẩu được hưởng lợi từ xu hướng đồng yen yếu hơn. Hưởng lợi lớn nhất trong số 10 công ty này là Toyota Motor Corp. Nhà sản xuất ô tô này cho biết tỷ giá hối đoái giữa đồng yen và đồng USD cứ giảm 1 yen thì họ thu về thêm được 45 tỷ yen lợi nhuận hoạt động.

Trong năm tài chính hiện tại, các công ty Nhật Bản dự kiến tỷ giá quy đổi ở mức 125-135 yen đổi 1 USD. Tuy nhiên, mức dự đoán này lạc quan hơn nhiều so với thực tế suy yếu của đồng tiền Nhật Bản trong những tháng gần đây.

Tuần này, đồng yen đã rơi về mức thấp nhất từ đầu năm so với đồng USD, về gần mức từng buộc các nhà chức trách phải can thiệp để hỗ trợ vào mùa Thu năm ngoái.

Để xác định lợi nhuận bổ sung dự kiến do xu hướng đồng yen yếu đi, các tính toán đã sử dụng tỷ giá hối đoái thực tế giữa đồng USD và đồng yen từ đầu năm tài chính đến hết ngày 25/10. Tỷ giá hối đoái trong gian còn lại của năm được cho là vẫn ở mức 150 yen đổi 1 đồng bạc xanh.

Khi các công ty đã điều chỉnh lại dự báo thu nhập của mình, phần lợi nhuận tăng thêm có thể được phân phối cho cổ đông và trả lương nhân viên.

Trong khi đó ở chiều ngược lại, sự suy yếu kéo dài của đồng yen có thể sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thu nhập của các nhà nhập khẩu do nhiều loại chi phí tăng lên. Theo tổ chức nghiên cứu Tokyo Shoko Research Ltd, tính đến tháng 9/2023, có 38 công ty đã nộp đơn xin phá sản do đồng yen yếu khiến chi phí thức ăn nhập khẩu và các nguyên liệu thô khác tăng vọt.

Đối với Sony Group Corp., nơi có nhiều hoạt động kinh doanh đa dạng, đồng yen yếu tác động đến từng bộ phận của tập đoàn theo những cách khác nhau. Trong khi mảng trò chơi và điện tử được hưởng lợi từ đồng yen sụt giá, thì lĩnh vực chất bán dẫn và các hoạt động kinh doanh chủ yếu có trụ sở tại Mỹ như sản xuất phim lại gặp khó khăn.

Năm tài chính hiện tại của Nhật Bản bắt đầu từ 1/4/2023 đến hết ngày 31/3/2024.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục