Động thái của Mỹ đối với ứng cử viên cho vị trí Tổng giám đốc WTO

13:57' - 06/02/2021
BNEWS Ngày 5/2, Mỹ cùng Nhật Bản và các nước khác ủng hộ việc cựu Bộ trưởng Tài chính Nigeria, bà Ngozi Okonjo-Iweala, làm tân Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trong một thông cáo báo chí, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho hay Chính phủ của Tổng thống Joe Biden bày tỏ “sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc ứng cử" của bà Okonjo-Iweala và "tôn trọng" quyết định rút khỏi cuộc đua của Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung Hee.

Chính phủ Mỹ cũng "mong muốn được làm việc với một tổng giám đốc mới của WTO để tìm ra những hướng đi trong tương lai nhằm đạt được những cải cách cần thiết về thủ tục và nhiệm vụ của WTO".

Cả bà Okonjo-Iweala và bà Yoo đều đã lọt vào vòng cuối cùng của cuộc đua giành ghế Tổng giám đốc WTO. Hồi tháng 10/2020, bà Okonjo-Iweala đã được đề cử cho chức vụ này tại một cuộc họp không chính thức của các nước thành viên.

Tuy nhiên, tình hình đi vào bế tắc do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục