Độc đáo ngôi làng hình bát quái ở phố núi Bảo Lộc

  • Nguyễn Dũng/Vnanet.vn

BNEWS Làng Tân Hà (phường 3 Bảo Lộc, Lâm Đồng) được thành lập từ năm 1954 với ý tưởng quy hoạch không gian kiến trúc hình bát quái độc đáo vẫn giữ được nguyên vẹn cho đến ngày nay.

Trước đó, khoảng 100 người đầu tiên ở Hà Nội di cư vào lập làng và đến nay đã có trên 1.500 hộ dân sinh sống. Dù hơn 70 năm trôi qua nhưng đồ án quy hoạch của làng vẫn đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Vòng tròn trung tâm với Nhà thờ Giáo xứ Tân Hà ở giữa, hệ thống đường giao thông được chia ra 8 hướng đều nhau. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Trục đường chính từ hướng quốc lộ 20 dẫn thẳng đến Nhà thờ Tân Hà, trung tâm của làng Tân Hà. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Những mảng xanh trong khuôn viên Nhà thờ Tân Hà được gìn giữ, tạo điểm nhấn cho trung tâm ngôi làng “Hà Nội mới”. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Hệ thống đường giao thông trong làng Tân Hà đều được dẫn đến khu vực trung tâm là đường vòng tròn xung quanh Nhà thờ. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Người dân làng Tân Hà đi lễ tại Nhà thờ Tân Hà, công trình nằm trong trung tâm của ngôi làng hình bát quái. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Tuyến đường vòng tròn xung quanh Nhà thờ Tân Hà dẫn đến các hướng nhà ở của người dân, công trình trường học, dân dụng. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Xung quanh khuôn viên Nhà thờ Tân Hà có 8 cổng chính để mở đi các hướng, kết nối với những trục đường xung quanh. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Nhìn từ trên cao, làng Tân Hà (phường 3 Bảo Lộc, Lâm Đồng) hiện ra hình đồ âm dương bát quái rất độc đáo. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

 

Nguyễn Dũng/Vnanet.vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục