Đổi mới điều hành quản lý phương tiện vận tải hành khách công cộng ở Thủ đô

19:39' - 08/10/2018
BNEWS Chiều ngày 8/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm việc với Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco).

Chiều ngày 8/10, làm việc với Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo đơn vị này thực hiện nhiều biện pháp thu hút người dân sử dụng phương tiện vận tải công cộng, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông khi lưu thông trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, Transerco cần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách bằng việc thay đổi tác phong, thái độ của lái, phụ xe; nâng cao chất lượng phương tiện; đưa những phương tiện mới vào vận hành trên một số tuyến trọng điểm; đánh giá kỹ thực trạng, dự báo chính xác các vấn đề đặt ra từ nay đến năm 2025 để có hướng đi phù hợp, đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố.

Thời gian qua, Transerco đã cố gắng đổi mới chất lượng, dịch vụ vận tải hành khách công cộng, thể hiện qua việc đưa thêm xe buýt nhanh (BRT) hoạt động trên tuyến Kim Mã - Yên Nghĩa.

Đặc biệt, mới đây, Transerco cũng đã khai trương tuyến xe buýt du lịch city tour kết nối 30 di tích văn hóa, lịch sử, danh thắng trong nội đô, hành khách có lộ trình an toàn tiết kiệm khi lưu thông tại Hà Nội.

Những loại hình vận tải hành khách công cộng kể trên đã góp phần làm thay đổi diện mạo của Thủ đô, giúp người dân tiếp cận được hình thức vận tải mới hiện đại trên thế giới - Chủ tịch Nguyễn Đức Chung ghi nhận.

Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội cho ông Nguyễn Hoàng Trung. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội với thời hạn 5 năm.

Transerco đang vận hành 75/92 tuyến buýt nội đô, chiếm 81,5% tổng số tuyến buýt có trợ giá trên địa bàn.

Transerco đã mở rộng vùng phục vụ đến toàn bộ 30 quận, huyện của Hà Nội, không còn “vùng trắng” xe buýt; đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân ngoại thành vào trung tâm thành phố, giảm áp lực phương tiện cá nhân di chuyển vào nội đô, được người dân và chính quyền nơi có tuyến buýt đi qua ủng hộ, đánh giá cao.

Từ năm 2017 đến nay, Transerco đã đầu tư xấp xỉ 500 xe buýt mới để thay thế phương tiện cũ, xuống cấp.

Phương thức điều hành, quản lý phương tiện buýt cũng có nhiều đổi mới hiện đại, thuận lợi hơn trước đây cho người sử dụng. Transerco là doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn, khoảng 10.000 lao động, nhiều năm đạt doanh thu xấp xỉ 3.000 tỷ đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục