BNEWS Chiều 27/2, tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Sĩ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Kim Sơn và đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ: Hội nghị hôm nay không chỉ là sự kiện quan trọng của Ban, mà còn thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, tăng cường nguồn lực cho Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trong bối cảnh Ban đang thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương giao, nhất là tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, đồng chí Nguyễn Kim Sơn và đồng chí Nguyễn Sĩ Hiệp đều có bản lĩnh chính trị rất vững vàng, có kiến thức, kinh nghiệm, có năng lực nghiên cứu, tham mưu. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn đã có 20 năm gắn bó với công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu, quản lý. Đồng chí Nguyễn Sĩ Hiệp được đào tạo rất bài bản, có kinh nghiệm trong công tác tham mưu, nhất là tham mưu tổng hợp và đã gắn bó 30 năm với Văn phòng Chính phủ.Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị đồng chí Nguyễn Kim Sơn và đồng chí Nguyễn Sĩ Hiệp phát huy kiến thức, kinh nghiệm, năng lực của mình sẽ sớm tiếp nhận, bắt tay ngay vào công việc theo sự phân công và cùng với tập thể lãnh đạo Ban, cán bộ, công chức, viên chức Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương giao.
Bày tỏ vinh dự khi được phân công công việc mới, đồng chí Nguyễn Kim Sơn và đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cầu thị, tiếp cận nhanh nhất công việc; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả sự phân công chỉ đạo của Trưởng ban, phối hợp chặt chẽ với các Phó Trưởng Ban, đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hai tân Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của tập thể lãnh đạo và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban, sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966; quê quán thành phố Hải Phòng, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV. Đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp sinh năm 1974, quê quán tỉnh Ninh Bình, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ: Trợ lý Thủ tướng Chính phủ; Vụ trưởng Vụ Thư ký-Biên tập, Văn phòng Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030./.Tin liên quan
Bộ Chính trị quyết định phân công, bổ nhiệm, chỉ định Trưởng ban Nội chính Trung ương và Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị phân công đ/c Lê Minh Trí giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương, đ/c Đoàn Minh Huấn làm Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTạo nền tăng tốc cho xuất khẩu nông lâm sản
Dù thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026, tạo nền tảng để tăng tốc trong những tháng cuối năm.
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
-
Kinh tế Việt NamDồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 2: Phá thế ách tắc cho nhà, đất "đóng băng"
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 1: Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP
Theo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 6 năm 2026, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh đã đạt tới 46,3%.












