Đồng Nai đã bán được gần 14.500 vé tàu Tết

16:30' - 08/12/2022
BNEWS Ngày 8/12, đại diện ga Biên Hòa – Đồng Nai cho biết, đến nay, ga Biên Hòa đã bán gần 14.500 vé tàu Tết Nguyên đán 2023, số tiền bán vé là trên 18 tỷ đồng.

Hầu hết người mua vé tàu Tết là công nhân lao động, chặng tàu có nhiều người đặt mua là từ ga Biên Hòa đến các tỉnh miền Trung, miền Bắc, trong đó ga Vinh (Nghệ An) có số người đặt mua nhiều nhất.

 

Theo đại diện ga Biên Hòa, năm nay lượng người đặt mua vé tàu Tết cao hơn những năm trước. Hiện các chuyến tàu cao điểm trước Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 13/1/2023 đến ngày 20/1/2023, tức từ ngày 22 tháng Chạp đến ngày 29 Tết) từ Đồng Nai đến các tỉnh miền Bắc, miền Trung đã hết vé ghế chính, chỉ còn một ít vé ghế phụ.

Do vé tàu Tết Nguyên đán 2023 khan hiếm, ga Biên Hòa khuyến cáo người lao động nếu sắp xếp được công việc thì nên đi tàu về các tỉnh miền Trung, miền Bắc đón Tết sớm. Bởi vé tàu (đối với chặng từ Đồng Nai trở ra) từ nay đến ngày 14/1/2023 vẫn còn nhiều, giá cũng thấp hơn (chỉ từ 1,5 triệu đồng đến 2,1 triệu đồng) so với các chuyến cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2023.

Hiện nay, ngoài phương thức bán vé trực tiếp, ga Biên Hòa còn triển khai nhiều kênh bán vé trực tuyến, tổng đài; người dân có thể thanh toán bằng ví điện tử.

Trên địa bàn Đồng Nai hiện có khoảng 1 triệu lao động, trong đó có gần 60% công nhân nhập cư. Hiện các doanh nghiệp tại Đồng Nai đã lên kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán 2023, có nhiều doanh nghiệp dự kiến sẽ cho công nhân nghỉ Tết từ 15 ngày đến hơn 1 tháng.

Nguyên nhân là do doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thiếu đơn hàng. Dự báo Tết Nguyên đán 2023 nhu cầu đi tàu, xe dịp Tết từ Nam ra Bắc sẽ tăng cao so với năm trước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục