BNEWS CCTV dẫn lời người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing cho biết, số thương vong sẽ còn tăng lên và có khả năng vượt mốc 3.000 người.
Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, số người thiệt mạng trong vụ động đất ở Myanmar đã lên tới 2.719 người, ngoài ra có hơn 4.520 người bị thương và hơn 400 người vẫn đang mất tích.
CCTV dẫn lời người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing cho biết, số thương vong sẽ còn tăng lên và có khả năng vượt mốc 3.000 người.
Cùng ngày, Myanmar đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân. Tiếng còi báo động vang lên vào lúc 12:51:02 (giờ địa phương), thời điểm trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra hôm 28/3 tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai của đất nước.
Theo các nhóm cứu trợ, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đang rơi vào tình trạng thiếu trầm trọng nhu yếu phẩm như thực phẩm, nước sạch và nơi trú ẩn. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, người dân tại các khu vực bị tàn phá gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản, trong khi các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót và cung cấp viện trợ.
Ủy ban Cứu hộ Quốc tế (IRC) cũng cảnh báo rằng nhiều người dân lo sợ dư chấn nên không dám ở trong nhà, buộc phải ngủ ngoài trời trong điều kiện thiếu thốn và có nhu cầu cấp thiết về lều bạt.
Các tổ chức nhân đạo đánh giá, công tác tái thiết tại Myanmar và việc vận chuyển viện trợ nhân đạo sẽ còn gặp nhiều thách thức do cơ sở hạ tầng giao thông bị hư hại nặng, trong khi mạng lưới liên lạc tại một số khu vực vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn.
Trước mức độ nghiêm trọng của thảm họa, các tổ chức quốc tế đang đẩy mạnh công tác cứu trợ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã cử một nhóm chuyên gia về thảm họa đến Myanmar để đánh giá tình hình và xác định các nhu cầu cấp thiết nhất.
Tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà chọc trời chưa hoàn thiện bị sập. Tuy nhiên, sau 4 ngày kể từ trận động đất, hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh.
Các nhóm cứu hộ ước tính có khoảng 70 thi thể còn nằm dưới tòa nhà bị sập, nhưng họ vẫn hy vọng có thể tìm thấy một vài người sống sót. Hiện tại, số người thiệt mạng do động đất tại Thái Lan đã lên tới 20 người, trong đó 13 trường hợp liên quan trực tiếp đến vụ sập tòa nhà này.
Tin liên quan
Việt Nam cử thêm cán bộ hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar
Đây cũng là lần đầu tiên 3 cán bộ tình nguyện của Cục tham gia vào lực lượng đánh giá nhanh và ứng phó khẩn cấp ASEAN.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
OPEC+ nhất trí nâng hạn ngạch khai thác dầu từ tháng 8/2026
OPEC+ đã nhất trí tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
EU đánh thuế hàng giá rẻ từ Trung Quốc, chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhất 6 năm, bitcoin mất 19% trong tháng 6 và loạt biến động tài chính - thương mại quốc tế đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ điện đàm với lãnh đạo Nga, Ukraine trước thềm hội nghị NATO
Nhân dịp Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Trump có hai cuộc điện đàm riêng với lãnh đạo Nga và Ukraine, thảo luận về triển vọng chấm dứt xung đột trước hội nghị NATO ngày 7-8/7.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.










