Đồng nội tệ Thổ Nhĩ Kỳ lao dốc kỷ lục

15:03' - 25/10/2021
BNEWS Ngày 25/10, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã rớt giá xuống mức thấp kỷ lục sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan chỉ thị trục xuất đại sứ của 10 quốc gia phương Tây, trong đó có Đức và Mỹ.

Theo hãng tin AFP (Pháp), đồng nội tệ Thổ Nhĩ Kỳ đã xuống mức 9,8 lira đổi 1 USD trước khi nhích nhẹ lên mức 9,73 lira đổi 1 USD sau 5 giờ GMT (12h trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam), tương đương mức giảm 1,3% so với một ngày trước đó.

Kể từ đầu năm 2021 đến nay, tỷ giá hối đoái giữa đồng lira với USD đã sụt giảm khoảng 24%.   

Đồng tiền này đang hứng chịu một tuần đầy sức ép sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bị đưa vào diện giám sát do không có biện pháp hiệu quả chống nạn rửa tiền và bị cáo buộc tài trợ cho các nhóm vũ trang trong khu vực Trung Đông.

Ngoài ra, các nước phương Tây cáo buộc Tổng thống Erdogan can thiệp vào hoạt động của ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ.   
Sau khi sa thải 3 quan chức ngân hàng trung ương trong tháng 10/2021, ngân hàng này đã cắt giảm lãi suất cơ bản từ 18% xuống 16% trong ngày 21/10 vừa qua, cho dù tỷ lệ lạm phát của Thổ Nhĩ Kỳ tăng tới gần 20% trong tháng 9 vừa qua. 

Trong tuyên bố chung hôm 18/10, đại sứ 10 nước tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Thụy Điển và Mỹ đã kêu gọi trả tự do cho doanh nhân Osman Kavala đang bị giam giữ tại quốc gia này.
Ông Kavala bị giam giữ từ cuối năm 2017 với cáo buộc hậu thuẫn tài chính cho các cuộc biểu tình chống chính phủ năm 2013 và tham gia cuộc đảo chính năm 2016.
Hôm 19/10 vừa qua, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu 10 đại sứ đến để phản đối. Tới ngày 23/10, Tổng thống Erdogan cho biết ông đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố đây là những nhà ngoại giao "không được hoan nghênh" và sẽ sớm trục xuất họ.

Giới chuyên gia nhận định việc thiếu đi các đại diện ngoại giao phương Tây tại Ankara sẽ gây bất lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ và khiến giới đầu tư không mặn mà với quốc gia này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục