Động đất 6,1 độ làm rung chuyển bờ biển đảo Sulawesi, Indonesia

10:40' - 10/07/2021
BNEWS Sáng 10/7, một trận động đất có độ lớn 6,1 đã làm rung chuyển bờ biển đảo Sulawesi của Indonesia.

Không có cảnh báo sóng thần được đưa ra và cho đến nay chưa có thông tin gì về thiệt hại liên quan đến trận động đất.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra tại khu vực cách thành phố Manado, tỉnh Bắc Sulawesi 258 km về phía Đông Bắc với tâm chấn nằm ở độ sâu 68 km.

Do vị trí địa lý nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, Indonesia thường xuyên hứng chịu động đất.

Hồi tháng 1/2021, hơn 100 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa trong trận động đất có độ lớn 6,2 ở Sulawesi. 

Năm 2018, thảm họa động đất trên đảo Lombok của nước này cùng với các dư chấn kéo dài sau đó vài tuần đã cướp đi sinh mạng của hơn 550 người trên hòn đảo này và khu vực liền kề Sumbawa.

Cũng cuối năm này, trận động đất độ lớn 7,5 đã gây sóng thần tại đảo Sulawesi, khiến hơn 4.300 người thiệt mạng và mất tích./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục