Doanh nhân Tp. Hồ Chí Minh sáng tạo trong phục hồi kinh tế

21:46' - 13/10/2021
BNEWS Tối 13/10, Hiệp Hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) tổ chức Lễ kỷ niệm 17 năm ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2021) với chủ đề: Doanh nhân TPHCM: Đoàn kết – Trách nhiệm – Năng động – Sáng tạo.

Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh cho biết, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua đã có sự phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng.

Kinh tế tư nhân đã thu hút khoảng 85% lực lượng lao động của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hội nhập quốc tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, Tp. Hồ Chí Minh nói riêng có vai trò và đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp.

Nhờ bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo của doanh nhân Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã có bước phát triển nhảy vọt về quy mô và trình độ công nghệ, từng bước bắt kịp các doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới.

Theo ông Chu Tiến Dũng, đất nước và doanh nghiệp đang đối mặt với những khó khăn thách thức chưa từng có do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Nhiệm vụ quan trọng nhất của doanh nhân, doanh nghiệp trong thời gian tới là tập trung tiến phục hồi kinh tế.

Trong bối cảnh hiện nay, doanh nhân cần phải có tư duy, tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược và các giải pháp mới, đặc biệt, cần bắt tay ngay vào tái cấu trúc lại doanh nghiệp, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, thay đổi các phương thức quản lý, phương thức kinh doanh, chiến lược quản trị rủi ro, quản trị khủng hoảng, linh hoạt, thích ứng với sự thay đổi của diễn biến dịch bệnh cũng như những thay đổi diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu.

Song song đó, doanh nhân, doanh nghiệp phải xây dựng các chuẩn mực đạo đức kinh doanh, xây dựng văn hoá kinh doanh với bản sắc riêng của giới doanh nhân Việt Nam, lấy đó làm nền tảng đoàn kết cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và sức mạnh mới của giới doanh nhân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh đánh giá cao tinh thần doanh nhân Việt Nam trong việc phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo không chịu chùn bước trước các khó khăn thách thức to lớn của tác động của dịch bệnh COVID-19.

Sẵn sàng chung tay cùng toàn hệ thống chính trị thực hiện phòng chống dịch, doanh nhân, doanh nghiệp Thành phố vừa kiên cường duy trì sản xuất, vừa đóng góp nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội chăm lo cho các chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch, đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho quỹ phòng chống dịch COVID-19, quỹ vaccine, ủng hộ trang thiết bị vật tư y tế, phục vụ phòng chống dịch.

Theo ông Phan Văn Mãi, trải qua đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 kéo dài, dù chịu tổn thất lớn, song kinh tế Thành phố những tháng qua vẫn ghi nhận những kết quả đáng mừng, thu ngân sách đến hết quý III đạt 75% kế hoạch của năm, đó là nhờ vào sự đóng góp quan trọng của doanh nhân, doanh nghiệp Thành phố.

Trong đại dịch, doanh nhân, doanh nghiệp đã chứng tỏ bản lĩnh, sự kiên cường, ngay khi tình hình dịch được cải thiện, cộng đồng doanh nghiệp thành phố đã nhanh chóng khôi phục sản xuất. Tính đến hiện tại đã có 83% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trở lại sản xuất, công suất đạt trên 60%; 25% doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp quay lại sản xuất, công suất đạt khoảng 18%.

Chủ tịch Thành phố mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục hiến kế, góp ý xây dựng các quyết sách để quá trình phục hồi kinh tế của Thành phố nhanh hơn; đồng thời phát huy tinh thần năng động sáng tạo, đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp, chuyển đổi số để đưa doanh nghiệp không ngừng đi lên, kiến tạo và xây dựng Thành phố phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Tp. Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen cho nhiều doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vẫn duy trì sản xuất, đóng góp cho công tác phòng chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội của người dân trong thời gian qua./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục