Doanh số bán lẻ của Indonesia giảm mạnh nhất từ năm 2008

09:08' - 09/07/2020
BNEWS Theo kết quả khảo sát công bố ngày 8/7 của Ngân hàng Trung ương Indonesia, doanh số bán lẻ của nước này đã giảm 20,6% trong tháng Năm, mức giảm lớn nhất kể từ năm 2008.

Mức giảm trên cũng lớn hơn nhiều so với tháng Tư, khi doanh số bán lẻ giảm 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh Chính phủ Indonesia áp đặt các hạn chế xã hội quy mô lớn (PSBB) nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19

Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Indonesia cho rằng hiệu suất bán lẻ sẽ được cải thiện trong tháng Sáu dù vẫn trong giai đoạn co hẹp. Ngân hàng này dự báo doanh số bán lẻ sẽ tiếp tục giảm 14,4% trong tháng Sáu, với việc thực phẩm, đồ uống và nhiên liệu tiêu thụ tốt hơn khi Indonesia dần mở cửa trở lại nền kinh tế. Theo khảo sát, chi tiêu cho quần áo trong tháng Năm đã giảm 74% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi chi tiêu giải trí giảm 53,7% và chi tiêu nhiên liệu giảm 45,4%.

Đại dịch COVID-19 đã phá hủy nền kinh tế Indonesia trong năm nay. Chính phủ nước này dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm 2020 chỉ đạt 1% theo kịch bản cơ bản hoặc sụt giảm 0,4% theo kịch bản xấu nhất. Trong ba tháng đầu năm 2020, tăng trưởng GDP của Indonesia đạt 2,97%, mức tăng trưởng quý I thấp nhất trong 19 năm qua khi các hoạt động kinh tế bị gián đoạn do dịch bệnh.

Ngân hàng Trung ương Indonesia dự báo doanh số bán lẻ trong quý II/2020 sẽ giảm 17,3% so với cùng kỳ năm trước, so với mức giảm 1,9% ghi nhận trong quý I/2020 và mức tăng trưởng 4,2% trong quý II năm ngoái. Những người tham gia khảo sát của Ngân hàng Trung ương Indonesia cho rằng doanh số bán lẻ sẽ tăng trong 3-6 tháng tới sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại, qua đó thúc đẩy sức mua của người dân./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục