"Đòn bẩy" giúp phụ nữ thoát nghèo và kinh doanh hiệu quả
"Thực tiễn cho thấy với điều kiện vay vốn đơn giản, không cần tài sản thế chấp, cấp và nhận vốn ngay tại nơi người dân sinh sống, tài chính vi mô được xem như một “đòn bẩy” hữu hiệu nhằm tăng cường sự tự tin của phụ nữ, thúc đẩy họ tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và thoát nghèo, từ đó khẳng định vai trò và vị thế của họ trong gia đình và xã hội".
Nhận định trên được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Kim Anh đưa ra tại Hội thảo "Tài chính vi mô hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo tại Việt Nam" vừa diễn ra sáng 25/9, tại Hà Nội.Cũng theo Phó Thống đốc, hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam từ lâu đã được biết đến là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống tài chính và là một trong những công cụ xóa đói giảm nghèo hữu hiệu. Khách hàng chủ yếu của tài chính vi mô là nhóm dân số có thu nhập thấp, nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội, đặc biệt là phụ nữ.
Theo số liệu thống kê, trong những năm gần đây, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giảm từ mức 9,88% năm 2015 xuống còn 6,7% vào năm 2017 đi cùng với sự gia tăng thu nhập mạnh mẽ đối với các hộ gia đình ở mọi mức thu nhập. Tuy nhiên, Phó Thống đốc cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại trong hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam như hoạt động khá manh mún, sản phẩm, dịch vụ chưa đa dạng, các chỉ số bền vững hoạt động và tài chính của các tổ chức tài chính vi mô chưa cao, đặc biệt khuôn khổ pháp lý vẫn còn chưa toàn diện, thống nhất... Hơn nữa, công tác tư vấn, hỗ trợ, giáo dục về quản lý tài chính cho khách hàng tài chính vi mô nói chung và cho phụ nữ trong hộ gia đình nói riêng vẫn còn khiêm tốn. Những hạn chế này sẽ tác động không tốt tới cơ hội phát triển kinh tế lâu dài của hộ gia đình; trong đó có những người phụ nữ.Phát biểu tại hội thảo, ThS. Phạm Xuân Hòe, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng (NHNN) nhấn mạnh, cho vay vốn không chỉ là cung cấp nguồn vốn cho người nghèo mà còn cần đưa ra định hướng, tư vấn phương án sản xuất, kinh doanh, "đưa cho người nghèo cần câu, dạy họ câu, câu được cá còn cần dạy họ bán được cá".
Cùng quan điểm trên, ông Trần Thanh Long, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Phân viện Phú Yên (Học viện Ngân hàng) cho biết, nguồn vốn tài chính, nguồn vốn xã hội và nguồn vốn con người là 3 nhu cầu cơ bản nhất của khách hàng có thu nhập thấp. Trong đó, để có được nguồn vốn con người chất lượng thì giáo dục tài chính đóng vai trò rất quan trọng. Theo ông Long, giáo dục tài chính cá nhân giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, đảm bảo an toàn nguồn vốn cho vay và biết cách tự bảo vệ mình, phát hiện, ngăn chặn các sai phạm của các tổ chức trung gian tài chính... Tại Việt Nam hiện nay, các chương trình giáo dục tài chính đã được triển khai tuy nhiên ông Long đánh giá, nhiều chương trình chưa hướng đúng đến nhu cầu của đối tượng khách hàng cần vay vốn mà mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp các kiến thức cơ bản và giới thiệu sản phẩm của tổ chức, ngân hàng... Từ thực tế trên, ông Trần Thanh Long đề xuất để sử dụng các khoản vay hiệu quả, đối tượng phụ nữ tham gia vay vốn cần được đào tạo về tài chính vi mô trước khi vay. Mặt khác, cần xây dựng một đội ngũ giảng viên nguồn và các tuyến đào tạo phù hợp về tài chính vi mô cũng như những tài liệu đào tạo phù hợp với từng đối tượng khách hàng vay vốn. Hơn nữa, một chiến lược đào tạo giáo dục tài chính cá nhân dài hạn là điều rất cần thiết.Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, bà Phạm Minh Trâm, đại diện Tổ chức tài chính vi mô Tình thương (TYM) cho rằng việc hỗ trợ người nghèo không chỉ dựa vào vốn vay mà còn cần đào tạo, nâng cao năng lực cho người đi vay. Thêm vào đó, sản phẩm cần được thiết kế đúng nhu cầu, đáp ứng khả năng chi trả của các thành viên vay vốn. Đặc biệt, các tổ chức tài chính vi mô phải cân bằng được hiệu quả kinh tế - xã hội và thực hiện tốt nguyên tắc bảo vệ khách hàng.
Hoạt động trên 13 tỉnh thành, phục vụ cho vay khoảng 148.000 phụ nữ; trong đó có 2.000 thành viên dân tộc thiểu số, dư nợ vốn hiện nay của TYM trên 1.300 tỷ, dư nợ tiết kiệm hơn 1.000 tỷ đồng và tỷ lệ hoàn trả gần 100%. TYM đã hỗ trợ trên 120.000 phụ nữ thoát nghèo, 7.000 thành viên trở thành nữ doanh nghiệp.../.>>> Trên 3,5 triệu học sinh, sinh viên được vay vốn ưu đãi học tập
>>> Mô hình tổ vay vốn giúp hàng nghìn hội viên thoát nghèo, làm giàu
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Ninh Binh: Khoản vay nhỏ, lợi ích to
14:37' - 16/09/2018
Từ “chiếc cần câu” 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình ông Nguyễn Viết Niêm ở xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã vươn lên thoát nghèo bền vững.
-
Kinh tế xã hội
Khai thác hiệu quả nguồn vốn vay từ quỹ hỗ trợ nông dân
09:41' - 16/09/2018
Các hộ nông dân ở Vĩnh Phúc đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ quỹ hỗ trợ nông dân vào sản xuất nông nghiệp, cải thiện kinh tế hộ gia đình.
-
Ngân hàng
Mô hình tổ vay vốn giúp hàng nghìn hội viên thoát nghèo, làm giàu
10:12' - 03/09/2018
Mô hình tổ vay vốn cơ sở không chỉ giúp giảm áp lực cho cán bộ tín dụng trong tất cả các khâu quản lý tín dụng mà còn giúp hàng nghìn hộ dân tại địa phương tiếp cận nguồn vốn, phát triển kinh tế.
-
Kinh tế Việt Nam
Nâng cao trách nhiệm trả nợ của ngư dân vay vốn đóng tàu 67
11:44' - 13/06/2018
Do áp lực lớn từ nợ quá hạn, nợ xấu, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khả năng quyết định thanh lý tàu, thu hồi vốn vay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Quân khu 9 đánh giá cao vai trò tuyên truyền của báo chí TTXVN
15:53'
Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon đánh giá cao vai trò của TTXVN nói chung và Cơ quan thường trú TTXVN tại Cần Thơ nói riêng trong công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn Quân khu 9 thời gian qua.
-
Kinh tế xã hội
Cận cảnh những người "thợ lính" xây trường nơi biên cương
15:46'
Giữa nắng của vùng cao, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Huế vẫn miệt mài trên công trường xây dựng trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 4.
-
Kinh tế xã hội
Giá trị kép từ sản xuất hồ tiêu hữu cơ
15:45'
Trên những vùng đất đỏ bazan màu mỡ của tỉnh Quảng Trị, cây hồ tiêu từ lâu đã trở thành cây trồng chủ lực, góp phần tạo sinh kế cho hàng nghìn hộ nông dân.
-
Kinh tế xã hội
An Giang: Cắt giảm đến 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính
15:43'
Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ, sự chậm trễ trong thủ tục hành chính luôn là rào cản lớn nhất đối với sự phát triển của tỉnh An Giang.
-
Kinh tế xã hội
Những mảng xanh làm dịu nhịp sống đô thị Đồng Tháp
15:43'
Những mảng xanh trong lòng đô thị đã và đang góp phần cung cấp không gian thoáng mát cho các hoạt động ngoài trời của người dân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
-
Kinh tế xã hội
Trợ lực giúp phụ nữ Cần Thơ phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số
15:13'
Mới đây, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Cần Thơ khởi động đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”, hướng đến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.
-
Kinh tế xã hội
Đồng Nai xử phạt vụ đắp đập, lấn chiếm lòng hồ sau phản ánh của TTXVN
15:12'
Việc ban hành quyết định xử phạt thể hiện sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương trong xử lý các hành vi vi phạm về đất đai sau phản ánh của cơ quan báo chí.
-
Kinh tế xã hội
Khi người lính gieo những viên gạch tri thức nơi biên cương
14:39'
Ngôi trường được kỳ vọng sẽ là nơi gieo con chữ, thắp sáng ước mơ, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, là tình cảm, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước, của nhân dân với đồng bào dân tộc.
-
Kinh tế xã hội
Chung tay phục hồi hệ sinh thái, ứng phó suy thoái đất và hạn hán
12:46'
Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về suy thoái đất. Kết quả điều tra năm 2021 cho thấy tổng diện tích đất bị thoái hóa trên cả nước lên tới 11,838 triệu ha, khoảng 35,7% diện tích tự nhiên.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Lê Phương/BNEWS/TTXVN
ThS. Phạm Xuân Hòe, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng (NHNN). Ảnh: Lê Phương/BNEWS/TTXVN
Bà Phạm Minh Trâm, đại diện Tổ chức tài chính vi mô Tình thương (TYM). Ảnh: Lê Phương/BNEWS/TTXVN