Đồng Tháp đưa hàng Việt về khu công nghiệp

21:00' - 19/07/2020
BNEWS Với mục tiêu đưa Hàng Việt Nam chất lượng cao đến phục vụ công nhân, người lao động và nhân dân, mới đây tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức phiên chợ “Đưa hàng Việt về khu công nghiệp”.

Với mục tiêu đưa Hàng Việt Nam chất lượng cao đến phục vụ công nhân, người lao động và nhân dân, mới đây, tại Cụm Công nghiệp Bình Thành, huyện Thanh Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh tổ chức phiên chợ “Đưa hàng Việt về khu công nghiệp”.

Phiên chợ lần này có 40 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia với hơn 90 mặt hàng.

Đặc biệt, trong đó có hơn 30 gian hàng từ chương trình OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) của tỉnh Đồng Tháp đạt hạng từ 3 đến 4 sao.

Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, đây là hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động, nhân dân được tiếp cận, mua sắm, sử dụng sản phẩm, hàng hóa có chất lượng, giá ưu đãi sau thời gian phòng, chống dịch COVID-19; tạo sự kết nối, xúc tiến đầu tư, mở rộng hệ thống phân phối hàng hóa giữa các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh của tỉnh Đồng Tháp với các doanh nghiệp ngoài tỉnh.

Tại Chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 50 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng nhằm chia sẻ khó khăn của đoàn viên, công nhân lao động.

Trước đó, phiên chợ “Đưa hàng Việt về khu công nghiệp” đã đến, phục vụ công nhân khu công nghiệp Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 10–12/7./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục