Doanh số bán lẻ của Mỹ giảm trong tháng 2 do thời tiết lạnh giá

21:12' - 17/03/2021
BNEWS Doanh số bán lẻ của Mỹ đã giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 2/2021 do thời tiết lạnh giá trên khắp đất nước

Tuy nhiên, tình hình có thể khả quan hơn khi chính phủ giải ngân một đợt tiền cứu trợ đại dịch mới cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình.

Thời tiết khắc nghiệt cũng khiến hoạt động sản xuất của các nhà máy bị ảnh hưởng trong tháng trước, do tình trạng đóng băng sâu ở Texas và các khu vực khác của miền Nam khiến một số nhà máy lọc dầu, hóa dầu và nhà máy sản xuất hạt nhựa phải ngừng hoạt động.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết, doanh số bán lẻ đã giảm 3% trong tháng 2/2021, cao hơn nhiều so với dự báo giảm 0,5% mà các chuyên gia kinh tế của Reuters đưa ra.

Không tính mặt hàng ô tô, xăng dầu, nguyên vật liệu xây dựng và dịch vụ ăn uống, doanh số bán lẻ cơ bản đã giảm 3,5% trong tháng Hai, sau khi tăng 8,7% trong tháng 1/2021.

Doanh số bán hàng sụt giảm trong tháng Hai cũng phản ảnh sức ảnh hưởng giảm dần của khoản tiền hỗ trợ một lần trị giá 600 USD cho các hộ gia đình.

Số tiền này nằm trong gói hỗ trợ kinh tế bổ sung trị giá 900 tỷ USD được thông qua hồi cuối tháng 12/2020, cũng như việc hoàn thuế bị trì hoãn.

Tuy nhiên, sự sụt giảm này có lẽ chỉ là tạm thời, tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1984 trong năm nay nhờ vào gói kích thích kinh tế khổng lồ và việc triển khai vaccine ngừa COVID-19.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng tập trung vào sức mạnh kinh tế cơ bản, dự đoán lạm phát cao hơn và thị trường lao động đang phục hồi ổn định.

Tuần trước, Tổng thống Joe Biden đã ký thành luật gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD, theo đó một khoản tiền trị giá 1.400 USD sẽ được phân bổ đến các hộ gia đình, cũng như khoản chi bổ sung hỗ trợ thất nghiệp hàng tuần trị giá 300 USD do chính phủ tài trợ sẽ được gia hạn đến hết ngày 6/9.

Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs ngày 14/3 đã nâng mức ước tính tăng trưởng GDP quý I/2021 của Mỹ từ mức 5,5% lên 6% nhờ gói kích thích kinh tế mới nhất của Chính quyền Tổng thống Biden. Nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 4,1% trong quý IV/2020.

Goldman Sachs dự báo trong năm 2021, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 7%, mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 1984, sau khi ghi nhận mức giảm 3,5% trong năm 2020, mức tồi tệ nhất trong 74 năm.

Bên cạnh đó, triển vọng kinh tế lạc quan này đã không bị lu mờ bởi một báo cáo riêng từ Fed ngày 16/3 cho thấy sản lượng tại các nhà máy trong tháng 2/2021 đã giảm 3,1% do sự thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu.

Việc thiếu hụt nguồn cung do những hạn chế liên quan đến dịch COVID-19 đang đẩy giá hàng hóa lên cao. Báo cáo từ Bộ Lao động cho thấy giá nhập khẩu đã tăng 1,3% trong tháng 2/2021, sau khi tăng 1,4% trong tháng Một.

Mặc dù lạm phát dự kiến sẽ tăng nhanh trong nửa đầu năm 2021, song nhiều nhà kinh tế không cho rằng nó sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát khi hàng triệu người Mỹ thất nghiệp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục