Đồng Nai: Xe chở đá tàn phá hệ thống giao thông

22:03' - 06/09/2017
BNEWS Ngành chức năng sẽ cắm biển báo hạn chế tốc độ trên đường Đinh Quang Ân; tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý xe chạy quá tốc độ, phánh nhanh, vượt ẩu, hoạt động ngoài giờ quy định.

Chiều 6/9, UBND xã Phước Tân và đại diện công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi đối thoại với chủ các mỏ đá đang hoạt động tại mỏ đá Tân Cang (xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa) và đại diện người dân sống trên đường Đinh Quang Ân (xã Phước Tân) để giải quyết những bức xúc của người dân xung quanh việc xe chở đá tàn phá hệ thống giao thông, gây ô nhiễm môi trường, làm mất an toàn giao thông.

Tại buổi làm việc, người dân tại đây cho rằng, đường Đinh Quang Ân là con đường huyết mạch phục vụ việc đi lại của người dân xã Phước Tân. Đây là tuyến đường có nhiều trường học, doanh nghiệp đang hoạt động. Song do lưu lượng xe chở đá hoạt động lớn nên con đường này bị xuống cấp nghiêm trọng, liên tục xảy ra tai nạn giao thông; người dân phải sống chung với ô nhiễm, mắc các bệnh về đường hô hấp.

Người dân xã Phước Tân đặt câu hỏi: Đường chuyên dụng phục vụ xe chở vật liệu xây dựng bao giờ hoàn thành, bởi chỉ khi làm xong đường này thì xe chở đá mới không còn lưu thông trên đường Đinh Quang Ân, những bức xúc của mọi người mới được giải quyết triệt để.

Người dân yêu cầu, trước mắt, ngành chức năng cần tăng cường tuần tra, xử phạt xe chở đá lưu thông không đúng giờ quy định, chở quá tải, quá tốc độ.

Trả lời câu hỏi trên, ông Mai Tấn Tài, Chủ tịch UBND xã Phước Tân cho biết, đường chuyên dụng cho xe chở vật liệu xây dựng được UBND tỉnh Đồng Nai khởi công xây dựng năm 2016, đến nay các hạng mục đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến ngày 15/9 tới sẽ thông xe.

Cũng theo đại diện Công an thành phố Biên Hòa, sắp tới, ngành chức năng sẽ cắm biển báo hạn chế tốc độ trên đường Đinh Quang Ân; tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý xe chạy quá tốc độ, phánh nhanh, vượt ẩu, hoạt động ngoài giờ quy định.

Ông Đặng Văn Quyết, Trưởng ấp Hương Phước, xã Phước Tân cam kết: Nếu cơ quan chức năng xử lý triệt để tình trạng xe chở đá phá đường, gây ô nhiễm thì người dân sẽ đồng thuận, không tiếp tục ngăn xe tải ra vào mỏ đá Tân Cang.

Mỏ đá Tân Cang có diện tích hơn 400 ha, trữ lượng hơn 160 triệu m3, hiện có 10 mỏ đang khai thác. Nhiều năm qua, do quá bức xúc trước việc xe chở vật liệu xây dựng phóng nhanh, vượt ẩu, gây ô nhiễm môi trường, làm mất an toàn giao thông nên người dân xã Phước Tân đã nhiều lần lập rào chắn, ngăn không cho xe chở đá lưu thông. Chỉ riêng từ giữa tháng 8/2017 đến nay, người dân đã hai lần chặn đường, không cho xe tải ra vào mỏ đá Tân Cang./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục