BNEWS Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Australia tài trợ có tổng mức đầu tư gần 5.340 tỷ đồng đi qua 3 tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái.
Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 11. Để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án theo đúng kế hoạch, tỉnh Lai Châu đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực triển khai đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn.
Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Australia tài trợ có tổng mức đầu tư gần 5.340 tỷ đồng đi qua 3 tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái. Dự án gồm 2 tuyến, thực hiện trong 5 năm: tuyến nối thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài hơn 51 km và tuyến nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài khoảng 147km. Theo đó, tuyến nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai 132,8 km đường nâng cấp cải tạo, hơn 14 km đường xây dựng mới và xây dựng 17 cây cầu với chiều dài 730m đi qua các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường và thành phố Lai Châu. Tại huyện Tam Đường, dự án có hai gói thầu XL-06 với chiều dài tuyến khoảng 6km, đi qua 2 xã Bản Bo, Nà Tăm. Gói thầu này thực hiện khoảng 80% việc đo đạc ngoài hiện trường để hoàn thiện bản đồ thu hồi đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận trong tháng 10. Còn gói thầu XL-08 đi qua 2 xã Bản Giang, Bản Hon chiều dài khoảng 14,1 km, với tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng 40,1 ha; có 382 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng và 75 hộ có mộ trong khu vực nghĩa địa xã Bản Hon. Hết tháng 9 đã chi trả 84/89 hộ gia đình ở xã Bản Giang với số tiền 5.350 triệu đồng và 185/265 hộ gia đình ở xã Bản Hon với số tiền gần 7,8 tỷ đồng và lập hồ sơ thiết kế 2 khu tái định cư, đã có kết quả thẩm định. Ông Phạm Hải Triều, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tam Đường cho biết, trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, tình hình sử dụng đất của nhân dân phức tạp; hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đồng bộ. Phần ranh giới giải phóng mặt bằng của dự án đường tỉnh 136 thực hiện năm 2010 đã bị mất hoàn toàn hiện trạng, tài sản, nên mất nhiều thời gian xác minh, thu thập lại các hồ sơ đã bồi thường. Do trình độ hiểu biết của người dân không đồng đều nên có nhiều kiến nghị về đất tái định cư, giá đất, giá tài sản thấp so với thực tế… Từ đó, mất nhiều thời gian giải quyết, ảnh hưởng đến tiến độ theo dự kiến. Với những khó khăn trên, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tam Đường đã phối hợp với chính quyền các xã giải thích, vận động người dân đồng thuận chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.Anh Nguyễn Văn Hùng, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tam Đường chia sẻ, để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, anh cùng cán bộ xã đến từng gia đình hướng dẫn bà con nhân dân xem trên bản đồ phạm vi diện tích đất bị ảnh hưởng để giải thích.
Đến nay, gần 100% các hộ gia đình đã đồng thuận chủ trương thực hiện dự án và thu hồi đất theo đúng quy định. Đối với những hộ gia đình còn thắc mắc sẽ tiếp tục đến kiểm kê lại tài sản để bổ sung thêm một số hạng mục tài sản cho người dân, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.
Chị Giàng thị Dí, dân tộc Mông, bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, huyện Tam Đường vui vẻ cho hay, khi làm đường gia đình chị được giải tỏa 250 m2 đất ruộng với số tiền đền bù 33 triệu đồng. Gia đình chị hài lòng với số tiền đền bù này vì đây là lợi ích chung của cộng đồng.Còn ông Tao Văn Phát, bản Đông Pao 1, xã Bản Hon bộc bạch, lúc đầu do chưa hiểu về ranh giới diện tích đất giải phóng mặt bằng nên ông không đồng ý với số tiền bồi thường. Thế nhưng sau khi được cán bộ chuyên môn giải thích thì ông đã hiểu và chấp thuận với chính sách bồi thường.
Năm 2021, huyện Tam Đường được cấp 20,9 tỷ đồng, trong đó đã phê duyệt hơn 16,8 tỷ đồng để thực hiện dự án trên. Hết tháng 9, huyện đã giải ngân 12,3 tỷ đồng, số còn lại huyện sẽ giải ngân trong tháng 10.Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tam Đường cho biết thêm, trong tháng 10 Trung tâm chuẩn bị phương án cưỡng chế đối với 3 hộ gia đình có tài sản xây dựng trên phạm vi đất đã thu hồi không chấp hành quyết định bồi thường.
Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ phương án bồi thường cho 57 hộ tại xã bản Hon trong tuần 1 tháng 10; tiếp tục tuyên truyền vận động, xác minh ranh giới đã thu hồi để nhận được sự đồng thuận của 20 hộ chưa đồng ý với phương án.
Còn tại các huyện Tân Uyên, Than Uyên đến nay cơ bản đã hoàn thiện xong các thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu: tư vấn đo đạc địa chính, tư vấn giám sát, kiểm tra nghiệm thu sản phẩm công trình, tư vấn giá đất cụ thể và gói thầu tư vấn định giá bồi thường về tài sản, kiến trúc cây cối hoa màu thay thế. Các huyện tiếp tục hoàn thiện thủ tục để trình kiểm tra, ký duyệt bản đồ và trình thẩm định giá tài sản, vật kiến trúc, hoa màu thay thế.
Riêng thành phố Lai Châu hiện còn khoảng 40 hộ chưa nhận tiền đền bù do không có mặt ở địa phương và yêu cầu kiểm kê lại tài sản bị thiếu. Trong tháng 10 thành phố tiếp tục vận động các hộ gia đình còn lại nhận tiền đền bù, phúc tra lại tài sản vật kiến trúc còn thiếu, lâp phương án bồi thường bổ sung. Theo ông Tạ Đức Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lai Châu, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, Sở tiếp tục yêu cầu các đơn vị, địa phương sớm hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình. Cùng đó, sớm hoàn thành chi trả tiền đền bù cho các hộ dân và bàn giao mặt bằng cho dự án; có giải pháp để lập phương án bồi thường đối với các trường hợp hộ gia đình không có mặt trên địa bàn. Ngoài ra, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án xây dựng khu tái định cư để bàn giao mặt bằng theo kế hoạch; sớm hoàn thành bản đồ địa chính để trình phê duyệt… tạo thuận lợi để dự án được triển khai theo đúng tiến độ.Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc khi hoàn thành sẽ đảm bảo kết nối giữa các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, rút ngắn hành trình từ trung tâm chính trị kinh tế của tỉnh Lai Châu nói riêng và các địa phương khác về thủ đô Hà Nội.
Từ đó, nâng cao hiệu quả khai thác đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, giảm chi phí vận tải hàng hóa và hành khách; tăng khả năng liên kết giữa các tỉnh, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.>>Bắt đầu thi công dự án nâng cấp Quốc lộ 19 qua Tây Nguyên
Tin liên quan
Đã bàn giao gần 644km mặt bằng cao tốc Bắc - Nam
Đến hết tháng 9/2021, chính quyền 13 địa phương nơi 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đi qua đã bàn giao mặt bằng được 643,7km.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng: Ưu tiên sản phẩm tạo giao dịch thực chất tại Trung tâm tài chính quốc tế
Chiều 19/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamĐề nghị đồng bộ pháp Luật đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản
Thời gian qua, các luật chuyên ngành quy định tản mạn, có những dẫn chiếu ngược về điều kiện giao đất đã gây ra rất nhiều điểm nghẽn thể chế, rủi ro pháp lý cho cán bộ thực hiện ở địa phương.
-
Kinh tế Việt NamMở rộng khả năng tiếp cận nhà ở, bảo vệ người mua bất động sản
Thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các cơ chế phát triển nhà ở cho thuê...
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ tồn tại nhưng không hợp thức hóa sai phạm về đất đai
Thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi luật.
-
Kinh tế Việt NamKết luận thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-
Kinh tế Việt NamNghiên cứu phát triển Outlet thành động lực mới cho bán lẻ, du lịch
Đây là mô hình mới mẻ tại Việt Nam, nên điều quan trọng nhất là phải định vị được đúng mô hình, đúng vị trí và tạo được giá trị thực cho thị trường.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới kinh tế tuần hoàn
Tây Ninh phấn đấu giảm 8-9% phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường; 100% cơ sở thuộc đối tượng kiểm kê khí nhà kính xây dựng và triển khai kế hoạch giảm nhẹ phát thải.
-
Kinh tế Việt NamDự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất): Quản lý ngân sách gắn với hiệu quả và kỷ luật tài chính
Các đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách theo hướng tăng kỷ luật, nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực và gắn phân bổ vốn với kết quả đầu ra.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Hợp nhất hai luật, tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý nguồn lực công
Sáng 19/8, thảo luận tại tổ về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), nhiều đại biểu Quốc hội tán thành với việc hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.













