Đồng Nai: Hàng nghìn người dân trả lại vé tàu Tết
Phóng viên ghi nhận tại ga Biên Hòa, đến gần 12 giờ trưa 2/2, vẫn còn rất đông người dân xếp hàng dài để chờ đến lượt làm việc với nhân viên tại ga và mong muốn trả lại vé đã mua trước đó.
Bà Thúy Hằng, nhân viên tại ga Biên Hòa cho biết, những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận hơn 1.300 trường hợp người dân muốn trả lại vé tàu Tết, với tổng số tiền khoảng 2,1 tỷ đồng.
Bà Đinh Thị Quý (trú tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cho biết, gia đình bà mua 4 vé để về quê tại tỉnh Thái Bình ăn Tết với giá hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên khoảng 1 tuần gần đây, nhiều tỉnh phía Bắc phát hiện các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng.Do đó, gia đình bà Quý quyết định đi trả lại vé và ở lại Đồng Nai ăn Tết để hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh.
Theo đại diện ga Biên Hòa, nguyên nhân dẫn đến việc người dân đồng loạt tới ga để trả lại vé chủ yếu là do thay đổi kế hoạch đi tàu về quê đón Tết Nguyên đán.Người dân lo sợ dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên hầu hết những vé tàu đi các tỉnh phía Bắc trong những ngày cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán được người dân trả lại. Do lượng khách đến liên hệ trả vé quá đông nên nhiều người phải đứng chờ rất lâu mới được giải quyết.
Đối với những hành khách đã mua vé tàu đi trong thời gian từ ngày 2/2/2021 đến hết ngày 28/2/2021 (tức từ 21 tháng Chạp năm Canh Tý đến 17 tháng Giêng năm Tân Sửu), có nhu cầu đổi, trả vé có thể lựa chọn 2 phương án.
Thứ nhất, hành khách có thể bảo lưu vé trong thời gian 1 năm kể từ ngày khởi hành ban đầu. Nếu trường hợp hành khách có nhu cầu thay đổi thời gian và hành trình đi tàu sẽ được miễn phí chuyển đổi hành trình, chỉ bị thu tiền chênh lệch giá vé (nếu có). Nếu hết năm 2021, hành khách không có nhu cầu đi tàu thì sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền kể từ ngày 1/1/2022. Thứ hai, nếu hành khách có nhu cầu trả vé ngày, phí áp dụng là 30% giá vé và việc hoàn trả tiền cho hành khách sẽ được thực hiện sau 90 ngày kể từ ngày trả vé. Về các hình thức trả vé, đối với hành khách mua vé và thanh toán trực tuyến qua website bán vé của ngành đường sắt, ứng dụng bán vé hoặc các ứng dụng mua vé tàu hỏa của các đối tác thứ ba thì có thể trả vé trực tuyến qua các website bán vé của ngành đường sắt hoặc đến trực tiếp nhà ga. Khi hành khách mua vé bằng các hình thức khác, muốn đổi vé, trả vé, hành khách đến trực tiếp nhà ga, xuất trình giấy tờ tùy thân bản chính của người đi tàu hoặc người mua vé cho nhân viên đổi, trả vé. Đồng thời, thông tin trên thẻ đi tàu phải trùng khớp với giấy tờ tùy thân của hành khách./.Tin liên quan
-
Đời sống
Dịch COVID-19: Không về quê đón tết, nhiều người đổi, trả vé tàu
14:30' - 02/02/2021
Trong hai ngày 1 – 2/2, rất đông hành khách đã đến ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa… để đổi trả vé tàu dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do lo ngại diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
-
Doanh nghiệp
Dịch COVID-19: Đường sắt điều chỉnh quy định đổi, trả vé tàu Tết
12:30' - 02/02/2021
Đối với hành khách đã mua vé trong thời gian từ ngày 2/2/2021 đến hết ngày 28/2/2021 có nhu cầu đổi, trả vé, ngành đường sắt cũng có các chương trình hỗ trợ tối đa cho khách hàng.
-
Kinh tế xã hội
Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ 1/2/2021
10:28' - 31/01/2021
Học sinh thành phố Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ ngày 1/2/2021, sớm hơn 1 tuần so với kế hoạch để bảo đảm an toàn, phòng chống dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
TP. Hồ Chí Minh muốn thí điểm mô hình vận tải theo nhu cầu
21:02'
Đây được xem là loại hình xe buýt cỡ nhỏ vận hành linh hoạt theo nhu cầu đi lại thực tế của người dân.
-
Kinh tế xã hội
Ngân hàng chung tay thúc đẩy tăng trưởng Cà Mau
20:35'
Cà Mau và ngành ngân hàng tăng cường kết nối, tháo gỡ khó khăn tiếp cận vốn, thúc đẩy tín dụng xanh, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.
-
Kinh tế xã hội
Điện lực miền Bắc khuyến nghị tiết kiệm điện khi phụ tải tiệm cận mức kỷ lục
20:26'
Đợt nắng nóng diện rộng tại miền Bắc những ngày qua khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, đẩy phụ tải điện khu vực lên mức rất cao và tiệm cận kỷ lục từng ghi nhận trong năm 2025.
-
Kinh tế xã hội
Huy động nguồn điện LNG, dầu ứng phó cao điểm nắng nóng
20:20'
Ngày 25/5, phụ tải điện tiếp tục leo thang khi nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực.
-
Kinh tế xã hội
World Cup 2026: Sàn diễn thời trang của bóng đá thế giới
19:51'
Khi World Cup 2026 khởi tranh vào mùa Hè này, khu vực Bắc Texas (Mỹ) sẽ không chỉ là nơi diễn ra những trận cầu đỉnh cao, mà còn trở thành “sàn catwalk” lớn nhất hành tinh của bóng đá thế giới.
-
Kinh tế xã hội
World Cup 2026: “Samurai Xanh” hội quân với tham vọng tạo kỳ tích
19:50'
Đội tuyển Nhật Bản ngày 25/5 chính thức bước vào giai đoạn hội quân chuẩn bị cho World Cup 2026, giải đấu đánh dấu lần thứ 8 liên tiếp “Samurai Xanh” góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
-
Kinh tế xã hội
World Cup 2026: Jordan - lịch sử mở ra, thử thách cũng bắt đầu
19:46'
Lần đầu tiên dự World Cup, đội tuyển Jordan không chỉ tạo nên cơn sốt trong giới thể thao mà còn thắp lên giấc mơ cho người hâm mộ về một hành trình đáng nhớ trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.
-
Kinh tế xã hội
World Cup 2026: Guadalajara – nơi tequila, mariachi và trái bóng cùng bùng cháy
19:46'
Giữa cao nguyên miền Tây Mexico, nơi những mái vòm cổ kính vang vọng tiếng kèn mariachi mỗi chiều đỏ lửa, Guadalajara vẫn tự hào là “thành phố Mexico đặc trưng nhất”. Và đó không chỉ là lời tự tôn.
-
Kinh tế xã hội
Festival Huế 2026: Tổ chức Tuần lễ Âm nhạc quốc tế bên sông Hương
19:45'
Chiều 25/5, Ban tổ chức Festival Huế (UBND thành phố Huế) đã tổ chức họp báo công bố "Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026".

Nhiều công nhân, người lao động ở Đồng Nai phải xin nghỉ làm để xếp hàng chờ tới lượt trả lại vé tàu tại Ga Biên Hòa (Đồng Nai). Ảnh: Lê Xuân-TTXVN
Người dân Đồng Nai chờ đợi tại Ga Biên Hòa (Đồng Nai) để tới lượt trả lại vé tàu Tết do lo sợ dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN