Doanh số ô tô tại châu Âu ở mức thấp nhất trong 26 năm qua

15:08' - 15/10/2021
BNEWS Doanh số ô tô tại châu Âu trong tháng 9/2021 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1995 do tình trạng thiếu hụt nguồn cung linh kiện bán dẫn trên toàn cầu.

Ngành sản xuất ô tô trên thế giới đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiếu nguồn cung chip điện tử, một thành phần quan trọng trong cấu tạo xe, buộc một số hãng sản xuất ô tô lớn phải tạm thời đóng cửa các nhà máy.

Doanh số ô tô đã hồi phục vào tháng 9 năm ngoái khi các nước từng bước dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa do đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), số lượng xe đăng ký mới trong tháng 9 vừa qua đã giảm xuống còn 718.3598 xe, giảm 23,1% so với cùng kỳ năm ngoái. 

ACEA cho rằng nguyên nhân gây ra sự sụt giảm trên là do thiếu hụt nguồn cung linh kiện bán dẫn khiến sản lượng xe giảm.

Doanh số ô tô tại Đức, nền kinh tế lớn nhất và là “cường quốc ô tô” tại châu Âu, đã giảm 25%, trong khi con số này tại các nước như Italy, Pháp, Tây Ban Nha giảm lần lượt 32,7%, 20,5% và 15,7 %./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục