BNEWS Sau nhiều ngày mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, các địa phương, lực lượng chức năng các tỉnh miền Trung đang huy động tối đa phương tiện, nhân lực để khôi phục, hỗ trợ người dân vùng ngập.
Trong khi công tác cứu trợ vẫn gấp rút, dự báo khu vực Thừa Thiên Huế và lân cận có thể hứng thêm đợt mưa đặc biệt lớn, tổng lượng mưa lên tới 900mm.
*Nỗ lực thông tuyến, cấp điện trở lại cho vùng lũ
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 18 giờ 30 phút, ngày 31/10, do ảnh hưởng của mưa lũ, hiện còn 80 vị trí trên các tuyến quốc lộ đang ách tắc giao thông, trong đó có 34 vị trí trên hệ thống quốc lộ do Bộ Xây dựng quản lý, bao gồm 16 vị trí tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (dự kiến 1/11 sẽ thông tuyến), 15 vị trí trên Đường Trường Sơn Đông (dự kiến ngày 1/11 sẽ thông tuyến), 3 vị trí tuyến La Sơn - Hòa Liên. Cùng với đó có 46 vị trí do địa phương quản lý gồm các Quốc lộ 14B (1 vị trí), 14D (4 vị trí), 14E (4 vị trí), 14H (4 vị trí), 14G (1 vị trí), 24C (5 vị trí), 40B (19 vị trí); 15D (1 vị trí); 49C (5 vị trí); 9B (1 vị trí), 9C (1 vị trí). Đối với tuyến đường sắt, đến trưa ngày 31/10 đã thông tuyến tàu chạy chậm đoạn qua Huế - Đà Nẵng; tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đã thông tuyến, các tàu trở lại hoạt động bình thường. Mưa lũ đã làm 4.946 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại, tăng 75 ha so với sáng 31/10, đáng chú ý là tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại lớn với 3.877ha; 795ha cây ăn quả bị thiệt hại, tăng 5ha so với sáng 31/10; 53 ha cây trồng lâu năm và 29ha cây trồng hàng năm tại Quảng Ngãi bị thiệt hại; 22.288 con gia súc, gia cầm bị chết, cuối trôi. Mưa lũ cũng làm 91 nhà bị sập, cuốn trôi, tăng 35 nhà so với sáng 31/10, riêng thành phố Đà Nẵng có 96 nhà;181 nhà bị hỏng, tăng 34 nhà so với sáng 31/10; 22.119 nhà bị ngập. Tỉnh Quảng Ngãi đã cơ bản hết ngập. Ngoài ra, mưa lũ làm 34 người chết, mất tích. Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 31/10, còn 245.080 khách hàng mất điện, giảm 193.245 khách hàng so với sáng 31/10, trong đó Quảng Trị có 7.312 khách hàng; Huế có 10.060 khách hàng, Đà Nẵng có 225.081 khách hàng, Quảng Ngãi có 2.627 khách hàng. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, tính đến 15 giờ ngày 31/10 trên địa bàn toàn tỉnh đã có 2 người tử vong; 3.972 căn nhà bị ngập lụt, hư hỏng; 7.313,5 ha cây trồng các loại bị thiệt hai; hiện tại vẫn còn 20 điểm sạt lở, hư hỏng, ngập lụt… Thiệt hại do mưa lũ gây ra tới thời điểm này ước tính 87,28 tỷ đồng. Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến 16 giờ ngày 31/10, trên địa bàn tỉnh có hơn 3.608 nhà dân với trên 11.282 nhân khẩu bị ngập lụt. Toàn tỉnh đã ghi nhận 3 người chết, 1 người mất tích và 3 người bị thương do mưa lũ gây ra. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có 28 điểm ngập lụt tại các tuyến giao thông Quốc lộ, Tỉnh lộ (10 điểm tuyến Quốc lộ, 18 điểm tuyến Tỉnh lộ). Trên 96 điểm ngập lụt các ngầm tràn khu vực miền núi và tuyến đường giao thông liên xã, thôn các xã: Kim Phú, Ninh Châu, Bắc Gianh, Ba Đồn, Kim Ngân, Hoàn Lão, Tuyên Bình, Nam Hải Lăng, Mỹ Thủy, Diên Sanh...Để tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương chịu ảnh hưởng tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 204/CĐ-TTg ngày 30/6 về tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung Bộ; Công điện số 203/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: về việc tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ và chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp khẩn trực tuyến với một số địa phương miền Trung về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ sáng 29/10,
Các bộ, ngành liên quan và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phù hợp trong việc khắc phục hậu quả thiên tai; tổng hợp số hộ dân cần hỗ trợ gạo cứu đói, gửi Bộ Tài chính để xử lý xuất cấp hỗ trợ kịp thời chậm nhất trong ngày 1/11/2025; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở. Các bộ, ngành, địa phương huy động tối đa nhất có thể lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư để khắc phục nhanh nhất các tuyến giao thông bị sạt lở để thông tuyến phục vụ vận chuyển hàng cứu trợ và đi lại của người dân; tổ chức khôi phục sản xuất nông nghiệp, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, ưu tiên khắc phục ngay trường học, cơ sở y tế, hạ tầng điện, viễn thông để đảm bảo cho học sinh được đến trường, người dân có nơi khám chữa bệnh, thông tin liên lạc; xử lý vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau lũ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ đối với sản xuất nông nghiệp, khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau mưa lũ; chỉ đạo tổng hợp nhu cầu, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định hỗ trợ giống cây, con để khôi phục sản xuất sau lũ… * Huế khả năng thêm đợt mưa lớn đến 900mm Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông. Cụ thể, từ chiều tối 31/10 đến ngày 2/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực Nam Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm 31/10, ở khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo đêm 2/11 và ngày 3/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng đêm 4/11. Theo ghi nhận của PV TTXVN tại địa bàn, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế dự báo, từ ngày 31/10 - 9/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh được bổ sung liên tục và nhiễu động đới gió Đông trên cao nên trên khu vực đất liền thành phố có khả năng xuất hiện mưa to, mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 500 - 700mm, có nơi trên 900mm. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương, tiếp tục triển khai đồng bộ có hiệu quả biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh.... Bên cạnh đó, rà soát, tổng hợp số hộ dân cần hỗ trợ gạo cứu đói, để xử lý xuất cấp hỗ trợ kịp thời; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở, tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét, không có nơi ở. Các đơn vị, địa phương, người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến mưa lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng, để chủ động phòng tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị theo nhiệm vụ đã phân công, chủ động tổ chức kiểm tra, chỉ đạo đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua; khẩn trương huy động lực lượng, cán bộ nhân viên tham gia dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ; đồng thời tiếp tục theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến của mưa lũ; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó của ngành, lĩnh vực theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống xảy ra… Các chủ đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc vận hành hồ chứa bảo đảm mực nước theo quy định; rà soát xây dựng phương án vận hành, điều tiết cụ thể theo các kịch bản mưa dự báo, đặc biệt đối với tình huống mưa lớn trong thời gian từ ngày 1 - 9/11, nhằm chủ động kế hoạch vận hành hợp lý, vừa bảo đảm an toàn hồ chứa, vừa góp phần giảm lũ cho vùng hạ du. Các đợt mưa lũ đặc biệt lớn từ ngày 25 - 30/10, trên địa bàn thành phố Huế đã khiến 10 người chết, 2 người bị mất tích và một người bị thương. Đến sáng 31/10, thành phố Huế còn 26/40 phường, xã còn ngập với mức ngập trung bình từ 0,7 - 1m, có nơi sâu hơn; gần 13.300 ngôi nhà bị ngập từ 0,5 - 1,2m. Để đảm bảo an toàn, Công ty Điện lực thành phố Huế đã sa thải điện của 201.100 hộ dân nằm trong các khu vực bị ngập lụt, cắt điện 1.479 trạm biến áp, trừ những cơ quan quan trọng phục vụ công tác ứng phó thiên tai. Tính đến 7 giờ sáng 31/10, đã có 273.922 (79,7%) khách hàng được cấp điện. Ước tính thiệt hại về sản lượng điện không cung cấp được và doanh thu do ngập nước là 11,286 tr.kWh, tương ứng giảm doanh thu bán điện. Ảnh hưởng mưa lớn từ ngày 25-30/10, trên cao tốc La Sơn - Túy Loạn, đoạn qua thành phố Huế có nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng. Sau nhiều nỗ lực khắc phục của đơn vị thi công và lực lượng chức năng, đến nay, các đoạn đường đã cơ bản được thông tuyến, xe lưu thông bình thường. Cụ thể, tại Km8, Km12+200 và Km19+100, đơn vị thi công đã khắc phục xong khối lượng đất sạt lở và thông tuyến. Các điểm sạt lở tại Km14, Km16+600, phương tiện phải lưu thông chậm. Riêng tại Km14, sau khi khoảng 5.000m3 đất bùn tràn trên mặt đường được xử lý, hiện nay, sạt lở bồi đất đá (1.000-1.500m3) và sói lở taluy âm (1.000m3) tiếp tục xảy ra, chưa được xử lý. Một số điểm bị sạt lở nghiêm trọng như tại Km11 (dưới Tỉnh lộ 14), Km13+400 (nút giao đường dẫn Khe Tre) vẫn đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở, gây mất an toàn cho người và thiết bị khiến cho việc xử lý khắc phục còn nhiều khó khăn. Ngoài ra, đơn vị thi công chưa thể tiếp cận được để xử lý khoảng 15.000m3 đất đá sạt lở tại Km 12+600 (dưới cầu H6). Tuy nhiên, các điểm này không gây ảnh hưởng giao thông trên tuyến cao tốc mà có phạm vi ảnh hưởng đối với Tỉnh lộ 14, 14B và đường nhánh từ cao tốc xuống Tỉnh lộ 14B. Tính đến chiều 31/10, tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 49A từ trung tâm thành phố đi A Lưới và Cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn trên địa bàn thành phố Huế đã thông tuyến, phương tiện lưu thông bình thường. Trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn từ Km313 đến Km372 (A Roàng) đã thông xe, chú ý khi di chuyển trên tuyến; đoạn từ Km372 đến Km413 hiện đang tắc đường. Hệ thống tỉnh lộ một số đoạn vẫn đang ngập sâu, phương tiện không thể đi lại được. Hệ thống đường đô thị một số khu vực còn bị ngập, vẫn đang rào chắn, cấm phương tiện tham gia giao thông để đảm bảo an toàn. * Dồn lực ứng cứu Huế, Đà Nẵng Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại Huế và Đà Nẵng trong những ngày qua, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải liên tục triển khai các hoạt động vận động, tiếp nhận, vận chuyển nhu yếu phẩm, trang thiết bị cứu sinh để cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng ngập lụt tại Huế và Đà Nẵng. Mới đây, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã xuất kho hàng dự trữ quốc gia và tổ chức vận chuyển nhu yếu phẩm, trang thiết bị cứu sinh vào vùng tâm lũ tại xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng. Đồng thời tổ chức các tổ đội cứu nạn di chuyển vào sâu những vùng có mực nước lũ cao để phối hợp và hỗ trợ lực lượng địa phương trong việc ứng cứu và sơ tán nhân dân đang trong tình trạng bị cô lập. Dịp này, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận số lượng trang thiết bị cứu sinh bao gồm 200 phao tròn, 2 phao bè từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II vận chuyển vào vùng "rốn lũ" tại xã Đại Lộc. Trước đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã xuất kho hàng dự trữ quốc gia để cấp cho các xã, phường thuộc thành phố Huế 100 áo phao và 6 phao bè chuyên dụng cho lực lượng cứu hộ, 400 phao tròn cá nhân cung cấp cho các nhà dân bị ngập lụt. Về phía Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng sẵn sàng các phương tiện chuyên dụng như tàu tìm kiếm cứu nạn, ca nô thường trực tại các khu vực trên sông và ven biển để sẵn sàng ứng phó với các loại tai nạn, sự cố có thể xảy ra. Ngay trong sáng 31/10, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại thành phố Huế và nhanh chóng phối hợp cùng Công an thành phố Huế triển khai các hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo đó, 104 cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an được trang bị 4 xe chở quân, 4 xe bồn chứa nước cùng đầy đủ dụng cụ lao động chuyên dùng. Nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn là phối hợp với lực lượng Công an thành phố Huế tổ chức dọn dẹp vệ sinh, làm sạch môi trường tại các khu vực thiết yếu bị ngập sâu, bao gồm: Sở Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà hát Sông Hương, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và tuyến đường trọng điểm Lê Lợi…Tin liên quan
Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ 800 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ
Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đề nghị Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ nguồn kinh phí 800 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu chủ động ứng phó El Nino 2026-2027
hiện tượng ENSO đã chuyển sang trạng thái El Nino. Dự báo, từ tháng 9-11/2026, El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100%, trong đó khoảng 93% đạt cường độ rất mạnh.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu16 giờ ngày 18/8, mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình
Chiều 18/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 9452/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuTrao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Môi trường" cho chuyên gia JICA
Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Môi trường” cho bà Inamori Makiko.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuÁp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh hơn với tốc độ khoảng 20 km/h
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên hướng di chuyển, cường độ, di chuyển với tốc độ nhanh hơn trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuXuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Hồi 7 giờ ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuThời tiết ngày 18/8: Miền Bắc mưa lớn, Trung Bộ nắng nóng trên 36 độ C
Ngày và đêm 18/8, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 36 độ C.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBộ Công Thương phát công điện ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện số 6531/CĐ-PTDS về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuCảnh báo mưa dông ở Hà Nội - mưa lớn và lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ đêm 17/8 đến ngày 19/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuNgày 19/8, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ có khả năng kết thúc
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/8, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kết thúc.














