Đồng bào Khmer Hậu Giang rộn ràng đón Tết Chôl Chnăm Thmây
Ước vọng những điều tốt đẹp trong năm mới
Tết Chôl Chnăm Thmây mang ý nghĩa thiêng liêng đối với đồng bào dân tộc Khmer. Đây không chỉ là thời điểm giao mùa, là dịp để sum vầy bên gia đình, tưởng nhớ tổ tiên, mà còn là dịp để đồng bào thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng biết ơn và ước vọng những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.
Ông Danh Thu (ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ) chia sẻ, những ngày này, phum, sóc rộn ràng, mọi người chuẩn bị bánh tét, mâm cơm dâng cúng chùa, thể hiện lòng thành kính và mong cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, đời sống sung túc hơn. Theo truyền thống của đồng bào Khmer, người dân sẽ về các chùa trong những ngày Tết để thực hiện các nghi lễ truyền thống như: dâng cơm, tắm tượng Phật, đón nàng tiên... Các nghi thức này được tổ chức trang nghiêm, ấm cúng. Ông ước vọng năm mới sẽ mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Theo ông Danh Hình, Trưởng Ban quản trị Chùa Phô Thi Vongsa (xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ), Tết Chôl Chnăm Thmây không chỉ là dịp mừng năm mới mà còn là cơ hội để phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer. Đây còn là dịp giáo dục các thế hệ về lòng hiếu thảo, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng. Năm nay, đồng bào Khmer ở ấp 4 (xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ) đón Tết sung túc hơn mọi năm bởi lúa trúng mùa, cây trồng tốt tươi.Toàn tỉnh Hậu Giang có 15 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Toàn tỉnh có gần 26.000 người là đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống, phần lớn đều theo đạo Phật, hệ phái Nam Tông. Những năm qua, chư tăng và đồng bào phật tử luôn nêu cao tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động tôn giáo, lễ hội, đặc biệt là các hoạt động trong dịp Tết cổ truyền được tổ chức đúng nghi thức truyền thống, an toàn, tiết kiệm, văn minh.
Trong dịp Tết cổ truyền năm nay, các cấp, ngành trong tỉnh đã thiết thực thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer; họp mặt các vị sư sãi, cán bộ hưu trí, gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng và người có uy tín là đồng bào dân tộc Khmer, góp phần chăm lo đời sống vật chất cho đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào Khmer.
Đại đức Danh Tuấn, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang khẳng định, đây là minh chứng sống động cho sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer nói riêng và các dân tộc thiểu số nói chung; đồng thời, khẳng định tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc luôn bền chặt, gắn bó. Thời gian tới, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang tiếp tục đồng hành cùng chư tăng, Ban quản trị các chùa và phật tử, nêu cao tinh thần đoàn kết, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Chăm lo đời sống cho đồng bàoHuyện Long Mỹ là nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống với trên 9.000 người; chủ yếu tập trung ở các xã Xà Phiên, Lương Nghĩa, Lương Tâm, Vĩnh Viễn A và thị trấn Vĩnh Viễn. Thời gian qua, huyện đã triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng số vốn 63 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí trên, địa phương đã đầu tư xây mới và sửa chữa, nâng cấp 18 tuyến lộ nông thôn bị hư hỏng, xuống cấp; nâng cấp 3 điểm chùa...
Song song đó, địa phương đã hỗ trợ xây dựng 56 căn nhà cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc Khmer; hỗ trợ phát triển sản xuất cho 129 hộ thực hiện mô hình chăn nuôi trâu và bò theo chuỗi giá trị; mở 25 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp, giải quyết việc làm tại chỗ cho 500 lao động nông thôn...
Ông Nguyễn Vũ Trường, Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ cho biết, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được tăng cường. Hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc ngày càng vững mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội duy trì ổn định. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đồng bào Khmer luôn phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, nêu cao ý chí tự lực tự cường, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập. Người dân đã nêu cao ý thức cảnh giác, đề phòng đối với hoạt động chống phá gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, các địa phương tạo mọi điều kiện để đồng bào, sư sãi tu học; phát huy tốt vai trò người có uy tín trong đồng bào Khmer; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ dân tộc Khmer cả về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ ở hầu hết các cấp và lĩnh vực.Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến đề nghị các ban, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chính sách về dân tộc, nhất là triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các đơn vị quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào dân tộc Khmer; phát huy vai trò của người có uy tín, các vị chức sắc trong đồng bào dân tộc Khmer tham gia giữ gìn an ninh trật tự; thường xuyên củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em.
UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành nhiều chính sách cụ thể hóa các quy định của Trung ương, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến nay, tỉnh có 768 hộ dân được hỗ trợ nước sinh hoạt; 525 người được đào tạo nghề và giải quyết việc làm; 129 hộ dân được hỗ trợ phát triển sản xuất... Việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, chương trình y tế quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc Khmer được tỉnh triển khai đầy đủ. Nhờ đó, 100% đồng bào được cấp phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, đúng quy định.
Tin liên quan
-
Đời sống
Đồng bào Khmer Kiên Giang đón Tết trong niềm vui mới
15:40' - 14/04/2025
Phát huy truyền thống cần cù, nhạy bén trong lao động, đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, giúp tăng thu nhập.
-
Đời sống
Đồng bào Khmer tại Hậu Giang tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước
20:20' - 13/04/2025
Hậu Giang có trên 6.700 hộ Khmer với trên 25.800 người, chiếm 3,5% dân số tỉnh. Thời gian qua, tỉnh triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
-
Đời sống
Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc
09:40' - 12/04/2025
Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Kiên Giang cho biết, Kiên Giang có 15/75 chùa Khmer được trang bị phương tiện âm thanh nhạc cụ để phục vụ hoạt động văn nghệ của đồng bào.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Thành phố Hồ Chí Minh chốt địa điểm Countdown 2026
21:39' - 08/12/2025
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch 195/KH-UBND ngày 8/12/2025 tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
-
Đời sống
Noel ở Sài Gòn: Những địa điểm vi vu rực rỡ nhất mùa lễ
19:30' - 08/12/2025
TP.HCM mỗi mùa Noel lại rực rỡ ánh đèn, không khí lễ hội lan tỏa từ trung tâm quận 1 đến các khu đô thị mới. Thành phố có vô số điểm dừng chân lý tưởng để tận hưởng trọn vẹn mùa Giáng sinh.
-
Đời sống
Nồi cháo nghĩa tình sưởi ấm lòng dân biên giới
17:09' - 08/12/2025
Cứ vào khoảng 6 giờ ngày Chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ Ba hằng tháng, khoảng sân nhỏ của Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc (tỉnh An Giang) lại đông đúc hơn thường ngày.
-
Đời sống
Gần dân để giữ bình yên từ mỗi thôn, xóm
16:45' - 08/12/2025
Sáng 8/12, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".
-
Đời sống
Hà Nội lung linh mùa Noel và những địa điểm không thể bỏ lỡ
14:59' - 08/12/2025
Hà Nội vào mùa Giáng sinh luôn rực rỡ với những góc phố sáng đèn, nhà thờ trang hoàng và không khí lễ hội lan tỏa khắp nơi. Đây là thời điểm lý tưởng để vi vu và tận hưởng vẻ đẹp mùa đông của Thủ đô.
-
Đời sống
Vì sao người ta thường dùng cây thông để trang trí trong dịp Giáng sinh?
10:20' - 08/12/2025
Trong nhiều thập kỷ qua, cây thông là hình ảnh không thể thiếu trong mỗi mùa Giáng sinh ở nhiều nơi trên thế giới. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao thông lại được chọn để trang trí trong dịp Giáng sinh?
-
Đời sống
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
09:34' - 08/12/2025
Lễ Giáng sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel hay Christmas là một ngày lễ quốc tế kỷ niệm ngày Chúa Giê-su sinh ra đời.
-
Đời sống
Cụ ông 89 tuổi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật
08:40' - 08/12/2025
Jean-Marie Goizet đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật, khép lại hành trình học thuật bị gián đoạn từ năm 1960 và trở thành một trong những tân tiến sĩ cao tuổi nhất tại “đất nước hình lục lăng”.
-
Đời sống
Những mùa Giáng sinh trầm ở Ecatepec
08:03' - 08/12/2025
Ecatepec - vùng ngoại ô nổi tiếng với những con hẻm ngoằn ngoèo và tiếng còi xe nén lại, đón Giáng sinh bằng một cây thông rất khác: một cây thông của những người chưa trở về.

Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Pô Thi Vongsa, ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN
Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cùng lãnh đạo sở, ngành, huyện Vị Thủy thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại Chùa Ôchumprứcsa. Ảnh: Duy Khương – TTXVN
Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng quà cho đại diện Chùa Ôchumprứcsa. Ảnh: Duy Khương – TTXVN
Bà Hồ Thu Ánh, Bí thư Huyện ủy Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang tặng quà cho đại diện Chùa Ôchumprứcsa. Ảnh: Duy Khương – TTXVN