Doanh thu từ thuế của Nhật Bản có thể đạt mức kỷ lục

09:59' - 02/06/2023
BNEWS Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết doanh thu thuế của tài khóa 2022/2023 đã tăng 8,1% so với một năm trước lên 61.530 tỷ yen, mức lớn nhất từ trước đến nay trong giai đoạn này.
Số liệu chính phủ công bố ngày 1/6 cho thấy doanh thu thuế hàng năm của Nhật Bản có thể đạt mức cao kỷ lục trong năm thứ ba liên tiếp trong năm tài khóa 2022/2023 và có thể lần đầu tiên đạt mốc 70.000 tỷ yen (500 tỷ USD).

Xu hướng tăng này phản ánh mức tăng doanh thu từ thuế tiêu dùng trong bối cảnh giá của mọi hàng hóa tăng và các công ty phải trả nhiều thuế hơn trên doanh thu của mình trong bối cảnh tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 tiếp tục suy yếu.

 
Bộ Tài chính cho biết doanh thu thuế của tài khóa 2022/2023 (kết thúc vào tháng 3/2023) đã tăng 8,1% so với một năm trước lên 61.530 tỷ yen, mức lớn nhất từ trước đến nay trong giai đoạn này.

Mặc dù năm tài chính 2022/2023 đã kết thúc, song con số tổng thu thuế vẫn chưa được chốt bởi nhiều doanh nghiệp mà đã chốt sổ sách vào cuối tháng Ba vẫn phải nộp đủ thuế.

Doanh thu của các nhà sản xuất Nhật Bản đã phục hồi sau khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, vốn làm suy giảm hoạt động kinh tế và làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Đồng yen giảm mạnh trong năm 2022, đặc biệt là so với đồng USD, cũng là một "cơn gió thuận lợi" cho các nhà xuất khẩu vì thu nhập ở nước ngoài của họ được tăng lên khi mang về nước.

Lĩnh vực dịch vụ đã phục hồi chậm hơn so với lĩnh vực sản xuất, tuy nhiên việc các biện pháp hạn chế COVID-19 và sự hồi sinh của du lịch trong nước, mặc dù với tốc độ từ từ, đã thúc đẩy nhu cầu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục