BNEWS Ngày 8/5, người phát ngôn của Microsoft cho biết tập đoàn công nghệ đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ này sẽ đóng cửa Trung tâm Phát triển châu Phi (ADC) tại quốc gia đông dân nhất châu Phi Nigeria.
Người phát ngôn của Microsoft cho biết: “Điều chỉnh tổ chức và lực lượng lao động là một phần cần thiết và thường xuyên trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi".
Trung tâm có trụ sở tại thủ đô thương mại Lagos được khai trương vào năm 2022 như một phần trong nỗ lực của Microsoft nhằm cung cấp các giải pháp đổi mới và kỹ thuật cao cấp cho công ty.
Tuy nhiên, công ty cho biết sẽ tiếp tục hoạt động ở Nigeria, tiếp tục ưu tiên và đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng chiến lược.
Mặc dù lý do chính xác đằng sau quyết định này vẫn còn mơ hồ, nhưng các nguồn tin cho thấy điều kiện kinh tế ngày càng tồi tệ của Nigeria có thể đã tác động tiêu cực đến vai trò đưa ra quyết định này.
Microsoft đã khởi động sáng kiến Trung tâm Phát triển châu Phi trị giá 100 triệu USD vào năm 2019, thiết lập các cơ sở ở cả Lagos (Nigeria) và Nairobi, Kenya. Công ty vào năm 2019 đặt mục tiêu tuyển dụng 100 kỹ sư toàn thời gian vào cuối năm và 500 kỹ sư vào cuối năm 2023.
Microsoft đang đặt cược vào sự đổi mới của châu Phi trong các lĩnh vực như fintech, agritech và năng lượng ngoài lưới điện và hy vọng sẽ khai thác được những lĩnh vực này. ADC tại Nigeria chính thức khai trương vào năm 2022.
Hồi tháng 12/2022, Chủ tịch Microsoft Brad Smith cho biết châu Phi đại diện cho một nguồn nhân tài đang phát triển trái ngược với mức tăng dân số đang giảm dần ở những nơi khác. Microsoft ADC của Nigeria đã thuê hơn 120 kỹ sư khi thành lập vào năm 2022, nâng tổng số lên hơn 200 nhân viên.
Theo báo cáo, việc đóng cửa ADC tại Nigeria dường như chỉ ảnh hưởng đến các hoạt động ở Tây Phi chứ không ảnh hưởng đến cơ sở Đông Phi ở Nairobi, Kenya.
Tin liên quan
Microsoft phát triển mô hình AI mới, cạnh tranh với Google và OpenAI
Tập đoàn phần mềm Microsoft của Mỹ đang đào tạo một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nội bộ mới, dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và đủ mạnh để cạnh tranh với các LLM của Google và OpenAI.
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệThu hẹp khoảng cách số cho phụ nữ dân tộc thiểu số
Trong tiến trình chuyển đổi số, phụ nữ Tuyên Quang đang từng bước thay đổi tư duy, tích cực học tập, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và đời sống.
-
Công nghệNhật Bản sẽ thử nghiệm cánh tay robot thu hồi mảnh vụn nhiên liệu hạt nhân tại Fukushima
Theo kế hoạch, TEPCO sẽ dành khoảng 3 tháng để hoàn tất các công đoạn chuẩn bị trước khi tiến hành thử nghiệm thu hồi thực tế.
-
Công nghệTriển lãm Quantum Korea 2026 giới thiệu các công nghệ lượng tử mới
Những công nghệ được trưng bày gồm phân phối khóa lượng tử (QKD), mật mã hậu lượng tử và các giải pháp bảo mật dành cho hạ tầng viễn thông thế hệ mới.
-
Công nghệIBM xây dựng máy tính lượng tử tại Amaravati (Ấn Độ)
Ấn Độ không chỉ muốn tiếp cận công nghệ lượng tử thông qua nền tảng điện toán đám mây, mà còn từng bước xây dựng hạ tầng lượng tử đặt ở trong nước.
-
Công nghệKhi mỗi tổ dân phố trở thành một “điểm chạm số"
Chuyển đổi số không còn là câu chuyện của các cơ quan hành chính mà đang từng bước hiện diện trong đời sống hằng ngày, trở thành cầu nối giữa chính quyền với người dân.
-
Công nghệApple sẽ ra mắt 5 mẫu iPhone mới
Tập đoàn Apple của Mỹ đang lên kế hoạch cho một đợt ra mắt iPhone đầy tham vọng vào nửa cuối năm nay và nửa đầu năm 2027
-
Công nghệFujifilm hồi sinh dòng máy ảnh phim dùng một lần
Ngày 1/7, Fujifilm Corp. cho biết hãng sẽ tung ra các sản phẩm mới thuộc dòng máy ảnh phim dùng một lần QuickSnap, đánh dấu lần đầu tiên sau 20 năm dòng sản phẩm này được bổ sung mẫu mới.
-
Công nghệCuộc đua thiết bị hậu smartphone
Sau giai đoạn phát triển bùng nổ của smartphone, ngành công nghệ lại đang tìm kiếm thế hệ thiết bị kế nhiệm. Giờ đây, câu trả lời dường như đã thống nhất: kính thông minh
-
Công nghệGoogle đẩy mạnh chiến lược AI tại châu Phi sau khi vượt mục tiêu đầu tư 1 tỷ USD
Google cho biết sẽ xây dựng trung tâm kết nối số đầu tiên tại tỉnh Eastern Cape của Nam Phi.











