Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 212 tỷ đồng nhận án chung thân
Bùi Phương Thảo bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố, xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm A khoản 4 điều 139 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Bùi Phương Thảo mức án chung thân.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, năm 2005, Bùi Phương Thảo được tuyển dụng vào làm nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIB (chi nhánh Quảng Ninh) và được bổ nhiệm làm Thủ quỹ phòng giao dịch ngân hàng VIB Bãi Cháy vào năm 2009. Lợi dụng chức vụ, từ năm 2011, Thảo đã huy động vốn, vay tiền của nhiều người với lãi suất thấp rồi cho người khác vay lại với lãi suất cao nhằm hưởng chênh lệch. Thủ đoạn mà Thảo sử dụng là in mẫu giấy vay tiền rồi sử dụng các con dấu mà đơn vị bàn giao cho Thảo quản lý để đóng dấu "Đã thu tiền". Trong các giấy vay tiền, Thảo cũng ghi cam kết “đến thời hạn... sẽ hoàn trả lại tiền, nếu sai hẹn có nghĩa là tôi đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…”. Với đa số các trường hợp, Thảo đều nói người cho vay mang tiền đến đưa trực tiếp cho Thảo tại quầy giao dịch ngân hàng VIB Bãi Cháy hoặc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mà Thảo đứng tên hoặc lấy tên người nhà. Với thủ đoạn trên, từ năm 2013 đến tháng 11/2016 đã có 52 người trở thành nạn nhân của Thảo với số tiền bị Thảo chiếm đoạt lên tới hơn 212 tỷ đồng. Trong đó, 17 người do quá tin tưởng đã cho Thảo vay tiền nhưng không có bất cứ giấy tờ gì với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng. Hiện Thảo đã trả lại hơn 61 tỷ đồng. Cũng theo cáo trạng, từ năm 2013 đến tháng 11/2016, mặc dù đã bị “vỡ nợ”, không có khả năng chi trả các khoản đang vay của người khác, nhưng Thảo vẫn tiếp tục hành vi gian dối, sử dụng phương thức, thủ đoạn lợi dụng uy tín đang công tác tại ngân hàng, nói dối vay tiền để đầu tư kinh doanh, đáo nợ ngân hàng, thỏa thuận lãi suất cao hơn so với ngân hàng… để tạo niềm tin cho người vay, chiếm đoạt tiền của nhiều người. Khi thấy Thảo không còn khả năng chi trả, các bị hại đã tố giác hành vi này của Thảo đến cơ quan công an. Sau khi vào cuộc và qua quá trình thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 7 và Quyết định khởi tố bị can số 29, đối với Bùi Phương Thảo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật Hình sự. Hơn 20 trên tổng số 52 bị hại, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị hại, luật sư bào chữa cho bị cáo, người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng đại diện phía ngân hàng VIB có mặt tại tòa trong ngày 24/8. Đặc biệt, 3 nhân viên ngân hàng VIB có vai trò giúp bị cáo hoàn thiện khống các thủ tục kiểm soát, phê duyệt giao dịch, chứng từ gồm: Phạm Thị Trang Nhung (sinh năm 1995, là giao dịch viên); Vũ Thị Thúy Anh (sinh năm 1989, là giao dịch viên) và Trần Thị Thu Trang (sinh năm 1983, là kiểm soát viên) cũng đã có mặt tại tòa./.>>> Cảnh báo chiêu lừa đảo, chiếm đoạt tiền qua website giả mạo ngân hàng
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án vụ dùng gần 1.000 cuộn Inox giả để chiếm tiền của ngân hàng.
21:27' - 24/08/2018
Sau 2 ngày xét xử, chiều 24/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 3 bị cáo trong vụ án dùng gần 1.000 cuộn Inox giả để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 204 tỷ đồng của một loạt ngân hàng.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án 7 năm tù dành cho nữ kế toán trưởng lừa đảo tiền tỷ
08:00' - 17/08/2018
Chiều 16/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết (nguyên Kế toán trưởng Công ty L&M Việt Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa tuyên án sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2
15:28' - 06/08/2018
Sau 2 tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, ngày 6/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lắp đặt đường ống và đồng hồ nước
12:03'
Một số cá nhân, tổ chức tự xưng là đơn vị thi công cấp nước, mạo danh nhân viên công ty cấp nước để thực hiện lắp đặt đường ống, gắn đồng hồ nước trái phép nhằm thu lợi bất chính.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ: Nổ súng tại trung tâm Manhattan gây thương vong
11:23'
Tối 28/7 theo giờ Mỹ (tức sáng 29/7 theo giờ Việt Nam), một tay súng mặc áo chống đạn đã nổ súng bên trong tòa nhà chọc trời ở Midtown, khu Manhattan thuộc New York.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát sinh nước thải bao nhiêu thì phải xin giấy phép môi trường?
09:01'
Bà Nguyễn Thị Xuân Duyên (Đồng Tháp) có trạm cấp nước công suất 5.000 m3/ngày.đêm, khai thác nước mặt.
-
Kinh tế và pháp luật
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo về thực trạng “bắt cóc online"
19:58' - 28/07/2025
Bắt cóc “online” hay bắt cóc trực tuyến là khi nạn nhân bị các đối tượng xấu chi phối qua điện thoại, mạng internet mà không gặp mặt trực tiếp, dẫn đến tự cô lập và bị bọn chúng tống tiền.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ xả súng tại Thái Lan: Nghi phạm từng là nhân viên của chợ
19:58' - 28/07/2025
Vụ việc xảy ra vào 12h31, khi nghi phạm, được xác định từng là nhân viên của khu chợ, bất ngờ nổ súng vào mọi người trong chợ. Sau khi gây án, đối tượng đã tự sát tại hiện trường.
-
Kinh tế và pháp luật
Tin tặc tấn công gây ảnh hưởng đến hàng chục chuyến bay của hãng hàng không Aeroflot
19:01' - 28/07/2025
Ngày 28/7, hãng hàng không Aeroflot của Nga thông báo đã hủy 49 chuyến bay đi và đến thủ đô Moskva do sự cố hệ thống thông tin.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệu tập các đối tượng tung tin đồn vỡ đập thủy điện Bản Vẽ
19:01' - 28/07/2025
Ngày 28/7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triệu tập các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về vỡ đập Thủy điện Bản Vẽ.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự đối tượng cướp tại tiệm vàng
18:25' - 28/07/2025
Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Duy Thanh (sinh năm 2002, trú ấp Mỹ Hòa, xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mùa du lịch: Khách mất tiền vì fanpage giả, mã đặt phòng ảo
17:05' - 28/07/2025
Các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội có xu hướng gia tăng, nhắm vào tâm lý nóng vội, thiếu kiểm tra thông tin của người tiêu dùng.