BNEWS Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương khẳng định việc bồi thường và đền bù là theo quy định của pháp luật, do đó yêu cầu của nhân dân được thỏa thuận giá đền bù là không đúng pháp luật.
Sau buổi đối thoại ngày 15/12 không thành vì nhiều người dân đã tự ý bỏ về giữa chừng, sáng 28/12, UBND huyện Cẩm Giàng ( tỉnh Hải Dương) đã đối thoại lần 2 với đại diện các hộ dân thôn Hoàng Xá (xã Cẩm Điền) có đất bị thu hồi thuộc dự án Khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ hoặc đất canh tác.
Tại cuộc đối thoại lần này, ngoài sự có mặt của các hộ dân, đại diện các cơ quan chức năng còn có đại diện Đoàn luật sư An Thái tham gia. Người dân đã nêu các kiến nghị, nguyện vọng xung quanh việc thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền.
Đa số ý kiến tập trung vào các quyền lợi mà người dân được hưởng sau khi bị thu hồi đất; thắc mắc về sự bất nhất trong việc công bố giá đền bù ở hai thời điểm có sự khác nhau (ban đầu là 16,2 triệu đồng/sào, sau đó nâng lên 23,4 triệu đồng/sào); xin nhận lại đất để sản xuất và đất này phải được bố trí ở một khu, có mương máng và hạ tầng thuận lợi cho canh tác; đề nghị minh bạch thông tin về vụ xô xát vào ngày 10/7/2015 tại khu công nghiệp…
Theo ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương, Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền thuộc thẩm quyền Chính phủ phê duyệt, Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. Việc bồi thường và đền bù là theo quy định của pháp luật, do đó yêu cầu của nhân dân được thỏa thuận giá đền bù là không đúng pháp luật.
Pháp luật cũng quy định, với những dự án triển khai chậm, Nhà nước sẽ thu hồi đất, nhưng ở trường hợp này do tổng thể mặt bằng chưa được bàn giao cho nhà đầu tư, cộng với nhiều lý do chính đáng khiến dự án chậm triển khai nên Nhà nước không thu hồi đất dự án. Việc chuyển giao chủ đầu tư cũng đã được Chính phủ đồng ý.
Về chính sách bồi thường, hỗ trợ người dân bị thu hồi đất - nội dung được nhiều hộ dân đưa ra, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính Hải Dương đã cùng phân tích, nói rõ. Đại diện hai sở, ngành này khẳng định, việc thực hiện bồi thường và hỗ trợ là đúng pháp luật.
Tại Quyết định 1795/QĐ-UBND ngày 5/5/2005, mức hỗ trợ 16,2 triệu đồng/sào, nhưng thời điểm năm 2008 - thời điểm tỉnh ra Quyết định thu hồi đất - thì giá đền bù đã thay đổi (theo Quyết định 42/2008/QĐ-UBND) và mức bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp lúc này là 23,4 triệu đồng/sào.
Về yêu cầu của người dân được đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh, ông Trịnh Ngọc Thành, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng lý giải, việc bồi thường và hỗ trợ là do Hội đồng giải phóng mặt bằng, UBND huyện và các ngành của tỉnh thực hiện, tham mưu cho tỉnh và chịu trách nhiệm nên việc đối thoại là tỉnh giao UBND huyện triển khai.
Với các hộ chưa nhận tiền đền bù, tỉnh đã có hai phương án là quyết định thu hồi 20,2 ha đất để giao lại cho các hộ và các hộ có nhu cầu nhận đất UBND xã bố trí giao đất tại khu 20,2 ha. Các hộ có nhu cầu nhận tiền đền bù thì nhận theo phương án đã duyệt, cộng 5% đất dịch vụ và cộng với lãi suất ngân hàng theo từng thời điểm.
Trưởng công an huyện Cẩm Giàng Nguyễn Đức Thìn đã nói rõ thêm về vụ xô xát ngày 10/7/2015 tại Khu công nghiệp dẫn đến việc bà Lê Thị Châm phải đi bệnh viện. Ông Thìn cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, công an huyện đã phối hợp với các ngành chức năng thu thập tài liệu làm rõ.
Kết quả giám định của Viện pháp y Trung ương cho thấy, bà Châm bị thương tích với tỷ lệ 45%, ba người còn lại cũng bị thương nhưng từ chối giám định sức khỏe. Công an huyện đã xác định bà Châm là người bị hại. Vụ án đang được điều tra và mong người dân cung cấp chứng cứ và phối hợp với công an.
Kết luận buổi đối thoại, ông Trịnh Ngọc Thành khẳng định, những ý kiến, kiến nghị của người dân tại buổi đối thoại này sẽ được lãnh đạo UBND huyện, các sở, ngành tiếp thu và đề xuất lên các cấp có thẩm quyền, sau đó sẽ có thông báo cho các hộ dân.
Sau buổi đối thoại, Dự án Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền sẽ tiếp tục được triển khai thi công. Tỉnh và các cấp, các ngành sẽ bảo vệ thi công, mọi hành vi ngăn cản việc thi công thực hiện dự án là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Khu công nghiệp Lương Điền - Cẩm Điền đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt quy hoạch năm 2007, giao Công ty TNHH Phúc Hưng làm chủ đầu tư. Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, việc giao đất cho chủ đầu tư kéo dài. Đến năm 2011, dự án mới hoàn thành san nền khoảng 30 ha và xây dựng tường rào bao quanh.
Từ năm 2011 đến 2014, dự án dừng thi công để điều chỉnh quy hoạch. Tháng 9/2015, dự án được chuyển nhượng cho Công ty cổ phần phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore làm chủ đầu tư./.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 36%
Thuế TP. Hồ Chí Minh ước thu ngân sách đạt hơn 400.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành gần 64% dự toán được giao.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.









